Đại sứ Pháp: Kỳ vọng Hà Nội thành trung tâm nhiếp ảnh châu Á

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Đại sứ, hợp tác giữa các địa phương Pháp và Việt Nam là một trong những điểm nhấn của mối quan hệ hai nước.

Năm 2023 đánh dấu mốc quan trọng nửa thế kỷ Việt Nam và Pháp thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Nhân dịp này Đại sứ Pháp tại Việt Nam - ông Nicolas Warnery đã chia sẻ về chuỗi chương trình kỷ niệm mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, trong đó bao gồm hợp tác giữa các địa phương Pháp và Hà Nội. 

Pháp sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong các mục tiêu

Tại buổi họp báo ngày 14/3, trả lời câu hỏi về vị trí của Việt Nam trong chiến lược của Pháp ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, Đại sứ Warnery cho biết, về địa lý, Việt Nam nằm ở trung tâm khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery trong buổi họp báo sáng 14/3. Ảnh: Cẩm Anh
Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery trong buổi họp báo sáng 14/3. Ảnh: Cẩm Anh

Về chính trị, Việt Nam là đối tác quan trọng của Pháp, hai bên đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, chia sẻ nhiều giá trị. Hai bên cùng lựa chọn chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, không mong muốn xảy ra chiến tranh và cùng muốn phát triển kinh tế.

“Pháp sẵn sàng đồng hành cùng việt nam thực hiện những mục tiêu đầy tham vọng của mình,” Đại sứ nhấn mạnh

Đại sứ Warnery cho biết, hai bên đang chuẩn bị cho chuyến thăm cảng Hải Phòng của tàu hộ tống Pháp Escale du Prairial, dự kiến từ ngày 2-6/4. Đại sứ khẳng định, an ninh quốc phòng là lĩnh vực hết sức quan trọng trong quan hệ song phương, vì Việt Nam và Pháp chia sẻ những quan điểm chung về đảm bảo trật tự quốc tế ở khu vực này. Và chuyến thăm của tàu Escale du Prairial sẽ góp phần thể hiện quan điểm chung của hai nước trong lĩnh vực này.

Về khả năng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm Việt Nam trong năm nay, Đại sứ Warnery cho biết, hai bên mong muốn có những chuyến thăm cấp cao, và đang chuẩn bị các sự kiện để có lý do thực hiện những chuyến thăm như vậy.

Đưa Hà Nội thành trung tâm của nhiếp ảnh châu Á

Theo Đại sứ Pháp tại Việt Nam, một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm quan hệ song phương là hội nghị hợp tác phi tập trung, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 13-15/4, đúng dịp tròn 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp diễn ra 13-15/4 tại Hà Nội, trùng với dịp kỷ niệm (12/4), hợp tác cả hai phía đều mong muốn duy trì, giữa các tỉnh Việt Nam với địa phương Pháp ở các cấp độ khác nhau.

Hội nghị là cơ hội để hai bên thúc đẩy hình thức hợp tác ngoài chính phủ mà hai bên mong muốn thúc đẩy. Đó là hợp tác giữa các địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp… để chia sẻ những ý tưởng, giải pháp cho nhiều vấn đề cần giải quyết, như phát triển đô thị, phát triển bền vững, bảo tồn di sản…

Tiếp nối ngay sau đó là sự kiện “Dạo quanh nước Pháp” diễn ra ở khu vực hồ Hoàn Kiếm, để giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của Pháp như rượu vang, pho mát… Tại TP HCM sẽ có một tuần ẩm thực Pháp, diễn ra từ ngày 10-14/4, với sự góp mặt của đầu bếp nổi tiếng người Pháp, từng phục vụ trong Điện Elysee, đến trình diễn kỹ năng nấu nướng.

Triển lãm ảnh Photo Hanoi’23 diễn ra từ tháng 4 – 6 ở khu vực xung quanh Đại sứ quán Pháp, được kỳ vọng sẽ biến Hà Nội trở thành trung tâm của nhiếp ảnh châu Á

“Thành phố Busan của Hàn Quốc đã trở thành trung tâm của điện ảnh châu Á. Hy vọng ngày nào đó, Hà Nội sẽ trở thành trung tâm của nhiếp ảnh châu Á”, Đại sứ nhấn mạnh.

Tại TP HCM, sự kiện thời trang và thiết kế SaiGon Mode et Design diễn ra từ tháng 5/9 năm nay, dự kiến sẽ mời đại diện của lĩnh vực thời trang cao cấp nhất của Pháp sang Việt Nam. Nhân dịp này, sẽ có một cuộc thi dành cho các nhà thiết kế thời trang tài năng của Việt Nam.

Bên cạnh đó còn hàng  hàng loạt sự kiện dự kiến diễn ra vào cuối năm và hai bên vẫn đang chuẩn bị để chốt được phương án tổ chức cuối cùng. Trong đó, vào tháng 9, một loạt hội thảo cấp cao sẽ diễn ra tại các trường đại học của Việt Nam, với sự tham dự của GS Ngô Bảo Châu, chủ nhân giải toán học Fields và từng nhận học bổng của Pháp.

Trong lĩnh vực y học, một nhà khoa học giành giải Nobel Y học đang công tác tại Viện Pasteur Pháp dự kiến sẽ được mời đến Việt Nam trong tháng 11, nhân dịp diễn ra sự kiện Những ngày khoa học của Viện I’ANRS.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm sẽ khép lại với lễ hội tiệc ánh sáng và di sản Huế by Light & Heritate show diễn ra vào tháng 12.  Pháp lựa chọn Huế là nơi kết thúc chuỗi sự kiện để khẳng định mong muốn của Pháp về hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực bảo tồn di sản, giá trị lịch sử và văn hóa.

Theo bà Sophie Maysonnave - Tùy viên văn hóa Đại sứ quán Pháp, hợp tác bảo tồn di sản là điểm sáng trong hợp tác giữa Pháp và Việt Nam nhiều năm qua. Phía Pháp mong muốn, các sự kiện hợp tác sẽ trở thành cơ hội để trao đổi kinh nghiệm và đào tạo cho cán bộ, các địa phương Việt Nam trong lĩnh vực vốn là thế mạnh của Paris.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần