Đại hội Hội bộ đội Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh quận Hà Đông

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 6/12, Hội bộ đội Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội lần thứ Nhất tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh Đại hội.
Theo đó, Hội bộ đội Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh quận Hà Đông được UBND Thành phố Hà Nội quyết định thành lập vào ngày 6/9/2019. UBND quận Hà Đông đã có quyết định chấp thuận việc tố chức Đại hội lần thứ Nhất Hội bộ đội Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh quận Hà Đông.
Quận Hà Đông là cửa ngõ Thủ đô, nơi tiếp nhận và chuyển tiếp những phong trào cách mạng trong thời gian chống đế quốc Mỹ xâm lược, với ý trí xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, vì sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Với tinh thần “Giữ gìn phát huy truyền thống Trường Sơn anh hùng”, Hội bộ đội Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh quận Hà Đông được thành lập đi vào hoạt động nhằm tích cực triển khai công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bám sát chỉ đạo của các cấp, ngành trên địa bàn quận Hà Đông, TP Hà Nội, Hội bộ đội Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Trung ương, nâng cao truyền thống anh hùng Trường Sơn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xây dựng địa bàn quận Hà Đông phát triển ngày càng giàu mạnh.
 
Đồng thời Hội tích cực chủ động tham gia các hoạt động tình nghĩa, chăm sóc các gia đình chính sách xã hội, thương bệnh binh và gia đình liệt sỹ, nạn nhân chất độc màu da cam. Thăm hỏi động viên những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ con em họ vươn lên trong học tập, công tác; bảo vệ quyền và lợi tích chính đáng của hội viên, tranh thủ sự quan tâm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể phát triển công tác hội.
Ban vận động Hội đã tiến hành rà soát 17 phường được 492 người đã tham gia chiến đấu tại tuyến đường Trường Sơn, cựu TNXP tham gia tại Trường Sơn và dân công hóa tuyến tham gia vận tải trên tuyến đường Trường Sơn. Đại hội lần thứ Nhất đã có 122 đại biểu tham dự để bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ I.