Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X khai mạc vào ngày 7/10

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã phê duyệt kế hoạch tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021-2022.

Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021-2022 là hoạt động thiết thực kỉ niệm 68 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022); Tiếp tục hưởng ứng triển khai cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể  theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng cao sức khoẻ, đào tạo con người toàn diện, giữ gìn và phát triển các môn thể thao dân tộc, truyền thống và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" của TP Hà Nội. 

Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X khai mạc vào ngày 7/10.
Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X khai mạc vào ngày 7/10.

UBND TP Hà Nội đã phê duyệt kế hoạch tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021-2022. Dự kiến, khoảng 1.400 người sẽ tham gia gồm khối nghi lễ và khối diễu hành.

Theo như kế hoạchLễ xin lửa được tổ chức vào 16 giờ ngày 30/9, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021-2022 được tổ chức vào 20 giờ ngày 7/10 tại Cung Điền kinh trong nhà (đường Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X tổ chức 25 môn thi đấu dành cho các đối tượng: Thanh thiếu niên, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, người cao tuổi. Tính đến thời điểm hiện tại, đã tổ chức xong 8/25 môn thi đấu đại hội gồm: Pencak silat, cầu lông, cờ vua, cờ tướng, taekwondo, bóng rổ, bóng đá, karate, võ cổ truyền…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần