Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đại hội XIV của Đảng: xác lập tầm nhìn chiến lược, định hướng con đường đi lên của đất nước trong kỷ nguyên mới

Kinhtedothi- Hôm nay, ngày 19/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước bắt đầu diễn ra. Đại hội không chỉ tổng kết một nhiệm kỳ, một chặng đường phát triển mà còn xác lập tầm nhìn chiến lược, định hướng con đường đi lên của đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, hướng tới hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045. Đồng thời, quyết định nhân sự - những người sẽ thực thi các quyết sách khởi đầu từ Đại hội ấy, cũng là “điểm mốc” cho những mục tiêu lớn mà cả nước cần hướng tới trên chặng đường phát triển mới với những khát vọng, quyết tâm cao hơn.

Niềm tin và kỳ vọng vào những định hướng, quyết sách của Đảng

Những ngày này, không khí Đại hội lan tỏa khắp mọi miền đất nước, mọi ngả đường rợp bóng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, pano... chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Hàng triệu đảng viên và Nhân dân cả nước hướng với Đại hội với niềm tin và kỳ vọng những định hướng, quyết sách mà Đảng sẽ đưa ra để tạo đột phá cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 19/1 đến ngày 25/1/2026. Ảnh: Nguyệt Ánh

Sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là các chủ trương, quyết sách chiến lược lịch sử của Đảng từ tháng 8/2025 đến nay, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, ngày càng khẳng định vị thế và uy tín với bạn bè quốc tế. Tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02%, bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 6,3%, thuộc nhóm cao của khu vực và trên thế giới. Quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỷ USD (2020) lên 514 tỷ USD (2025), xếp thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người đạt hơn 5.000 USD, đưa Việt Nam vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao, hoàn thành một trong những cột mốc lớn mà Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra. Cùng với đó, FDI tiếp tục là điểm sáng, với 185 tỷ USD đăng ký giai đoạn 2021 - 2025, giải ngân năm 2025 đạt 27,62 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư quốc tế, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả lan tỏa của sự tăng trưởng.

Các đột phá chiến lược được triển khai đồng thời trên 3 trụ cột: thể chế và tổ chức bộ máy, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, đã tạo chuyển biến nền tảng đối với mô hình phát triển. Nhiều quyết sách mang tính “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái, thích ứng với hoàn cảnh” đã góp phần “biến nguy thành cơ”, nhiều nghị quyết chiến lược về các lĩnh vực then chốt như khoa học - công nghệ, thể chế - pháp luật, hội nhập quốc tế, kinh tế tư nhân, kinh tế Nhà nước, văn hóa, thu hút FDI, tạo tiền đề cho phát triển nhanh và bền vững cả trước mắt và lâu dài. Cuộc cách mạng trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, cải cách tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh, tạo chuyển dịch quan trọng trong phương thức quản trị theo hướng trao quyền đi đôi với trách nhiệm, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo ngay từ sở.

Trong lĩnh vực hạ tầng, những thành tựu trong phát triển hạ tầng đường cao tốc, sân bay, bến cảng, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do… đã tạo những bước phát triển để hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong giai đoạn tới. Cùng với đó, hạ tầng xã hội và hạ tầng số được đầu tư đồng bộ hơn, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ công mang tới sự hài lòng cho người dân. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai toàn diện, nhất quán với mức chi cao (17% tổng chi ngân sách) để “không để ai bị bỏ lại phía sau”; hoàn thành sớm mục tiêu xóa nhà tạm, phát triển mạnh nhà ở xã hội (334 nghìn căn nhà, nhà ở xã hội, hơn 100 nghìn căn hộ trong năm 2025), tỷ lệ nghèo đa chiều giảm nhanh (chỉ còn 1,3%), khẳng định ưu tiên xuyên suốt của Nhà nước đối với con người, đặc biệt là người yếu thế và công bằng xã hội…

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan Trưng bày ảnh “Dưới cờ Đảng - Đất nước tiến vào kỷ nguyên mới” tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Ảnh: Duy Linh

Như các chuyên gia đã nhận định, vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Sau gần 40 năm đổi mới, hội nhập quốc tế, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, khá toàn diện, góp phần vào gia tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước và đã chuyển từ hội nhập kinh tế quốc tế sang hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện; tích cực đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong ứng phó với các thách thức toàn cầu và thúc đẩy hợp tác vì phát triển hữu nghị và quan hệ giữa các quốc gia.

Những thành tựu đã đạt được chính là nền tảng quan trọng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới bắt đầu từ Đại hội XIV của Đảng. Hướng về Đại hội, đảng viên và Nhân dân đều bày tỏ sự tin tưởng vào con đường mà đất nước đang đi và khát vọng hướng tới và kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những quyết sách đột phá, sát thực tiễn, tạo khí thế và động lực mới đưa đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trích dẫn
Trích dẫn 1

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 19/1 đến ngày 25/1/2026. Chủ đề Đại hội là: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Đại hội có sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội lần thứ XIV sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng, gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại hội sẽ thảo luận, thông qua báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV; thực hiện quy trình bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV theo Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng.

