Kinhtedothi- Trong quá trình kinh doanh mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, vợ chồng ông Kiệt và bà Hạ đã chỉ đạo bộ phận kế toán bán hàng không xuất hoá đơn, xuất hoá đơn không trung thực nhằm trục lợi, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.
Sáng 29/12, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Đoàn Thị Vi Hạ (47 tuổi) và chồng là Huỳnh Tuấn Kiệt (50 tuổi, cùng trú tại phường Thành Công, Tp.Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Hai bị can Kiệt và Hạ tại cơ quan công an.
Theo kết quả điều tra ban đầu, vợ chồng Hạ thành lập, điều hành Công ty TNHH MTV TM và DV Không Gian Group (có địa chỉ tại phường Thắng Lợi, Tp.Buôn Ma Thuột) và Công ty TNHH Kỷ Nguyên New (có địa chỉ tại xã Hòa Phú, Tp.Buôn Ma Thuột). Hai công ty này hoạt động buôn bán, phân phối mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng quy mô rất lớn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh lân cận.
Quá trình hoạt động kinh doanh vào năm 2022, vợ chồng Hạ đã chỉ đạo bộ phận kế toán bán hàng không xuất hóa đơn hoặc xuất hóa đơn không đúng với giá trị bán thực tế.
Đồng thời, lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán. Trong đó, một hệ thống sổ sách kế toán dùng để kê khai báo cáo với cơ quan thuế, một hệ thống sổ sách kế toán dùng để ghi chép số liệu kinh doanh thực tế, nhằm che giấu số lợi nhuận gần 7 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1,4 tỷ đồng.
Kinhtedothi- Ngày 28/12, thông tin từ công an xã Ea Pil (huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một nhóm học sinh THCS trên địa bàn mua hóa chất và dụng cụ chế tạo pháo nổ.
Kinhtedothi- Vụ triệt phá các cơ sở sản xuất giá đỗ bằng hoá chất được xem là chuyên án thành công của lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk, ngăn chặn kịp thời các sản phẩm độc hại ra thị trường, bảo vệ sức khoẻ, quyền lợi của người tiêu dùng.
Kinhtedothi- Bất chấp sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng, 6 cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn Tp. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã sử dụng hóa chất độc hại để sản xuất và tuồn ra thị trường hàng ngàn tấn giá đỗ.
Kinhtedothi- Lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp, Đoàn Uyên Thao đã huy động vốn với lãi suất cao theo mô hình “lấy của người sau trả cho người trước”. Đến khi mất khả năng thanh toán, đối tượng này đã chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 166 tỷ đồng của hàng trăm khách hàng.
Kinhtedothi- Việc nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật, không vi phạm quy định IUU cho ngư dân nhằm chung tay cùng các cấp, các ngành và cả nước tháo gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam
Kinhtedothi - Năm 2025, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tiếp tục được giữ vững, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế và kéo giảm rõ rệt. Toàn tỉnh xảy ra 965 vụ tội phạm về trật tự xã hội (giảm 380 vụ, tương đương 28,2% so với năm 2024) làm chết 40 người, bị thương 351 người, thiệt hại tài sản ước tính 185,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số loại tội phạm nghiêm trọng như giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn còn diễn biến phức tạp.
Kinhtedothi - Kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuộc danh mục các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Hành vi đòi nợ thuê trái phép có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự…