Đại hội thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2020-2025: Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại

Long Trần - Thùy Linh - Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (3/10) tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP Hà Nội trang trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2020-2025. Đại hội có chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại".

Đại hội Thi đua yêu nước có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong giai đoạn 2015-2020, biểu dương tôn vinh các tập thể cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, giới thiệu đoàn đại biểu TP dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và đề ra phương hướng, nhiệm vụ đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn 2020-2025.
 Các đại biểu dự đại hội

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự Đại hội, về phía đại biểu T.Ư có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng; Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng T.Ư Trần Thanh Mẫn.

Đại biểu TP Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng TP Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo T.Ư, các bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư, Hội đồng Thi đua Khen thưởng T.Ư; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể, các quận, huyện, thị xã, cơ quan, đơn vị TP Hà Nội.

Đại hội vui mừng chào đón các lão thành cách mạng, chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động, Chiến sỹ thi đua toàn quốc các thời kỳ và hơn 600 đại biểu đại diện các Công dân Thủ đô ưu tú, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt (ĐHTT, NTVT) tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của TP Hà Nội trong giai đoạn 2015-2020.

Trước khi Đại hội chính thức khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí lãnh đạo T.Ư và TP Hà Nội đã tham quan triển lãm về các phong trào thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2015-2020.

 Văn nghệ chào mừng Đại hội

Công tác khen thưởng ngày càng đi vào thực chất

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội báo cáo đánh giá kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020 của TP, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng TP Chu Ngọc Anh nhấn mạnh: Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia; trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, trong 5 năm qua (2015-2020), Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Hà Nội luôn quan tâm ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng.

 Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng TP Chu Ngọc Anh báo cáo đánh giá kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020 của TP

TP xác định chủ đề năm, lựa chọn khâu đột phá cho từng năm; tập trung sửa đổi, bổ sung 11 quy chế, quy định về công tác thi đua, khen thưởng; nổi bật là đã ban hành Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của HĐND TP về mức chi đặc thù lĩnh vực thi đua - khen thưởng; Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn TP; Quy chế về phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng và thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt (ĐHTT, NTVT); Quy chế khen thưởng DN trên địa bàn TP.

Đồng thời, đã ban hành các văn bản hướng dẫn có tính chuyên môn sâu, như công tác khen thưởng HĐND các cấp, công tác khen thưởng với các tổ chức hội trên địa bàn TP… Đây là cơ sở pháp lý giúp các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng một cách thống nhất; quy trình, TTHC về công tác thi đua khen thưởng được công khai, minh bạch; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là người đứng đầu địa phương, đơn vị. 

Theo Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của TP giai đoạn 2015-2020 đã có sự đổi mới về chất, góp phần quan trọng cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền TP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, KT-XH, AN-QP của Thủ đô. Hệ thống văn bản QPPL, các hướng dẫn về thi đua khen thưởng ngày càng hoàn thiện theo hướng minh bạch, đồng bộ, đảm bảo đúng quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và nghị định, thông tư, quy định của Nhà nước. Công tác thi đua, khen thưởng đã bám sát Chỉ thị 34-CT/TƯ ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác Thi đua, Khen thưởng” và Chương trình hành động số 228/CTr-UBND ngày 31/12/2014 về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2020.

Các phong trào thi đua yêu nước có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, thiết thực và hiệu quả hơn, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, những mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội của Thủ đô, có tác dụng động viên, khơi dậy, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, tạo động lực mới, nhân tố mới trong cán bộ, công chức, Nhân dân, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường QP-AN, bảo đảm TT-ATXH của TP. Việc tổ chức đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị, sở, ngành, quận, huyện trở thành nề nếp. Chất lượng hoạt động Cụm thi đua từ TP đến cơ sở có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả.

Sự đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua từ cơ sở đến TP đã góp phần tạo ra khí thế thi đua mới, đồng đều và rộng khắp. Các phong trào thi đua mới do T.Ư, TP phát động như: Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “DN Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, phong trào thi đua “An toàn thực phẩm”... nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các cấp, ngành. Phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới’ tiếp tục phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực được người dân đồng tình hưởng ứng. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các địa phương, đơn vị, các ngành nghề, các lĩnh vực và Nhân dân Thủ đô.

