Đại sứ Nga: dự án điện hạt nhân giữa hai nước đang được tích cực thúc đẩy
Kinhtedothi - Trong thời gian tới, hợp tác giữa Liên bang Nga và Việt Nam sẽ được thúc đẩy hơn nữa, trong đó nhiều dự án giữa hai bên dự kiến đạt dấu mốc mới trong năm 2026. Thông tin được đưa ra tại buổi họp báo ngày 29/12 nhằm tổng kết sự phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Nga - Việt.
Dư địa cho nhiều hợp tác mới trong năm 2026
Trao đổi về hợp tác Việt - Nga về năng lượng trong buổi họp báo ngày 29/12, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko khẳng định rằng sự trao đổi, hợp tác giữa tập đoàn Rosatom và các cơ quan Việt Nam không chỉ bao gồm kỹ thuật mà còn có dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên Ninh Thuận 1 và dự án xây dựng Trung tâm Khoa học công nghệ hạt nhân tại tỉnh Đồng Nai.
Về tiến độ dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Đại sứ cho biết hai bên đang tích cực thảo luận về một văn bản liên chính phủ mới và cuộc đàm phán đã bước vào giai đoạn cuối cùng, với mức độ thống nhất cao.
Đại sứ cũng bày tỏ kỳ vọng các vấn đề còn lại sẽ giải quyết xong trong quý I/2026 và việc ký kết chính thức có thể diễn ra vào những tháng đầu năm 2026 - gắn với các sự kiện tiếp xúc cấp cao.
Họp báo ngày 29/12 nhằm tổng kết sự phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Nga - Việt. Ảnh: Liên Hà
Trả lời báo chí tại sự kiện về các hoạt động cấp cao sắp tới, Đại sứ Gennady Bezdetko cho biết, chương trình cụ thể về các chuyến thăm ngoại giao giữa hai nước sẽ công bố sau, sau khi diễn Đại hội Đảng lần thứ XIV của Việt Nam. “Tôi hy vọng và không chỉ hy vọng mà tin tưởng rằng những chuyến thăm sẽ được diễn ra theo đúng kế hoạch", Đại sứ lưu ý.
Liên quan tới thông tin thuốc chống ung thư Nga được cấp phép vào Việt Nam, Đại sứ cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm của Bộ trưởng Y tế Nga tới Việt Nam vừa qua, hai bên đã ký kết biên bản hợp tác, trong đó đề cập liên hệ việc này.
“Hoạt động này sẽ được triển khai trên cơ sở các văn kiện đã ký kết”, Đại sứ cho biết.
Trao đổi tại sự kiện, Trưởng Đại diện Thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam cho biết trong năm qua, thương mại vẫn là lĩnh vực phát triển ổn định, trong đó dự án hợp tác phát triển Khu công nghiệp Việt – Nga tại cảng Hải Phòng, trở thành nền tảng thực tiễn.
Ông cũng đề cập việc Tập đoàn GAZ dự định thành lập liên doanh với Thành Đạt Group - tập đoàn kinh tế đa ngành có trụ sở đặt tại Đà Nẵng, Việt Nam để lắp ráp ô tô trong Khu công nghiệp Liên Chiểu.
“Khả năng trong năm 2026 sẽ đưa thương hiệu ô tô con hàng đầu nội địa Nga này vào Việt Nam”, Trưởng Đại diện Thương mại Nga tại Việt Nam V.N. Kharinov cho biết.
Theo ông, Nga và Việt Nam còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực dược phẩm, y tế, công nghệ thông tin; đặc biệt với ngành y tế dự kiến quy mô lên tới 8 tỷ USD của thị trường Việt Nam mà dược phẩm Nga vẫn còn tiếp cận hạn chế, dư địa hợp tác còn rất lớn.
“Hợp tác trong lĩnh vực này sẽ giúp Nga mở rộng sự hiện diện trong khi Việt Nam có thêm danh mục mới, đa dạng hóa nguồn sản phẩm”, Trưởng Đại diện Thương mại Nga cho biết.
Một năm đặc biệt phong phú cho quan hệ Nga-Việt
“Năm 2025 thực sự là một năm đặc biệt phong phú về các sự kiện và để lại những ấn tượng sâu sắc”, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko nhấn mạnh tại cuộc họp báo.
Đại sứ điểm lại, 2025 là năm ghi dấu nhiều mốc son quan trọng trong lịch sử mỗi nước cũng như trong quan hệ song phương: kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 50 năm thống nhất đất nước Việt Nam, 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, và 80 năm Quốc Khánh Việt Nam.
Quan hệ Nga và Việt Nam vẫn tiếp tục được củng cố trên nhiều lĩnh vực rộng lớn với nền tảng then chốt là đối thoại thường xuyên và thực chất ở các cấp, bao gồm cả cấp cao nhất. Sự kiện trọng tâm của năm là chuyến thăm Liên bang Nga vào tháng 5 của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại sứ lưu ý.
Thành quả từ chuyến thăm là việc ký kết gần 20 văn kiện trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, khoa học, đào tạo nhân lực.
Tháng 9, bên lề các sự kiện đa phương tại Trung Quốc, Tổng thống Nga Putin đã gặp Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nhiều đoàn đại biểu cấp cao của Nga cũng đã thăm Việt Nam.
Kim ngạch thương mại hai chiều tiếp tục tăng trưởng. Theo số liệu thống kê của Việt Nam, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay, tổng kim ngạch thương mại đạt 4,3 tỷ USD (tăng 3,7%), trong đó xuất khẩu của Nga đạt 2,24 tỷ USD (tăng 10,75%), nhập khẩu đạt 2,06 tỷ USD (giảm 3%).
Hợp tác trong lĩnh vực khoa học và giáo dục phát triển năng động. Dự án xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ Hạt nhân tại Việt Nam với sự tham gia của Tập đoàn Rosatom tiếp tục được triển khai. Tháng 12, tại Hải Phòng đã diễn ra lễ bàn giao tàu nghiên cứu khoa học “Giáo sư Gagarinsky” cho Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Nhiệt đới Việt - Nga, qua đó mở rộng đáng kể khả năng tiến hành các nghiên cứu khoa học tại vùng biển Biển Đông.
Đại sứ cũng bày tỏ cảm ơn Việt Nam vì sự ủng hộ nhất quán và vai trò đồng bảo trợ đối với các sáng kiến của Nga tại Đại hội đồng Liên Hợp quốc.
“Điều này xuất phát từ sự tương đồng hoặc gần gũi trong lập trường của hai nước về nhiều vấn đề thời sự khu vực và toàn cầu", Đại sứ khẳng định.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga
Kinhtedothi - Chiều ngày 09/12/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn ký Quyết định số 2170/QĐ-TTg ngày 2/10/2025 về việc kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Hợp tác y tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng phát triển sâu rộng
Ngày 12/9, tại trụ sở Bộ Y tế, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan tiến hành hội đàm song phương với Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga, ông Mikhail Murashko về hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa hai Bộ Y tế nói riêng, hai quốc gia nói chung.






