Kinhtedothi- Theo kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định về công tác quản lý bảo vệ rừng tại huyện M’Đrắk của Thanh tra Sở NN&PTNT Đắk Lắk, từ năm 2007 - 2022 huyện M'Đrắk có tới 7.116,11 ha rừng tự nhiên suy giảm.
Trong đó, giai đoạn từ 2007 - 2014 bị suy giảm nhiều nhất với 6.700,48 ha; từ 2015 - 2020 giảm 393,89 ha; từ 2021 - 2022 giảm 21,74 ha.
Các chủ rừng nhóm 1, gồm 11 UBND xã: Cư K'róa, Cư M'ta, Cư P'rao, Cư San, Ea Lai, Ea M'Doal, Ea H'Mlay, Ea Pil, Ea Trang, Krông Á và Krông Jing đã để suy giảm với tổng diện tích rừng 7.044,75 ha.
Chủ rừng nhóm 2 gồm Ban Quản lý rừng phòng hộ Núi Vọng Phu và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp M'Đrắk đã để suy giảm 71,36 ha.
Đối với 7.116,11 ha rừng tự nhiên bị suy giảm, hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm hiện nay là: đất trống có cây gỗ tái sinh 30,83 ha; đất trống không có cây gỗ tái sinh 1,5 ha; công trình công cộng, sông, suối 177,22 ha; đất bị người dân lấn chiếm 6.906,56 ha.
Hiện trường một vụ phá rừng tại xã Ea Lai.
Theo đánh giá của Thanh tra Sở NN&PTNT Đắk Lắk, có 7.116,11 ha rừng tự nhiên trên địa bàn huyện M'Đrắk bị suy giảm trong thời gian dài từ năm 2007 - 2022, nhưng các đơn vị liên quan không phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật là không thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
Từ kết luận trên, Thanh tra Sở NN&PTNT Đắk Lắk kiến nghị UBND huyện M’Đrắk tổ chức họp kiểm điểm để xác định và xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân theo phân cấp quản lý cán bộ về những khuyết điểm, tồn tại trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, dẫn đến rừng tự nhiên bị suy giảm 7.116,11 ha và trong rà soát, thu hồi, sử dụng đất rừng tự nhiên bị suy giảm.
Đồng thời, tổ chức thực hiện ngay việc xử lý, thu hồi 6.906,56 ha đất lâm nghiệp bị người dân lấn, chiếm có nguồn gốc từ 7.116,11 ha rừng tự nhiên bị suy giảm trên địa bàn huyện M’Đrắk…
Kinhtedothi - Trong năm 2024, do giá cả các mặt hàng nông sản như cà phê, hồ tiêu tăng mạnh đã kéo theo tình trạng phá rừng làm nương rẫy trên địa bàn tỉnh Đắk Nông gia tăng.
Kinhtedothi- Qua tuần tra kiểm soát vào những ngày cuối tháng 10/2024, Trạm Kiểm lâm địa bàn liên xã Quảng Sơn đã phát hiện ra 01 vụ phá rừng trái pháp luật tại tiểu khu 1679 do UBND xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong quản lý.
Kinhtedothi- Sau khi báo Kinh tế & Đô thị phản ánh về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép và phá rừng tại huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk), PV đã làm việc với lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Ea Kar.
Kinhtedothi - Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) quy mô rất lớn trong lĩnh vực kinh doanh sắt thép phế liệu, liên quan đến khoảng 70 công ty và hàng nghìn hóa đơn khống với tổng giá trị rất lớn.
Kinhtedothi - Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, thừa ủy nhiệm của Giám đốc Công an thành phố, vừa trao thưởng, biểu dương Phòng Cảnh sát hình sự về thành tích xuất sắc trong truy bắt thành công 3 đối tượng truy nã nguy hiểm lẩn trốn tại Thái Lan.
Kinhtedothi- Bộ Công an và UBND tỉnh Gia Lai vừa tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triệt phá nhanh vụ cướp táo tợn tại ngân hàng Vietcombank. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng chức năng đã bắt gọn hai đối tượng nguy hiểm, thu giữ nhiều vũ khí nóng cùng tang vật, đồng thời làm rõ hành vi giết người trốn truy nã của hung thủ, kịp thời trấn an dư luận và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Kinhtedothi - Ngày 5/2, Công an thành phố Hải Phòng cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự liên quan đến đơn tố giác của các hộ dân tố cáo đối với Công ty CP thương mại Thủy Nguyên - chủ đầu tư dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo.
Kinhtedothi - Sở Y tế Phú Thọ cho biết đơn vị đang khẩn trương phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan đến vụ bắt giữ 8,4kg pháo lậu xảy ra tại khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.