Đặc biệt, trong các phong trào thi đua, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” được đổi mới, nâng cao chất lượng trở thành phong trào trọng tâm, nòng cốt. Là địa phương đầu tiên trong cả nước phát động và tổ chức phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”; sau 28 năm triển khai thực hiện, đến nay phong trào đã trở thành phong trào thi đua xuyên suốt trong mọi lĩnh vực công tác và đời sống xã hộiThủ đô. Điểm đột phá trong 5 năm qua, TP đã phát động “Cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân, cả hệ thống chính trị cùng phát hiện, giới thiệu và biểu dương các gương ĐHTT, NTVT. Năm năm qua, đã có hơn 5.000 cá nhân NTVT tiêu biểu được TP biểu dương, khen thưởng và hơn 30.000 cá nhân NTVT được các quận, huyện, thị xã, sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể và đơn vị thuộc TP biểu dương khen thưởng; trong đó hầu hết là người lao động trực tiếp như công nhân, nông dân, công chức, viên chức, các chiến sỹ trong lực lượng vũ trang và người dân lao động trên địa bàn.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự đại hội

Cùng với đẩy mạnh các phong trào thi đua, công tác khen thưởng của TP trong 5 năm qua luôn đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, công bằng, kịp thời và chính xác, đúng quy định, ngày càng đi vào thực chất và hướng tới tập thể nhỏ, người lao động, người dân đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Việc phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và khen thưởng kháng chiến tồn đọng, có đơn thư được tập trung thực hiện quyết liệt và đạt kết quả tốt. Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP và các cụm, khối thi đua thuộc TP có nhiều đổi mới góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của TP. Tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng của TP và các cấp được quan tâm bố trí ổn định. Công tác khen thưởng của TP thường xuyên được đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng, đảm bảo các quy định về đối tượng, tiêu chuẩn và hướng về cơ sở, khen thưởng cho các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp; khen thưởng đột xuất, thành tích đặc biệt xuất sắc được thực hiện kịp thời, đảm bảo tính biểu dương tôn vinh.

Trong 5 năm qua, hàng vạn tập thể, cá nhân thuộc TP đã được Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và UBND TP khen thưởng. Cụ thể, 3.721 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước và Thủ tướng khen thưởng; 2.108 trường hợp được phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; 2 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; 3 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn quốc; 296 tập thể, 141 cá nhân được tặng thưởng Huân chương các loại; 203 lượt đơn vị xuất sắc được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ; 387 tập thể, 490 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Cùng đó, UBND TP khen thưởng 42.556 tập thể, cá nhân trong các phong trào thi đua yêu nước, gồm: 3.335 lượt đơn vị xuất sắc được tặng Cờ thi đua; 5.530 lượt tập thể được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 9.672 lượt tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen nhân dịp tổng kết hàng năm... Đặc biệt, đã có 59 cá nhân tiêu biểu được tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” trong 5 năm 2015-2019.

Ngoài ra, công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân ĐHTT cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ hơn, có nhiều chuyển biến rõ nét. Công tác tuyên truyền, nhân rộng ĐHTT với nhiều nét đổi mới, sáng tạo đạt hiệu quả, tạo lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Trong đó, TP tổ chức hội nghị biểu dương ĐHTT, NTVT, vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú hằng năm, định kỳ xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” TP Hà Nội... Cũng trong 5 năm qua, TP đã chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng TP chủ động phối hợp các cơ quan báo chí T.Ư và TP đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào thi đua, các mô hình, ĐHTT, NTVT ở các lĩnh vực trên các chuyên trang, chuyên mục.

Hằng tháng, tổ chức giao lưu với gương điển hình và phát trên sóng Đài PT-TH Hà Nội; tổ chức các chương trình giao lưu trực tuyến trên các báo Kinh tế & Đô thị, Hà Nội mới và Tạp chí Thi đua - Khen thưởng Trung ương; trong đó đã tổ chức 61 chương trình giao lưu, tọa đàm, 10 chương trình giao lưu trực tuyến. Đặc biệt từ năm 2019, định kỳ hằng tuần TP chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng lựa chọn, tổng hợp các gương tiêu biểu và ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, ngành và đơn vị cơ sở tuyên truyền và học tập làm theo gương ĐHTT, NTVT; chỉ đạo các cụm thi đua tổ chức những chương trình giao lưu, tọa đàm gương ĐHTT, NTVT nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm phát sóng Kênh HTV1 trên Đài PT-TH Hà Nội.

