Đại sứ quán Trung Quốc trao đổi về chính sách sau "lưỡng hội" và quan hệ Việt-Trung

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc, hai nước có cơ sở vững chắc để tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Chính sách đối nội và đối ngoại của Trung Quốc sau Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Lưỡng hội) năm 2018 cũng như tiến triển trong quan hệ Việt - Trung là nội dung của cuộc gặp gỡ báo chí với Đại biện Lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc Doãn Hải Hồng hôm 13/4. 
 Cuộc gặp gỡ báo chí tại Đại sứ quán Trung Quốc hôm 13/4.
Tại sự kiện, bà Doãn Hải Hồng nhấn mạnh, “Lưỡng hội” Trung Quốc năm nay có ý nghĩa mang tính thời đại về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, dân chủ Nhân dân và quản lý đất nước theo pháp luật. Về đối ngoại, bà Doãn Hải Hồng cho biết, Hiến pháp mới tăng cường nội dung về ngoại giao với 3 điểm chính: kiên trì con đường phát triển hòa bình, kiên trì chiến lược mở cửa cùng có lợi, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chung vận mệnh nhân loại.
Theo bà Doãn Hải Hồng, “Việt Nam là nước láng giềng gần gũi mà Trung Quốc luôn coi trọng phát triển quan hệ”. Điều này thể hiện qua việc Việt Nam là nước đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đi thăm kể từ sau Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như chuyến thăm Việt Nam mới đây của Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Việt Nam và Trung Quốc mong muốn và có cơ sở vững chắc để tăng cường quan hệ hợp tác hai nước, với việc kim ngạch thương mại hai chiều năm 2017 đạt 100 tỷ USD và Trung Quốc cũng giữ vị trí đối tác thương mại lớn của Việt Nam trong nhiều năm.
Tiếp nối những thành quả này, Việt Nam và Trung Quốc cần thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Bộ ngành liên quan của hai nước đều đang kết nối và thúc đẩy bàn bạc hợp tác cụ thể về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, quân sự, thực thi pháp luật và khoa học kĩ thuật, theo bà Doãn Hải Hồng.
Trả lời phóng viên về những ưu tiên của quan hệ hai nước trong năm 2018, bà Doãn Hải Hồng cho biết Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì trao đổi về mặt chiến lược giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Bên cạnh hợp tác truyền thống như hợp tác kênh đảng, kinh tế thương mại, thực thi pháp luật, hai bên sẽ mở rộng vào đầu tư, văn hóa, du lịch, giao lưu Nhân dân và báo chí...
Đề cập đến sáng kiến “Vành đai, Con đường”, bà Doãn Hải Hồng nhấn mạnh: “Việt Nam là quốc gia duy nhất giáp biển và đất liền với Trung Quốc trong khối ASEAN, do đó tăng cường hợp tác chiến lược hai nước rất có ý nghĩa”.
Trao đổi về vấn đề Biển Đông, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc khẳng định, khung khổ COC được hoàn tất trong năm 2017 và đang được Trung Quốc cùng ASEAN thúc đẩy hoàn thành, là cơ sở vững chắc để các bên giải quyết tranh chấp trên biển. “Trung Quốc phản đối một số bên hữu quan làm phức tạp hóa các tranh chấp trên biển và kiến nghị bảo vệ hòa bình và ổn định trên biển”, bà Doãn Hải Hồng cho biết, đồng thời khẳng định trước khi tranh chấp được giải quyết, hai bên có thể tìm biện pháp mang tính quá độ bao gồm hợp tác và cùng khai thác trên biển.