Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đại hội XIV của Đảng: định hình tư duy, tầm nhìn chiến lược cho kỷ nguyên phát triển mới của đất nước

Kinhtedothi - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Trên nền tảng những thành tựu to lớn sau 40 năm đổi mới và kết quả toàn diện của nhiệm kỳ Đại hội XIII, Đại hội XIV của Đảng sẽ xác định tư duy, tầm nhìn và những quyết sách chiến lược, tạo cơ sở để Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên mới...

Cơ đồ, tiềm lực, vị thế của Việt Nam được nâng cao

Theo nhận định của các chuyên gia, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, bất ổn và khó lường, với nhiều khó khăn, thách thức lớn hơn thuận lợi. Đại dịch Covid-19, những biến động kinh tế toàn cầu, xung đột thương mại, sự điều chỉnh chính sách của các nước lớn, cùng với tác động sâu rộng của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo đã ảnh hưởng sâu sắc đến mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh đó, đất nước ta không chỉ chịu tác động bất lợi từ bên ngoài mà còn phải tập trung xử lý những hạn chế, bất cập nội tại kéo dài và giải quyết nhiều vấn đề mới phát sinh, phức tạp, chưa có tiền lệ.

Sau 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam được nâng lên rõ rệt, trở thành nền tảng quan trọng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Ảnh: Duy Minh

Với ý chí, khát vọng phát triển, tư duy đổi mới và hành động quyết liệt, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước tiếp tục đạt được những kết quả rất quan trọng, toàn diện, có tính đột phá, tạo nên nhiều điểm sáng nổi bật trên các lĩnh vực.

Sau 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam được nâng lên rõ rệt, trở thành nền tảng quan trọng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng ngày càng được khẳng định; nền tảng tư tưởng, lý luận tiếp tục được bổ sung, phát triển. Công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt nhiều kết quả rõ nét; năng lực điều hành và hiệu quả quản lý Nhà nước không ngừng được nâng cao.

Những dấu ấn quan trọng cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới

Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khó khăn, thách thức, tuy nhiên với quyết tâm chính trị cao và phương châm nhất quán “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo đất nước vượt qua thử thách, tạo nên nhiều dấu ấn đậm nét, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Một trong những dấu ấn nổi bật là việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Trong ứng phó với đại dịch Covid-19, các quyết sách nhân văn, kịp thời nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội đã được triển khai đồng bộ. Gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng – một quyết sách chưa có tiền lệ đã góp phần ổn định đời sống người dân, người lao động và kinh tế - xã hội. Mục tiêu chăm lo hạnh phúc Nhân dân được cụ thể hóa thông qua nhiều nghị quyết, chiến lược, chương trình phát triển trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo hiểm, việc làm, giảm nghèo. Những thành tựu trong xóa đói, giảm nghèo tiếp tục được thế giới ghi nhận, phản ánh giá trị hạnh phúc mà Nhân dân Việt Nam được thụ hưởng trong độc lập, tự do và an toàn xã hội.

Thành tựu nổi bật nhất và mang tính đột phá của nhiệm kỳ XIII là công cuộc tổ chức lại không gian phát triển, hay còn được ví von một cách hình tượng là “sắp xếp lại giang sơn”. Cả nước giảm 46% đơn vị hành chính cấp tỉnh, 100% đơn vị hành chính cấp huyện, 66,9% đơn vị hành chính cấp xã. Đây không đơn thuần là việc lồng ghép cơ học các đơn vị hành chính mà là một cuộc cách mạng với nhiều mục tiêu chưa từng có tiền lệ, tạo ra một dấu mốc trong tiến trình phát triển của dân tộc Việt Nam.

Kết quả cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cho thấy đây là một chủ trương rất đúng, rất trúng, gần dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn, xuất phát từ tầm nhìn chiến lược để phát triển đất nước lâu dài, có ý nghĩa lịch sử; được cán bộ, đảng viên, Nhân dân đồng tình ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, phục vụ Nhân dân, sát cơ sở, cơ bản thông suốt, ổn định.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá- Phát triển, xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược đưa đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, vì hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Ảnh: Phạm Hùng

Cùng với đó, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đối ngoại và hội nhập quốc tế đi vào chiều sâu, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2025 đạt bình quân khoảng 6,3%/năm, thuộc nhóm nước tăng trưởng cao của khu vực và thế giới.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XIII đã củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Niềm tin ấy được xây dựng không chỉ từ các chỉ tiêu kinh tế, xã hội mà quan trọng hơn từ sự nhất quán giữa lời nói và việc làm, giữa chủ trương và thực tiễn.

Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới

Bước vào giai đoạn phát triển mới, trong Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ bối cảnh thế giới và trong nước hiện nay. Trong đó, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo ra những lực lượng sản xuất mới, tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực; xu thế chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngày càng được các quốc gia coi trọng...

Trước yêu cầu mới, dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng xác định các quan điểm chỉ đạo mang tính xuyên suốt, đó là kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển nhanh và bền vững gắn với bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đồng thời nhấn mạnh việc nhận diện sớm, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức; lấy phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường làm trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa, con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại là trọng yếu, thường xuyên.

Khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường của dân tộc; phát huy sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam thành nguồn lực nội sinh cho phát triển. Xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia là động lực chính; phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng; thực hiện đồng bộ các chuyển đổi về số, xanh, năng lượng và cơ cấu, chất lượng nguồn nhân lực.

Có thể nói, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước. Trên nền tảng những thành tựu to lớn sau 40 năm đổi mới và kết quả toàn diện của nhiệm kỳ Đại hội XIII, Đại hội XIV sẽ xác định tư duy, tầm nhìn và những quyết sách chiến lược nhằm đưa đất nước vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới. Với khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết, đổi mới và quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

“Bộ tứ Nghị quyết trụ cột” - mở đường cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới

“Bộ tứ Nghị quyết trụ cột” - mở đường cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khảo sát, giám sát công tác quản lý đô thị, an toàn thực phẩm và bầu cử tại phường Hoàn Kiếm

Khảo sát, giám sát công tác quản lý đô thị, an toàn thực phẩm và bầu cử tại phường Hoàn Kiếm

13 Jan, 06:45 PM

Kinhtedothi - Chiều 13/1, các Ban Văn hóa - Xã hội, Đô thị, Pháp chế của HĐND TP Hà Nội đã khảo sát, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP); quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn phường Hoàn Kiếm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