Thông qua việc đổi mới chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đặc biệt là người đứng đầu về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng có sự chuyển biến tích cực và từng bước nâng cao. Các phong trào thi đua đã thực sự là động lực mạnh mẽ, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân toàn TP góp phần hoàn thành và vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI đề ra.

Kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá, cao hơn bình quân chung cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng; xây dựng, quản lý đô thị, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi, ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư đã có những chuyển biến rõ nét; tiếp tục dẫn đầu cả nước nhiều chỉ tiêu về văn hóa, giáo dục đào tạo, thể thao thành tích cao; năng lực y tế được nâng lên; chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô từ thành thị đến nông thôn được cải thiện rõ rệt.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo T.Ư và TP Hà Nội tham quan triển lãm về các phong trào thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2015-2020.

Chính trị, xã hội trên địa bàn luôn ổn định; an ninh, quốc phòng, đối ngoại được củng cố và tăng cường. Thủ đô Hà Nội đã phát huy tốt vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. TP cùng các địa phương, cơ sở, các cấp, các ngành và các cá nhân tiêu biểu đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Tập trung vào 5 nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2020-2025

Với chủ đề Đại hội hội giai đoạn 2020-2025 “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại”, TP Hà Nội xác định công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới tiếp tục đổi mới, tập trung vào 5 nhiệm vụ chủ yếu:

Mội là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thi đua, khen thưởng, tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; trong đó: “Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Gắn các phong trào thi đua yêu nước với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến.

Hai là, đổi mới việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, các khâu yếu, việc khó của mỗi địa phương, đơn vị; tiếp tục hưởng ứng các phong trào do T.Ư phát động, xây dựng các giải pháp phù hợp, nhân rộng các mô hình, điển hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong tổ chức triển khai phong trào.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện, tuyên truyền, bồi dưỡng nhân ĐHTT, thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân ĐHTT; có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm và cả giai đoạn. Tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông để đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu dương, nhân rộng các ĐHTT, NTVT trên các lĩnh vực.

Bốn là, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác, khen thưởng thành tích trong lao động sáng tạo; quan tâm khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, các tập thể, cá nhân dũng cảm cứu người, tài sản của nhà nước và Nhân dân… Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy vai trò của các ngành, các cấp, các đoàn thể và các kênh thông tin trong việc phát hiện các điển hình để khen thưởng.

 Quang cảnh Đại hội

Năm là, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và vai trò tham mưu của cơ quan chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng các cấp. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp theo hướng ổn định, tạo sự thống nhất từ TP đến cơ sở. Bố trí đủ số lượng công chức, viên chức có năng lực, trình độ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng nêu cao ý chí, năng động sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội 5 năm 2020-202) và những năm tiếp theo, xứng đáng với truyền thống Thủ đô Văn hiến, Anh hùng, Thành phố vì hoà bình.

Tri thức về Hà Nội là nguồn lực quan trọng phát triển bền vững Thủ đô

Tham luận tại Đại hội, GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc - Giám đốc Trung tâm Hà Nội học và Phát triển Thủ đô ôn lại, cách đây 51 năm, sau khi tốt nghiệp phổ thông hệ 10 năm tại Hải Phòng, ông được lên Hà Nội và vào học Khoa Sử, Trường Đại học Tổng hợp. 

"Bài học đầu tiên của ông là Nhập môn Khảo cổ học của thầy Trần Quốc Vượng. Tôi còn nhớ như in phong cách giảng bài cuốn hút đến kỳ lạ của thầy và cuối buổi thầy khẽ nhắc học trò: Bây giờ ăn cơm Hà Nội, uống nước Hà Nội, thì nhớ trả nợ nguồn cho Hà Nội. Tôi yêu môn Sử và gắn bó với Hà Nội ngay từ bài học đầu tiên ấy".

