80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đại sứ Sin Hong-cho nêu điều kiện đặc biệt để đạt được hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

Kinhtedothi - Đại sứ Triều Tiên tại Nga kêu gọi Mỹ "nên rút quân đội và khí tài quân sự ở Hàn Quốc để đạt được hòa bình trên bán đảo Triều Tiên".
Trả lời phỏng vấn hãng tin Tass của Nga ngày 11/8, Đại sứ Triều Tiên tại Nga Sin Hong-chol khẳng định nền hòa bình tại bán đảo Triều Tiên chỉ có thể đạt được sau khi Mỹ rút lực lượng quân sự khỏi Hàn Quốc.
Đại sứ Triều Tiên tại Nga Sin Hong-chol hôm 11/8 khẳng định nền hòa bình tại bán đảo Triều Tiên chỉ có thể đạt được sau khi Mỹ rút lực lượng quân sự khỏi Hàn Quốc. Ảnh: Reuters
Nhà ngoại giao Triều Tiên cho rằng sự hiện diện của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc là nguyên nhân chính dẫn đến "tình hình trầm trọng định kỳ" trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời hối thúc Washington rút quân đội và khí tài quân sự ở Hàn Quốc để đạt được hòa bình.
Theo Đại sứ Sin Hong-chol, bản chất của các cuộc tập trận chung của Washington và Seoul không phân biệt quy mô và hình thức, là một "cuộc diễn tập chiến tranh" và huấn luyện cho "một cuộc tấn công phòng ngừa" chống lại Triều Tiên.
Ông Sin Hong-chol cũng nói rằng quyết định của Mỹ tiến hành cuộc tập trận chung với Hàn Quốc cho thấy họ không muốn sử dụng ngoại giao để giải quyết các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên.
Nhà ngoại giao Triều Tiên khẳng định, nước này sẽ đối xử với Mỹ theo nguyên tắc "vũ lực đáp lại vũ lực" và "tốt đẹp đổi lấy tốt đẹp". Theo Đại sứ Sin Hong-chol, Triều Tiên cần tăng cường các lực lượng có thể ngăn chặn các mối đe dọa từ bên ngoài.
Trước đó, hãng tin Yonhap vào đầu tuần cho biết, Hàn Quốc và Mỹ quyết định tổ chức các cuộc tập trận chung hàng năm từ ngày 16 đến 26/8 bất chấp sự phản đổi của Triều Tiên.
Liên quan căng thẳng gia tăng giữa Seoul và Bình Nhưỡng sau khi Mỹ - Hàn quyết định tiến hành tập trận chung, quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 11/8 cho biết, Triều Tiên đã không trả lời cuộc điện thoại định kỳ qua Văn phòng liên lạc liên Triều cùng đường dây liên lạc quân sự trên biển vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày.
Sau khi các kênh liên lạc liên Triều được khôi phục hoàn toàn từ ngày 27/7, Hàn Quốc và Triều Tiên đã thực hiện cuộc gọi liên lạc định kỳ 2 lần mỗi ngày, vào 9 giờ sáng và 16 giờ chiều. Tuy nhiên, Triều Tiên đã không nhận liên lạc của Hàn Quốc thông qua kênh liên lạc liên Triều từ chiều 10/8, thời điểm quân đội Hàn - Mỹ bắt đầu diễn tập tham mưu kiểm soát khủng hoảng (CMST) từ ngày 10 - 13/8.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cán bộ Công đoàn phải là người kiến tạo các sản phẩm truyền thông thiết thực, hiệu quả

Cán bộ Công đoàn phải là người kiến tạo các sản phẩm truyền thông thiết thực, hiệu quả

18 Jul, 09:36 PM

Kinhtedothi - Chiều 18/7, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, Trưởng đoàn khảo sát số 1 của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã làm việc với LĐLĐ TP Hà Nội về chuyên đề tình hình triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân (giai đoạn 2018-2025).

Thủ tướng: Tháo gỡ vướng mắc cho gần 3.000 dự án tồn đọng với tinh thần '6 rõ'

Thủ tướng: Tháo gỡ vướng mắc cho gần 3.000 dự án tồn đọng với tinh thần '6 rõ'

17 Jul, 11:16 PM

Kinhtedothi - Chiều 17/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đất đai theo Kết luận số 77-KL/TW ngày 2/5/2024 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội và triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng trên phạm vi cả nước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