Kinhtedothi- Ngày 13/1, thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (thuộc sở Tư Pháp tỉnh Đắk Lắk), khu đất và tài sản gắn liền trên đất có địa chỉ tại số 02, đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã được đấu giá thành công.
Theo đó, thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 144/2024/HĐĐG-TTĐG ngày 19/12/2024 giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản về việc tổ chức đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại số 02 Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cũ) để đầu tư dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại – Khách sạn – Nhà ở.
Ngày 13/1/2025, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đã đấu giá thành công lô đất trên. Với kết quả:
Người trúng đấu giá là: Công ty Cổ phần đầu tư Ecopark Hải Dương; có địa chỉ tại: Tòa nhà Minh Anh Plaza, số 76-80, phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Người đại diện theo pháp luật là: Ông Nguyễn Công Hồng – Tổng giám đốc.
Giá trúng đấu giá lần này là: 568.738.000.000 (Năm trăm sáu mươi tám tỷ, bảy trăm ba mươi tám triệu đồng). Trong đó, giá trị quyền sử dụng đất là: 515.329.000.000 (năm trăm mười lăm tỷ, ba trăm hai mươi chín triệu đồng); giá trị tài sản gắn liền trên đất là: 53.409.000.000 (năm mươi ba tỷ, bốn trăm lẻ chín triệu đồng).
Sau 6 năm không hoạt động, cơ sở đã xuống cấp nghiêm trọng. (Ảnh: T.T).
Trước đó, vào năm 2020, khu đất này cũng được đấu giá với giá khởi điểm thấp hơn nhưng không có nhà đầu tư nào tham gia
Nguyên nhân khu đất này khó bán đấu giá được cho rằng là giá trị tài sản trên đất (các khối nhà cũ của Bệnh viện) khá lớn, khiến các nhà đầu tư phải bỏ ra nhiều tiền để mua và phá dỡ. Tuy nhiên, theo quy định, tài sản trên đất vẫn phải được bán.
Được biết, quy hoạch 1/500 khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk (cũ) sẽ thực hiện dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại - Khách sạn - Nhà ở. Trong đó, có khoảng 5.000m2 để đầu tư nhà ở xã hội và khoảng 1,2ha đất thuộc đất cơ sở hạ tầng (chủ đầu tư làm đường, điện, cây xanh...) không phải đấu giá.
Kinhtedothi - UBND thị trấn Tiên Lãng (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) vừa có văn bản báo cáo về hành vi vi phạm đất đai của hộ ông Phạm Văn Phíp tại cánh đồng Man Dân đội 6 khu 4 diễn ra trong thời gian dài.
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện 134/CĐ-TTg ngày 14/12/2024 yêu cầu các bộ liên quan, các địa phương kịp thời chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất.
Kinhtedothi - Giai đoạn cuối năm vốn được coi là "mùa vàng" của giao dịch bất động sản. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế hiện nay, thị trường không còn vận hành theo các quy luật cũ, đòi hỏi nhà đầu tư phải có cái nhìn đa chiều về các kịch bản tăng trưởng cũng như sự cảnh giác cao độ trước các chiêu trò lừa đảo tinh vi.
Kinhtedothi - Ngày 23/1/2026, Tập đoàn Lê Phong (Lê Phong Group) chính thức tổ chức Lễ khởi công dự án Khu căn hộ cao cấp The Emerald Boulevard (Đại lộ Ngọc Lục Bảo). Đây là dự án trọng điểm mở đầu cho lộ trình phát triển của Lê Phong Group trong năm 2026, đồng thời đánh dấu bước chuyển quan trọng từ tầm nhìn chiến lược sang giai đoạn triển khai thực tế, khẳng định năng lực và cam kết dài hạn của chủ đầu tư trên thị trường bất động sản cao cấp.
Kinhtedothi - Ngày 22/1/2026, DKRA Consulting – thương hiệu mảng dịch vụ nghiên cứu & tư vấn phát triển thuộc DKRA Group – đã chính thức công bố Báo cáo thị trường bất động sản nhà ở TP Đà Nẵng năm 2025. Báo cáo cho thấy bức tranh toàn cảnh với nhiều tín hiệu phục hồi tích cực trong năm qua, đồng thời đưa ra những dự báo đáng chú ý cho năm 2026.
Kinhtedothi – Thị trường căn hộ Hà Nội bước vào quý cuối cùng của năm 2025 ghi nhận phân khúc căn hộ hạng C - vốn là lựa chọn chính của người mua nhà có thu nhập trung bình, gần như biến mất khỏi thị trường sơ cấp. Điều này không chỉ làm gia tăng áp lực về nhà ở của phần lớn người dân mà còn tạo ra áp lực lớn về cân bằng cung – cầu trong bối cảnh thị trường bất động sản đang (BĐS) trong giai đoạn phục hồi.
Kinhtedothi - Ngày càng nhiều người giàu có xu hướng chọn căn hộ hạng sang tại trung tâm, thay vì phân tán vốn vào nhiều bất động sản vùng ven. Xu hướng này thể hiện tư duy sở hữu tài sản đã dịch chuyển từ gia tăng số lượng sang tối ưu chất lượng và tính bền vững.