Đại sứ Mỹ: Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mang tính lịch sử

Nhìn lại một năm qua sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, Đại sứ có thể chia sẻ những dấu mốc nổi bật trong hợp tác song phương?
Nhìn nhận những gì đạt được trong năm vừa qua, một trong những thành tựu nổi bật theo tôi là nỗ lực hợp tác của hai nước trong lĩnh vực công nghệ, bán dẫn. Nhiều công ty công nghệ tầm quốc tế của Mỹ đang hiện diện hoặc mong muốn hoạt động tại Việt Nam cũng như mở rộng các khoản đầu tư hiện có như Intel, Synopsys... Điều này cũng thúc đẩy Việt Nam trở thành cứ điểm hấp dẫn các nhà đầu tư công nghệ cao toàn cầu.
Chính phủ hai nước cũng đang tích cực phối hợp cùng xây dựng, đào tạo lực lượng lao động chất lượng cao, đảm bảo rằng người lao động có các kỹ năng cần thiết cho thời đại công nghệ mới.
Chỉ mới đây thôi, sáng kiến mới sử dụng nguồn tài trợ từ Bộ Ngoại giao Mỹ, thông qua trung tâm thiết kế IC đã được công bố, trong đó Đại học Quốc gia Arizona hợp tác với Trung tâm Đổi mới Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Đại sứ quán Mỹ và các đối tác để thiết lập chương trình giảng dạy đại học riêng đào tạo kỹ sư điện, nhà khoa học máy tính, kỹ thuật viên cho Việt Nam.
Đáng chú ý, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ, trong khi Mỹ là thị trường xuất khẩu số 1 của Việt Nam. Ngày càng có nhiều hoạt động thương mại giữa hai nước, tập trung vào hàng hóa công nghệ cao, giá trị cao, cũng như các khoản đầu tư công nghệ cao gia tăng. Điều này tạo ra việc làm và đồng nghĩa là hai nước chúng ta sẽ gần nhau hơn nữa. Các doanh nghiệp Mỹ cũng rất mong muốn đầu tư vào Việt Nam, tận dụng các chính sách để chuyển từ than đá sang các nguồn năng lượng tái tạo.
Ví dụ điển hình khác là CDC Mỹ vừa qua hợp tác với Bộ Y tế Việt Nam để thành lập CDC quốc gia của Việt Nam, đây là nỗ lực đáng chú ý nhằm thúc đẩy hợp tác y tế và dân số khỏe mạnh tại Việt Nam.
Những tiến triển này cũng góp phần củng cố hơn nữa "cầu nối" và sự thấu hiểu, gần gũi giữa người dân hai nước. Nhìn chung, một năm qua rất thú vị và mọi thứ sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Chúng tôi rất phấn khích trông chờ những bước tiến xa hơn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79, làm việc tại Mỹ vào thời gian tới. Đại sứ nhận định và kỳ vọng gì trước sự kiện này?
Tôi rất vui mừng trước chuyến công du sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Mỹ tham dự khóa họp 79 Đại hội đồng Liên hợp quốc. Đây sẽ là một chuyến đi rất quan trọng, mang tính lịch sử và rất được mong đợi.
Các chuyến công du đều là cơ hội tuyệt vời để tăng cường hợp tác giữa hai nước. Năm 2023, không lâu sau khi Tổng thống Joe Biden đến thăm Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới Washington và New York dự phiên thảo luận chung cấp cao khóa 78 của Đại hội đồng Liên Hợp quốc kết hợp các hoạt động song phương.
Đây luôn là những cơ hội thuận lợi để giao lưu giữa doanh nghiệp hai nước, cũng như trao đổi và hiểu thêm những chính sách của hai bên.
Mỹ đánh giá như thế nào về vai trò và vị thế của Việt Nam ở cấp khu vực và toàn cầu hiện nay, cũng như có triển khai hợp tác trong những nỗ lực liên quan?
Chúng tôi rất hoan nghênh vai trò ngày càng tăng của Việt Nam, cả ở cấp khu vực và toàn cầu. Tôi tin rằng Việt Nam thực sự đã thể hiện mình là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ trong ASEAN, đặc biệt khi đối mặt với những thách thức lớn.
Vai trò của Việt Nam ngày càng tăng khi tham gia vào các sứ mệnh gìn giữ hòa bình, bao gồm cả ở Nam Sudan và các khu vực khác của Châu Phi, và đây là lĩnh vực mà Mỹ đang hợp tác với Việt Nam về đào tạo và các nỗ lực khác để tăng cường năng lực.
Đó là điều mà Việt Nam và người dân Việt Nam có thể tự hào.
Hãy nhìn vào những khát vọng táo bạo mà Việt Nam đã đặt ra, như trở thành nền kinh tế xanh không phát thải carbon vào năm 2050, nền kinh tế thu nhập cao vào năm 2045, có nền kinh tế số vào năm 2030. Hay mục tiêu của Việt Nam tìm cách nâng cao chuỗi giá trị, trở thành trung tâm sản xuất công nghệ cao với lực lượng lao động công nghệ cao lên tới hàng chục ngàn người cho đến năm 2030.
Với những điều đó, Mỹ tự hào là đối tác của Việt Nam. Chúng tôi hoan nghênh vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trên trường quốc tế trong khu vực và sẽ sát cánh cùng các bạn trong hành trình này.
Xin cảm ơn Đại sứ!
![[Video] Cùng Đại sứ Marc Knapper lên "con tàu" thời gian nhìn lại quan hệ Việt-Mỹ](https://resource.kinhtedothi.vn//2024/01/02/dai-su-my-chuc-mung-nam-moi.jpg)
[Video] Cùng Đại sứ Marc Knapper lên "con tàu" thời gian nhìn lại quan hệ Việt-Mỹ
Kinhtedothi - Nhân dịp đầu năm mới 2024, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper đã chia sẻ một video trong đó nhìn lại những mốc son nổi bật trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ năm qua và gửi kèm lời chúc năm mới.

Hoa Kỳ và Việt Nam khởi động Dự án bảo vệ hệ sinh thái ven biển
Kinhtedothi – Dự án bảo vệ các hệ sinh thái ven biển quan trọng tại Đồng bằng sông Cửu Long, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý ngành thủy sản, bảo vệ hệ sinh thái ven biển, nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và góp phần bảo tồn đa dạng sinh học.

Hành trình hai "đặc sản trái cây" Mỹ lần đầu tiếp cận thị trường Việt
Kinhtedothi - Tháng 7 vừa qua, Bộ NN&PTNT đã cấp phép cho quả đào và xuân đào của Mỹ trồng lại bang California, nhập khẩu vào thị trường Việt Nam sau 5 năm đàm phán.