Thể hiện tinh thần đổi mới trong tư duy và hành động

Như các chuyên gia đã nhận định, Đại hội XIV của Đảng thể hiện những điểm mới rất toàn diện, từ nội dung xây dựng, cách thể hiện các văn kiện và cả tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, về công tác chuẩn bị văn kiện, đã thực hiện một bước cải cách quan trọng khi tích hợp 3 báo cáo (Báo cáo Chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, báo cáo xây dựng Đảng) thành một Báo cáo chính trị, thống nhất và đồng bộ. Đặc biệt, lần đầu tiên văn kiện có Chương trình hành động kèm theo, xác định rõ từng đề án, tiến độ và trách nhiệm thực hiện, bảo đảm Nghị quyết có thể thực hiện ngay sau Đại hội. Dự thảo Văn kiện đã được gửi lấy ý kiến Nhân dân, thu hút gần 14 triệu ý kiến tham gia, khẳng định sự đồng thuận rất cao giữa ý Đảng và lòng Dân.

Nói về những điểm đổi mới thể hiện trong Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV rất toàn diện, trước hết là đổi mới về mặt tư duy, trọng tâm là vấn đề đột phá, hoàn thiện về mặt thể chế để phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đây là những nội dung rất mới mà các văn kiện trước chưa đề cập hoặc chỉ đề cập ở một chừng mực nhất định. Ngoài ra, nội hàm phát triển nhanh, bền vững đất nước cũng có điểm mới; trong đó nhấn mạnh môi trường là một trong 3 trụ cột quan trọng bên cạnh kinh tế, xã hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra, mang theo niềm tin sâu sắc và kỳ vọng lớn lao của Nhân dân cả nước. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại quyết định những định hướng phát triển đất nước đến năm 2030 và xa hơn, mà còn là thời khắc kết tinh ý chí, khát vọng, bản lĩnh Việt Nam để bước vào “kỷ nguyên vươn mình” với tâm thế tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin.

Cũng theo Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng, một nội dung rất mới xuyên suốt trong dự thảo Văn kiện Đại hội là việc xác lập mô hình tăng trưởng mới. Chúng ta phải thích ứng với những chuyển đổi rất lớn của thế giới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi nhân lực… Điều này sẽ giúp phát huy tiềm năng, lợi thế để nâng cao năng suất, giá trị gia tăng của nền kinh tế. Bên cạnh đó, trong quan điểm về phát triển văn hóa, con người, dự thảo Văn kiện Đại hội đặc biệt xác định rõ đây không chỉ là nền tảng tinh thần mà là nguồn lực, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước.

Đáng chú ý, lần đầu tiên dự thảo Văn kiện xác định quốc phòng, an ninh, cùng đối ngoại, đẩy mạnh hội nhập là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư nêu rõ, đối ngoại không phải của riêng ngành ngoại giao mà của cả hệ thống chính trị, là vấn đề liên quan đến thu hút nguồn lực phát triển trong và ngoài nước, thích ứng, khai thác các điều kiện để phát triển đất nước trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng. Thế trận ngoại giao, cùng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân tạo thế “kiềng 3 chân” rất vững chắc.

Ngoài ra, dự thảo Văn kiện cũng bao gồm nhiều nội dung khác liên quan các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo với nhiều đột phá.

Một điểm nhấn quan trọng là từ những quan điểm, tư tưởng trong dự thảo Văn kiện đã được cụ thể hóa sâu sắc hơn bằng hệ thống các giải pháp, chính sách để thực hiện cho bằng được, ngay trước thềm Đại hội. "Trước đây, sau Đại hội chúng ta mới tổ chức quán triệt Nghị quyết, xây dựng chương trình hành động, sau đó là kế hoạch triển khai… nhưng lần này chúng ta làm theo hướng tích hợp 3 báo cáo: chính trị, kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng vào một báo cáo, đi kèm đó là chương trình hành động rõ người, rõ cơ quan, đơn vị, rõ nguồn lực, rõ thời gian thực hiện"- Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư cho biết.

Trích dẫn
Trích dẫn 2
“Văn kiện Đại hội XIII đã xác định 3 đột phá chiến lược gồm: hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, và xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại. Tuy nhiên, trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, nội hàm 3 đột phá chiến lược có nhiều nội dung mới. Chẳng hạn, khi nói đến thể chế, nếu Đại hội XIII nói đến thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, dự thảo Văn kiện Đại hội XIV xác định thể chế phát triển nhanh, bền vững đất nước, tập trung vào trọng tâm hệ thống pháp luật, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường pháp lý đồng hành, kiến tạo, thúc đẩy sự phát triển, chuyển từ tư duy "quản lý hành chính" sang tư duy "quản trị quốc gia" để phát triển. Không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn mà còn tập trung thúc đẩy các thể chế mới cho đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng suất lao động…”- Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng.

