Đại hội XIV của Đảng - Hội tụ niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển
Kinhtedothi - Trước thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, từ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, người dân khu dân cư, cộng đồng doanh nghiệp đến đại biểu Quốc hội, trí thức đều bày tỏ niềm tin sâu sắc và những kỳ vọng lớn lao vào Đại hội - nơi hội tụ ý chí, khát vọng phát triển và quyết tâm đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
Người dân gửi gắm khát vọng phát triển đất nước
Với Bí thư Chi bộ Khu dân cư Cơ Yếu (phường Thanh Xuân) Nguyễn Quốc Huy, Đại hội XIV của Đảng không chỉ là một sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là điểm hội tụ ý chí và khát vọng vươn mình của cả dân tộc trong giai đoạn phát triển mới. Là một đảng viên đã có dịp chứng kiến 10 kỳ Đại hội Đảng, ông dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác chuẩn bị Đại hội lần này.
Qua nghiên cứu và trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện, Bí thư Chi bộ Khu dân cư Cơ Yếu Nguyễn Quốc Huy cho rằng, đây là những sản phẩm khoa học tầm cao, kết tinh giữa lý luận và thực tiễn, được xây dựng trên nền tảng niềm tin và khát vọng của Nhân dân, thể hiện rõ phương châm “Lòng dân” chính là “Ý Đảng”. Ông tin tưởng, khi được thông qua, các Văn kiện sẽ trở thành “ngọn đuốc soi đường”, giúp đất nước tự tin tiến bước trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị và chủ động hội nhập.
Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII, Bí thư Chi bộ Khu dân cư Cơ Yếu Nguyễn Quốc Huy đặc biệt ấn tượng với những quyết sách mạnh mẽ trong tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và tinh giản đầu mối. Dù quá trình vận hành mô hình chính quyền mới còn những khó khăn ban đầu, song với tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”, những kết quả bước đầu đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân. Cùng với đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh với tinh thần kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chặng đường phát triển mới của đất nước
Cùng chung niềm tin ấy, Bí thư Chi bộ Thanh Xuân Bắc 9 (phường Thanh Xuân) Nguyễn Thị Anh cho rằng, Đại hội XIV là dấu mốc định hướng tương lai cho một Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc. Là người trực tiếp làm công tác Đảng tại cơ sở, bà cảm nhận rõ không khí phấn khởi, niềm tin son sắt của Nhân dân trước thềm Đại hội.
Theo Bí thư Chi bộ Thanh Xuân Bắc 9 Nguyễn Thị Anh, Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh đất nước đứng trước cả thời cơ và thách thức đan xen, đòi hỏi những quyết sách chiến lược mang tầm nhìn dài hạn. Bà kỳ vọng Đại hội sẽ tổng kết sâu sắc những bài học từ nhiệm kỳ khóa XIII, đồng thời bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới gồm những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, đủ tâm và tầm để lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới.
Ở góc độ địa phương, Bí thư Chi bộ Thanh Xuân Bắc 9 Nguyễn Thị Anh cho biết, Nhân dân đặc biệt quan tâm tới các chính sách phát triển hạ tầng xã hội, giáo dục - đào tạo và y tế. Trước thềm Đại hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân khu dân cư đang tích cực thi đua lao động, học tập, giữ gìn an ninh trật tự, coi đó là những việc làm thiết thực nhất chào mừng thành công của Đại hội.
Doanh nghiệp kỳ vọng động lực mới cho phát triển
Từ góc nhìn cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam Nguyễn Ngọc Quang nhận định, Đại hội XIV là một dấu mốc rất quan trọng của dân tộc trong tiến trình phát triển, mở ra một thời kỳ mới - kỷ nguyên vươn mình.
Theo ông Nguyễn Ngọc Quang, đây là giai đoạn tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp “cất cánh”, phát triển mạnh mẽ hơn và đóng góp ngày càng lớn cho xã hội. Với tư cách là người đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, ông bày tỏ sự tin tưởng Đại hội nhiệm kỳ mới sẽ mang lại nhiều điều kiện thuận lợi, tạo môi trường để doanh nghiệp phát triển bền vững.
Trước thềm Đại hội XIV, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam đặc biệt kỳ vọng vào các nghị quyết trụ cột đã được ban hành. Ông cho rằng những nghị quyết này sẽ tạo nền tảng quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam phát triển tốt đẹp hơn, trong đó Nghị quyết số 57-NQ/TW mở ra triển vọng vững chắc cho khoa học và công nghệ, còn Nghị quyết số 68-NQ/TW tạo điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân phát triển sâu rộng, góp phần đưa nền kinh tế đất nước ngày càng vững mạnh.