Theo GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc, Hà Nội là một không gian Lịch sử - Văn hóa, một không gian phát triển hết sức điển hình, lại có một đội ngũ các nhà khoa học đa ngành, đa lĩnh vực, đông đảo nhất nước và đặc biệt tâm huyết với đời sống văn hóa và khoa học Thủ đô. Trong khoảng hơn 20 năm trở lại đây, TP thực sự mở rộng cửa mời đón các chuyên gia, các nhà khoa học tham gia giải quyết những vấn đề quan trọng đang đặt ra trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô.

Hàng loạt các chương trình khoa học cấp Nhà nước, Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến, chương trình Bách khoa thư Hà Nội, cùng rất nhiều các đề tài dự án cấp TP và cấp cơ sở nghiên cứu tổng kết, nghiên cứu phát triển Thủ đô Hà Nội, cùng kết quả của các hội nghị hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế liên ngành và chuyên ngành về Thăng Long - Hà Nội… chính là những cơ sở bảo đảm cho sự ra đời một ngành khoa học Hà Nội học liên ngành.

Và được sự quan tâm của lãnh đạo TP, Trung tâm Hà Nội học và phát triển Thủ đô được thành lập và đã đi vào hoạt động, trở thành địa chỉ tin cậy của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và giảng dạy về Hà Nội học cả trong nước và quốc tế từ năm 2014 đến nay.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân” cho Hội Cựu thanh niên xung phong TP Hà Nội.

"Chúng tôi bước đầu đã xây dựng được cơ sở lý luận và phương pháp luận cho một ngành học Hà Nội học liên ngành, gắn với Khu vực học và Khoa học phát triển; đã biên soạn và xuất bản được Giáo trình Hà Nội học và một số sách tham khảo rất cơ bản cùng hàng chục cuốn sách và bài báo khoa học khác. Chúng tôi cũng mở rộng hợp tác, tranh thủ sự giúp đỡ của các ngành, các đơn vị thuộc TP và các cơ sở đào tạo trên địa bàn TP để xây dựng cơ sở dữ liệu và tủ sách về Hà Nội học. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã triển khai một số đề tài nghiên cứu chuyên sâu về Đô thị, về Nông thôn, về Địa lý, Lịch sử, Kinh tế, Xã hội và Văn hóa của Thăng Long - Hà Nội, về Hà Nội truyền thống, Hà Nội mở rộng, Hà Nội phát triển, về một số không gian/địa phương trong vùng Hà Nội...

Tôi được biết trong chương trình giáo dục phổ thông mới, bên cạnh sự thống nhất trong nội dung giáo dục cốt lõi, bắt buộc đối với học sinh toàn quốc, Bộ GD&ĐT cũng trao trọng trách và quyền chủ động cho các tỉnh/thành phố trực thuộc T.Ư có thể được sử dụng một thời lượng phù hợp để bổ sung vào nội dung giáo dục về tri thức địa phương, tức là xây dựng địa phương học thành môn học quan trọng, chính thức trong nhà trường. Đây là cơ hội lớn và cũng là thách thức không nhỏ đối với mỗi địa phương, nhưng theo tôi lại là thuận lợi rất cơ bản cho Hà Nội, vì Hà Nội đã đi trước các địa phương khác trong toàn quốc, chủ động xây dựng môn học Hà Nội học phù hợp với yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới. 

 Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao các danh hiệu cho các tập thể.
Tôi biết chặng đường phía trước vẫn còn không ít khó khăn, là người được vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý của Hà Nội “Công dân Thủ đô ưu tú” tại Đại hội Thi đua yêu nước của TP hôm nay, tôi càng thấy mình phải cố gắng hơn nữa, và tôi tin chắc rằng: Thăng Long - Hà Nội luôn là nguồn cảm hứng vô tận để mỗi công dân của Hà Nội cũng như những người đã đến với Hà Nội cống hiến để cùng TP phát huy truyền thống Thủ đô hơn 1000 năm văn hiến, anh hùng, TP Vì hòa bình, TP sáng tạo, nơi lắng hồn của núi sông ngàn năm xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, vì sự phát triển toàn diện và bền vững Thủ đô Hà Nội Văn hiến, Văn minh và Hiện đại", GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc bày tỏ.

