Đại hội Hội Người cao tuổi cấp cơ sở: phát huy vai trò “Tuổi cao – Gương sáng” trong kỷ nguyên số
Kinhtedothi – Những ngày này, các địa phương trên địa bàn Thủ đô đang rộn ràng tổ chức Đại hội Hội Người cao tuổi (NCT) cấp cơ sở nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn là dịp để khẳng định vị thế, vai trò của NCT trong việc tham gia xây dựng cộng đồng và phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại.
Dấu ấn từ nhiệm kỳ qua
Theo ghi nhận tại các đại hội cơ sở diễn ra vừa qua, trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, công tác Hội và phong rào thi đua "Tuổi cao – Gương sáng" tại Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả toàn diện. Hội NCT các cấp đã thực hiện tốt vai trò là tổ chức xã hội đặc thù, làm nòng cốt trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT.
Đáng chú ý, các phong trào như: NCT tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; NCT bảo vệ an ninh Tổ quốc và trật tự an toàn giao thông; hay các hoạt động khuyến học, khuyến tài đã thu hút đông đảo hội viên tham gia. Tại nhiều địa phương, NCT không chỉ là "chỗ dựa" tinh thần mà còn trực tiếp đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm vào việc giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, hòa giải tại cơ sở và giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của người Tràng An.
Chủ tịch Hội NCT TP Hà Nội Nguyễn Thế Toàn và Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ tham quan triển lãm thơ của CLB thơ Người cao tuổi phường Tây Hồ.
Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, nhiều hội viên NCT Thủ đô vẫn tích cực lao động sản xuất, làm chủ các trang trại, doanh nghiệp, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
Bước vào nhiệm kỳ 2026 – 2031, Đại hội Hội NCT cấp cơ sở xác định mục tiêu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động. Một trong những trọng tâm được nhiều đại biểu quan tâm là việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản lý hội viên và sinh hoạt Hội.
Trước bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng, Hội NCT các cấp tại Hà Nội cũng đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau. Đây được coi là mô hình hiệu quả nhằm giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ.
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận về việc thực hiện Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam, nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức Hội theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, thực chất.
Xây dựng Thủ đô văn minh từ những tấm gương sáng
Tại các buổi đại hội, lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đều đánh giá cao sự đóng góp của NCT vào sự phát triển chung của Thủ đô. NCT Hà Nội ngày càng khẳng định được vị thế trong việc tham gia quản lý đô thị, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
Chủ tịch UBND phường Tây Hồ Nguyễn Thanh Tịnh trao Quyết định thành lập Hội Người cao tuổi phường cho Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi phường.
Với sự thành công của Đại hội Hội NCT cấp cơ sở, đây sẽ là nền tảng vững chắc để tiến tới Đại hội đại biểu Hội NCT các cấp và Đại hội đại biểu toàn cầu Hội NCT Việt Nam lần thứ VII. Những ý kiến đóng góp tâm huyết, những mục tiêu mang tính chiến lược tại đại hội cơ sở sẽ góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, xứng đáng với 18 chữ vàng mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng: "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".
Theo Chủ tịch Hội NCT TP Hà Nội Nguyễn Thế Toàn, Hà Nội hiện có hơn 1,3 triệu NCT, trong đó trên 1,09 triệu hội viên; hơn 126.000 đảng viên là NCT. Đây là nguồn lực xã hội to lớn, có vai trò đặc biệt trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giữ gìn giá trị văn hóa và truyền thống gia đình. Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội NCT TP Hà Nội xác định tiếp tục phát huy mạnh mẽ phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”, đồng thời mở rộng vai trò NCT trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng cộng đồng bền vững.
Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến nhấn mạnh, NCT không chỉ là "chỗ dựa" tinh thần mà còn là những nhân tố nòng cốt, tiên phong trên nhiều lĩnh vực trọng yếu. Đặc biệt, trong công cuộc chuyển đổi số, dù đối mặt với rào cản về công nghệ, các hội viên NCT đã phát huy tinh thần học hỏi không ngừng. Các bác, các cụ tích cực phối hợp cùng Tổ công nghệ số cộng đồng để hướng dẫn người dân cài đặt iHanoi, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần đưa Tây Hồ trở thành điểm sáng về số hóa tại Thủ đô.
Hành trình của nhiệm kỳ mới không chỉ là chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho NCT, mà còn là hành trình phát huy tối đa "nguồn lực chất xám" dồi dào của các bậc cao niên, cùng Đảng bộ và nhân dân Thủ đô hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hà Nội văn hiến - văn minh - hiện đại.

Phường Tây Hồ: Đại hội điểm thành lập Hội Người cao tuổi
Kinhtedothi - Ngày 8/1, phường Tây Hồ đã tổ chức Đại hội thành lập Hội Người cao tuổi (NCT) phường nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là dấu mốc lịch sử khẳng định sự đoàn kết của lớp người "cây cao bóng cả" sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính, mở ra một chương mới trong phong trào thi đua tại địa phương.

Xã Ô Diên tổ chức tặng quà mừng thọ cho 1.505 người cao tuổi
Kinhtedothi – Sáng 31/12, trong không khí vui tươi, phấn khởi đón Tết Dương lịch 2026, xã Ô Diên tổ chức đồng loạt Lễ mừng thọ, chúc thọ cho người cao tuổi tại 7 điểm trên địa bàn xã. Trong dịp này toàn xã Ô Diên có 1.505 người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ.

Bổ sung, kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam
Kinhtedothi - - Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 2695/QĐ-TTg ngày 11/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.