Hà Nội phải là nơi người dân cảm thấy tự hào vì sống ở một thành phố đáng sống
Chung quan điểm đó, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Minh Long I Lý Ngọc Minh bày tỏ sự tin tưởng và đánh giá cao các nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua. Ông kỳ vọng những định hướng này sẽ tiếp tục tạo động lực cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển tích cực trong thời gian tới.
Theo ông Lý Ngọc Minh, môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng thông thoáng, ổn định và minh bạch sẽ giúp doanh nghiệp tăng cường hợp tác, mở rộng thị trường, thúc đẩy phát triển bền vững. Ông nhấn mạnh, các nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết 57-NQ/TW về khoa học - công nghệ và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, đã và đang tạo động lực quan trọng cho cộng đồng doanh nghiệp, góp phần đưa nền kinh tế đất nước phát triển ổn định hơn. Nhân dịp này, ông gửi lời chúc Đại hội XIV thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho đất nước và doanh nghiệp Việt Nam.
Đại biểu Quốc hội gửi gắm kỳ vọng về chiều sâu phát triển
Từ góc nhìn của một đại biểu Quốc hội, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội cho rằng, kỳ vọng vào Đại hội XIV, nhìn từ Hà Nội, mang chiều sâu đặc biệt. Đại hội sẽ mở ra một giai đoạn mà Thủ đô tiếp tục được giao sứ mệnh tiên phong, không chỉ trong tăng trưởng kinh tế mà còn trong xây dựng môi trường văn hóa, phát triển con người và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh, Hà Nội muốn xứng đáng là “trái tim của cả nước” thì không chỉ phát triển về quy mô, hạ tầng cứng, mà cần chú trọng “hạ tầng mềm” như văn hóa, giáo dục, khoa học, đổi mới sáng tạo, kỷ cương và niềm tin xã hội. Người dân phải cảm nhận được chất lượng sống tốt hơn, giá trị thanh lịch trở thành chuẩn mực ứng xử trong đời sống hằng ngày.
Một kỳ vọng lớn khác là năng lực chuyển hóa ý chí chính trị thành hành động thực tiễn. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, người dân không chỉ mong có nghị quyết đúng, tầm nhìn hay, mà mong thấy kết quả cụ thể trong đời sống. Đổi mới, cải cách và chuyển đổi số phải được cụ thể hóa bằng những thay đổi thực chất trong thủ tục hành chính, dịch vụ công và môi trường đầu tư, trong đó sự hài lòng của người dân cần trở thành thước đo quan trọng nhất.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn tin tưởng Đại hội XIV sẽ là dấu mốc đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới - không chỉ nhanh hơn, mạnh hơn mà còn chất lượng hơn, bền vững và nhân văn hơn. Trong giai đoạn ấy, văn hóa sẽ là điểm tựa, con người là trung tâm và kỷ luật hành động là phương pháp, để khát vọng vươn mình của dân tộc tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ và bền bỉ.

Bảo đảm Văn kiện Đại hội XIV trở thành động lực đổi mới tư duy và hành động, khơi dậy khát vọng phát triển
Đại hội XIV của Đảng được xác định là một dấu mốc lịch sử của đất nước trong thời đại Hồ Chí Minh. Việc chuẩn bị và xây dựng Văn kiện trình Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ là bước tổng kết 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 35 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước (năm 1991), 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, mà còn hoạch định tầm nhìn, định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV đã dành thời gian trao đổi với báo chí về những quan điểm, chủ trương mới, đột phá trong dự thảo các văn kiện.
Hướng đến Đại hội XIV của Đảng: Nông dân kỳ vọng thêm những chính sách hỗ trợ sát sườn
Kinhtedothi - Đại hội XIV của Đảng sẽ chính thức diễn ra từ ngày 19/1/2026. Trước sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này, người dân Hà Nội, từ nông thôn đến miền núi kỳ vọng sẽ có thêm những cơ chế, chính sách hỗ trợ đồng bào vùng dân tộc và người nông dân có được sinh kế bền vững.

Hà Nội: duy tu hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng
Kinhtedothi - Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) đang phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai đợt cao điểm chỉnh trang, duy tu hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hạ tầng kỹ thuật đô thị trên toàn địa bàn thành phố.