Tiếp bước phát huy truyền thống thi đua yêu nước, truyền thống văn hóa của Thăng Long – Hà Nội 

PGS.TS.Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội - đơn vị được TP đề nghị tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động cho biết, những năm gần đây, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã lớn mạnh, có uy tín, ảnh hưởng thực sự với ngành sản phụ khoa Việt Nam và thế giới, là địa chỉ tin cậy về khám chữa bệnh sản phụ khoa của Nhân dân. Từ quy mô 100 giường, đến nay Bệnh viện đã trở thành bệnh viện chuyên khoa hạng I với 750 giường bệnh và là 1 trong 4 đơn vị tuyến cuối về chuyên ngành Sản Phụ khoa của cả nước với 3 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn TP Hà Nội, chăm sóc sức khỏe người dân các tỉnh phía Bắc. Nhiều năm qua, Bệnh viện đã có những đóng góp không nhỏ vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu an sinh xã hội của ngành y tế Thủ đô.

Không dừng lại ở công tác chuyên môn, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội luôn quan tâm đặc biệt đến công tác xã hội. Các chủ trương về hỗ trợ các gia đình chính sách, bệnh nhân nghèo điều trị tại bệnh viện được cán bộ, nhân viên hưởng ứng nhiệt tình, thông qua nhiều hoạt động thiết thực như: Triển khai chương trình “Vì một niềm tin về hạnh phúc” miễn phí chẩn đoán di truyền trước làm tổ, thụ tinh trong ống nghiệm cho 20 cặp vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn; tham gia xây dựng các căn nhà “Đại đoàn kêt” tại các tỉnh vùng sâu vùng xa, ủng hộ quỹ vì người nghèo (từ năm 2019 đến nay, tập thể Bệnh viện đã đóng góp xây dựng 127 căn nhà tình nghĩa),...

Để đạt được kết quả trên nêu trên, trong quá trình quản lý, điều hành bệnh viện, Ban Giám đốc xác định, thi đua là hoạt động tốt nhất để xây dựng con người mới và tạo động lực phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, như Bác Hồ đã từng nói: “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới”. Bệnh viện thường xuyên tổ chức các hội thi: Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên giỏi các cấp; nâng cao tay nghề; tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn Việt Nam; tuyên truyền đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh,... và triển khai toàn diện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời tôn vinh khen thưởng những tấm gương điển hình, những cán bộ thực sự hy sinh, phấn đấu cho công tác khám chữa bệnh, cho sự nghiệp khoa học, cho sự phát triển của bệnh viện.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội và nhiều cá nhân đã vinh dự đón nhận nhiều danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế và UBND Thành phố Hà Nội trao tặng.

Cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Phụ sản Hà Nội hôm nay là những người tiếp bước phát huy truyền thống thi đua yêu nước và truyền thống văn hóa của Thăng Long – Hà Nội. Đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế luôn đoàn kết một lòng xây dựng và phát triển Bệnh viện ngang tầm với các bệnh viện chuyên ngành trong khu vực, áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến đáp ứng yêu cầu điều trị của một môi trường chuyên nghiệp, kỹ thuật cao và của người dân, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

10 công dân Thủ đô ưu tú” năm 2020:

- GS.TS.NSND Lê Ngọc Canh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam;

- Thạc sĩ, Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Chuyên khoa cấp II Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, Bộ Y tế;

- Nhà thơ Vũ Ngọc Chúc (tức Vũ Quần Phương), nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học, nghệ thuật Hà Nội;

- Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm;

- GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc, Giám đốc Trung tâm Hà Nội học và phát triển Thủ đô;

- Trung tướng Lê Đỗ Nguyên (tức Phạm Hồng Cư), nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Tư lệnh về chính trị Quân khu 2;

- Bà Lưu Thị Phẩm, công dân thôn Hoàng Xá, xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh;

- Ông Đoàn Văn Tiến, Quản đốc bộ phận bảo an, Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam;

- Ông Vũ Duy Trương (tức Vũ Oanh), nguyên Trưởng ban liên lạc chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu;

- Ông Nguyễn Đức Trường, giáo viên, Tổ trưởng Tổ Khoa học tự nhiên, Trường Trung học cơ sở Đa Tốn, huyện Gia Lâm.

Tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu

Đại hội cũng đã tuyên dương, ghi nhận những kết quả phong trào thi đua của Thủ đô 5 năm qua, với hàng vạn tập thể, cá nhân của TP Hà Nội đã được Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và thành phố Hà Nội khen thưởng. TP Hà Nội cũng công bố và trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2020 cho 10 cá nhân. 

Tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng T.Ư Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trang trọng trao danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân" cho Hội cựu Lực lượng Thanh niên xung phong TP Hà Nội vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng và Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng T.Ư Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động cho các tập thể có thành tích trong giai đoạn 2015-2019. Trong đó, trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hai Bà Trưng; Hội Đông y TP Hà Nội; Bệnh viện Đa khoa Đống Đa; Trường Mầm non 20-10 (quận Hoàn Kiếm).

Trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Huyện Mê Linh; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Oai; Hiệp hội DN nhỏ và vừa TP Hà Nội; Bệnh viện Ung bướu Hà Nội; Nhân dân và cán bộ phường Thượng Thanh (quận Long Biên). Trao Huân chương Lao động hạng Hai cho: Báo Người Hà Nội, Trường Phổ thông dân lập dạy trẻ câm điếc Hà Nội, Hội Cựu chiến binh huyện Hoài Đức, Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội, Công ty CP dịch vụ hàng không Thăng Long.

Tại Đại hội,Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh trang trọng trao danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2020 cho 10 cá nhân.

Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc trao danh hiệu “Người tốt, việc tốt” TP Hà Nội năm 2020 cho 15 cá nhân, đại diện cho các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu "Người tốt, việc tốt" của TP Hà Nội. 

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn và Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu đã trao Bằng khen của TP cho 14 tập thể và cá nhân đại diện cho 807 tập thể và 509 cá nhân được TP tặng Bằng khen vì có thành tích trong phong trào phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2020 cho các cá nhân.

Hà Nội phải thi đua tăng trưởng cao hơn cả nước

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương nêu rõ, Hà Nội nghìn năm văn hiến là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi kết tinh, tỏa sáng trí tuệ, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn dành sự quan tâm và tình cảm sâu sắc cho Thủ đô Hà Nội. Người xác định vị trí “đầu tàu”, “gương mẫu” của Hà Nội, “cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta”, nên Người mong muốn làm sao để cho Hà Nội “thành một Thủ đô bình yên tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”.

“Nhìn lại giai đoạn 2015-2020, Thủ đô Hà Nội của chúng ta tiếp tục phát huy tốt vai trò trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Thành phố đã thường xuyên phát động tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, nhiều phong trào mang sắc thái riêng của Thủ  đô, có sức lan tỏa mạnh mẽ như: Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”; phong trào thi đua xây dựng "Người Hà Nội thanh lịch, văn minh"; phong trào thi đua hành động "Năm trật tự và văn minh đô thị - 2015, 2016”, "Năm kỷ cương hành chính - 2017”...  Đặc biệt, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương hoan nghênh Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên đã phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” - Thủ tướng đánh giá.

Cơ bản thống nhất phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp về công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025 của Hà Nội, Thủ tướng đề nghị, Hà Nội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Bởi, thực tiễn cho thấy, chỉ khi nào công tác thi đua khen thưởng được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy đầy đủ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, được Nhân dân, mọi tổ chức xã hội tham gia tích cực, thường xuyên liên tục, tự giác thì mới tạo ra được động lực thực sự và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Bên cạnh đó, phát huy truyền thống là cái nôi của nhiều phong trào cách mạng, Thủ đô Hà Nội tiếp tục là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước của cả nước. Không ngừng vận động các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia, làm cho phong trào thi đua thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, là trách nhiệm, tình cảm của mỗi sở, ngành, địa phương và của mỗi công dân Thủ đô. Chú trọng gắn các phong trào thi đua với việc bồi dưỡng xây dựng con người Thủ đô văn minh, thanh lịch; phát triển toàn diện, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy truyền thống Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo trong mạng lưới thành phố sáng tạo của thế giới.

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đặc biệt, cần có những cuộc vận động phong trào thi đua xây dựng văn hóa và người Hà Nội văn minh, thanh lịch nhằm gìn giữ, phát huy những giá trị nhân văn sâu sắc của lịch sử 1010 năm Thăng Long – Hà Nội; phát triển toàn diện, hình thành hệ văn hóa mới, phù hợp với xu thế thời đại để trở thành một động lực quan trọng phát triển Thủ đô; tạo dấu ấn văn hóa người Hà Nội tiêu biểu cho văn hóa của dân tộc và khơi dậy niềm tự hào, tình yêu Hà Nội trong tất cả mỗi người.

