Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đại sứ 4 nước trồng cây tại công viên Hòa Bình

Kinhtedothi - Sáng 30/6, nhóm Visegrad gồm 4 nước:  Hungary, Ba Lan, Czech và Slovakia, đã tổ chức trồng cây lưu niệm tại công viên Hòa Bình (TP Hà Nội), nhân dịp Hungary chuyển giao chức Chủ tịch luân phiên nhóm Visegrad cho Slovakia. Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Xây dựng và Văn phòng UBND TP Hà Nội tham dự.
Kinhtedothi - Sáng 30/6, nhóm Visegrad gồm 4 nước:  Hungary, Ba Lan, Czech và Slovakia, đã tổ chức trồng cây lưu niệm tại công viên Hòa Bình (TP Hà Nội), nhân dịp Hungary chuyển giao chức Chủ tịch luân phiên nhóm Visegrad cho Slovakia. Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Xây dựng và Văn phòng UBND TP Hà Nội tham dự.
Nhóm Visegrad được thành lập từ năm 1991 gồm 4 nước thành viên là Hungary, Ba Lan, Czech và Slovakia, trước đây nhóm hoạt động vì một số mục đích chính trị - kinh tế nhất định, nay mở rộng ra lĩnh vực chính sách quốc phòng, an ninh năng lượng, văn hóa và ngoại giao. Đây là những quốc gia có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp nhiều năm qua, đã tích cực ủng hộ và đồng hành cùng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh và phát triển đất nước. Sự kiện trồng cây lưu niệm tại Công viên Hòa Bình của nhóm Visegrad, thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa các thành viên nhóm đồng thời góp phần khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa nhóm Visegrad với Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Văn Quế bày tỏ sự trân trọng đối với tình cảm tốt đẹp các nước bạn dành cho Việt Nam cũng như Thủ đô Hà Nội và khẳng định công viên Hòa Bình, một trong những công trình biểu tượng của Thủ đô Hà Nội một lần nữa được đón nhận “món quà xanh” – thể hiện tình hữu nghị, giao lưu quốc tế.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Văn Quế tin tưởng những cây trồng lưu niệm ngày hôm nay sẽ được chăm sóc và phát triển mạnh mẽ trên mảnh đất màu mỡ của tình hữu nghị, trở thành biểu tượng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa nhóm Visegrad với Việt Nam và Thủ đô Hà Nội.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Năm 2025, xuất nhập khẩu Lạng Sơn lập kỷ lục, chiếm hơn 10% kim ngạch cả nước

Năm 2025, xuất nhập khẩu Lạng Sơn lập kỷ lục, chiếm hơn 10% kim ngạch cả nước

16 Jan, 08:15 PM

Kinhtedothi- Năm 2025 ghi dấu mốc tăng trưởng ấn tượng của lĩnh vực xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn khi tổng kim ngạch các loại hình đạt khoảng 95 tỷ USD, chiếm hơn 10% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Kết quả này khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Lạng Sơn trong chuỗi giao thương quốc tế, đặc biệt là với thị trường Trung Quốc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