Về công tác nhân sự, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Tiểu ban Nhân sự tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của pháp luật. Đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch, phát huy dân chủ, trí tuệ; bảo đảm hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa kế thừa, ổn định và đổi mới, phát triển; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn; giữa uy tín, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển; trong đó, đặc biệt đề cao phẩm chất, lấy chất lượng, hiệu quả, sản phẩm công tác, sự cống hiến của cán bộ để làm thước đo trong đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

Cũng liên quan nội dung này, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm cho biết, quá trình rà soát nhân sự bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục, chặt chẽ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư. Xây dựng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là một tập thể trong sạch, vững mạnh, thật sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân; xử lý hài hòa hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa, ổn định và đổi mới phát triển, giữa tính phổ biến và tính đặc thù, giữa chuyên môn đào tạo và sở trường năng lực thực tiễn, giữa uy tín, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển. Trong đó, đặc biệt đề cao chất lượng, hiệu quả sản phẩm công tác, sự cống hiến để làm thước đo trong đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ.

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều tuyến phố, không gian công cộng tại Hà Nội được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích, thể hiện niềm tin, kỳ vọng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ảnh: Duy Minh

Cùng với công tác chuẩn bị về văn kiện, công tác nhân sự, công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản. Công tác hậu cần được chuẩn bị chu đáo; công tác bảo đảm an ninh, an toàn đã được triển khai quyết liệt, toàn diện. Công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng được triển khai từ sớm, có kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, bài bản, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đại hội; tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Và như các ý kiến đã nhận định, Đại hội không thể làm thay công việc cho cả nhiệm kỳ, nhưng Đại hội sẽ quyết định con người, cán bộ tốt cho cả nhiệm kỳ ấy. Bởi thế, hướng về Đại hội, cán bộ, đảng viên, người dân Thủ đô cũng như cả nước cũng kỳ vọng rằng, cùng với những phương hướng, mục tiêu đúng và trúng, Đại hội sẽ lựa chọn được một đội ngũ cán bộ cốt cán xứng đáng nhất, công tâm và tận tụy, tạo một lực đẩy mạnh mẽ cho một chặng đường mới của đất nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bắt đầu diễn ra, mang theo niềm tin sâu sắc và kỳ vọng lớn lao của Nhân dân cả nước. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại quyết định những định hướng phát triển đất nước đến năm 2030 và xa hơn, mà còn là thời khắc kết tinh ý chí, khát vọng, bản lĩnh Việt Nam để bước vào “kỷ nguyên vươn mình” với tâm thế tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin.

Quyết sách đột phá và dấu ấn tiên phong trong phát triển của Hà Nội

Quyết sách đột phá và dấu ấn tiên phong trong phát triển của Hà Nội

Đại hội XIV của Đảng: Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

Đại hội XIV của Đảng: Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tòa án Nhân dân: Pháo đài chính trị – pháp lý, điểm tựa của thể chế, niềm tin của Nhân dân

Tòa án Nhân dân: Pháo đài chính trị – pháp lý, điểm tựa của thể chế, niềm tin của Nhân dân

18 Jan, 07:12 PM

Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, gắn liền với tiến trình cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, hệ thống Tòa án nhân dân Việt Nam đã khẳng định mạnh mẽ vai trò là thiết chế trung tâm trong bộ máy nhà nước. Tòa án không chỉ giữ vị trí trụ cột trong bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, mà còn là công cụ sắc bén bảo đảm quyền con người, quyền công dân và giữ vững kỷ cương, trật tự xã hội.

Xây dựng Đảng bộ Quân đội mẫu mực, tiêu biểu, ngang tầm nhiệm vụ

Xây dựng Đảng bộ Quân đội mẫu mực, tiêu biểu, ngang tầm nhiệm vụ

18 Jan, 06:45 PM

Ngay từ ngày đầu thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định rõ nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, tổ chức quân đội của giai cấp công-nông và đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng. Vì vậy, khi Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam) được thành lập (ngày 22/12/1944), đã có chi bộ đảng, với 4 đảng viên và biên chế chức danh chính trị viên để trực tiếp lãnh đạo, tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị.

Những dấu ấn phát triển của đất nước qua 40 năm đổi mới

Những dấu ấn phát triển của đất nước qua 40 năm đổi mới

18 Jan, 04:11 PM

Sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu kinh tế - xã hội vượt bậc, được cộng đồng quốc tế ghi nhận như một “phép màu châu Á”. Những kết quả này không chỉ thể hiện qua các con số tăng trưởng, mà còn phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong đời sống người dân, trong cấu trúc xã hội và vị thế quốc gia.

Hiện thực hóa khát vọng "vươn mình" qua cơ chế đột phá cho trí tuệ trẻ

Hiện thực hóa khát vọng "vươn mình" qua cơ chế đột phá cho trí tuệ trẻ

18 Jan, 03:35 PM

Kinhtedothi - Tin tưởng và kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ có thêm những quyết sách mới, mang tính đột phá, tạo động lực mạnh mẽ cho thế hệ trẻ phát triển toàn diện, tuổi trẻ Thủ đô mong muốn có nhiều quyết sách để thanh niên phát huy trí tuệ, sức trẻ cống hiến cho đất nước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