Ngoài ra, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị. Khen thưởng phải khen trúng, khen đúng, khen kịp thời và bảo đảm tính công khai, minh bạch, dân chủ. Khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, bảo đảm dân chủ, công khai, bảo đảm tính tiêu biểu, nêu gương, giáo dục và tạo được động lực tích cực lan toả trong toàn xã hội, được dư luận xã hội đồng tình. Tránh khen thưởng tràn lan, làm suy giảm ý nghĩa của việc khen thưởng và kiên quyết chống bệnh thành tích. Chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, người lao động, người trực tiếp sản xuất kinh doanh, học tập và công tác.

“Hà Nội tiếp tục phát động phong trào thi đua những tháng cuối năm để có thể đóng góp tăng trưởng gấp 1,13 - 1,4 lần của cả nước và đi liền với đó là hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước như dự toán Trung ương đã giao. Đây là nhiệm vụ khó khăn nhưng Thủ tướng tin tưởng với bản lĩnh, ý chí của Hà Nội, nhất định thành phố sẽ đóng góp cùng cả nước trong lúc đại dịch Covid-19 đang diễn ra trên toàn thế giới” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Tiếp tục phát động phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và toàn thể Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng TP Chu Ngọc Anh tiếp thu ý kiến chỉ đạo Đại hội của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương. Theo đó, TP Hà Nội và các cấp ngành của TP sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, làm tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo T.Ư và TP Hà Nội chúc mừng các đồng chí được bầu đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc

Tại Đại hội, Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng TP Chu Ngọc Anh đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại”, trong đó đề ra 5 nội dung cần tập trung thực hiện.

Đó là, tiếp tục quán triệt và thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện nghiêm túc Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi, bổ sung năm 2013; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò của các phong trào thi đua. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển bền vững, có sức lan tỏa của các phong trào thi đua. Đồng thời, tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách, các khâu yếu, việc khó trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị.

Cùng với việc tổ chức phát động cần tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào; kịp thời, chú trọng triển khai các phong trào thi đua theo chuyên đề với nội dung, hình thức phù hợp, tiêu chí cụ thể để phong trào thi đua phát triển toàn diện, bền vững, thực chất, lôi cuốn đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia; thường xuyên phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, hướng dư luận vào cái tốt, cái tích cực, đẩy lùi tiêu cực.

Qua đó, khơi dậy và nhân lên mặt tích cực trong mỗi con người, mỗi đơn vị và trong cộng đồng xã hội. Đồng thời làm cho thi đua trở thành biện pháp quan trọng trong việc xây dựng con người mới, xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Hà Nội ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tránh khen thưởng tràn lan, chú trọng khen thưởng người lao động, người trực tiếp sản xuất kinh doanh, học tập và công tác có sáng kiến, sáng tạo trong các lĩnh vực và các đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp các ngành trong thực thi pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng, kiện toàn đội ngũ làm công tác về thi đua khen thưởng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng TP đề nghị, sau Đại hội, các sở, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP, các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị tiếp tục phát động phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp và thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

“Thay mặt lãnh đạo TP, tôi kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân toàn TP phát huy truyền thống Thủ đô Anh hùng, "Thành phố Vì hòa bình" ra sức thi đua đạt thành tích cao nhất góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2020 - 2025), quyết tâm xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn hiến, văn minh hiện đại…” - Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng TP Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

 Phát biểu hưởng ứng phát động phong trào thi đua, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước bằng những hành động cụ thể. Trong đó, cần tổ chức thực hiện các phong trào thi đua với các hình thức đa dạng, phong phú, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực. Mỗi phong trào phải vì lợi ích của nhân dân, của người lao động, gắn thi đua với công việc hằng ngày của mỗi người, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tích cực bằng những công việc cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Đại hội cũng đã thông qua danh sách đại biểu TP Hà Nội đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, gồm 24 đại biểu và ra mắt Đoàn đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần