Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đắk Lắk: lũ lụt làm 15 người thiệt mạng và mất tích, hàng chục nghìn hộ dân bị ngập

Kinhtedothi- Từ ngày 15 đến 20/11/2025, Đắk Lắk hứng chịu đợt mưa lũ kỷ lục (cá biệt có nơi đạt 1.645 mm), gây thiệt hại nghiêm trọng: 11 người chết, 4 người mất tích, cùng 33.630 lượt nhà bị ngập và hơn 11.000 hộ bị cô lập. Mực nước trên sông Ba và Srê Pốk đã vượt lũ lịch sử (báo động 3), buộc các hồ chứa và thủy điện phải đồng loạt xả lũ lớn, làm tăng nguy cơ lũ lụt ở hạ lưu.

Theo báo cáo ngày 20/11/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông hoạt động mạnh, tỉnh Đắk Lắk đã hứng chịu một đợt mưa to đến rất to kéo dài từ 19 giờ ngày 15/11 đến 11 giờ ngày 20/11/2025. Lượng mưa phổ biến từ 400 - 1.000 mm, với nhiều khu vực vượt ngưỡng 1.100 mm, cá biệt tại xã Sơn Thành Tây lên tới 1.645,0 mm. Mưa lớn đã gây ra lũ trên nhiều sông và gây thiệt hại nặng nề.

Lượng mưa lớn gây ngập và chia cắt hơn 11.000 hộ dân bị cô lâp.

Lũ vượt mức lịch sử, thủy điện đồng loạt xả lũ cực lớn

Trên sông Ba, mực nước tại trạm Củng Sơn và Phú Lâm đều vượt mức lũ lịch sử. Tương tự, mực nước trên sông Bàn Thạch (trạm Hòa Mỹ Tây) và sông Srê Pốk (trạm Bản Đôn) đều đã vượt mức báo động 3 (BĐ3). Riêng trên sông Srê Pốk, mực nước lũ trên sông Krông Ana và hạ lưu đang lên nhanh.

Vì lượng mưa lớn, mực nước tại các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tăng cao. Cụ thể, trong tổng số 253 hồ do Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk quản lý, có tới 208 hồ (chiếm khoảng 82%) đã đạt mực nước dâng bình thường (MNDBT), 42 hồ đạt trên 70% và chỉ còn 3 hồ đạt dưới 70% dung tích thiết kế.

Đối với 8 hồ do Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam quản lý, có 5 hồ đạt MNDBT và 3 hồ còn lại đạt khoảng 90% dung tích. Đáng chú ý, một số hồ lớn có cửa van đang có lưu lượng xả/qua tràn lớn do lượng nước đến cao, như Hồ Mỹ Lâm với lưu lượng qua tràn là 544,68 m³/s và Hồ Đồng Tròn là 241,6 m³/s, cho thấy áp lực xả lũ đang diễn ra để đảm bảo an toàn hồ đập. Các hồ chứa nhỏ do địa phương quản lý cũng cơ bản đạt trên 90% dung tích thiết kế.

Tính đến sáng 20/11/2025, các hồ thủy điện lớn trên lưu vực sông Ba và sông Srê Pốk đều đang đối mặt với lượng nước về rất lớn, buộc phải tiến hành xả lũ mạnh mẽ để điều tiết.

Mực nước về hồ lớn, nhiều hồ chứa thủy điện đã phải xả lũ để điều tiết.

Trên lưu vực sông Ba, cả hai hồ Sông Ba Hạ (mực nước hồ là 105,70m và ) và Krông H’Năng (mực nước hồ là 255,52m) đều đã vượt MNDBT. Đặc biệt, hồ chứa Sông Ba Hạ ghi nhận mực nước về hồ khổng lồ là 10.650,0 m3/s và đang xả tổng cộng 9.850,0 m3/s, trong đó xả tràn là 9.700,0m3/s. Hồ Sông Hinh cũng xả tràn lớn với 1.200,0m3/s do lượng nước về hồ là 1.249,0m3/s.

Tương tự, tại lưu vực sông Srê Pốk, mặc dù mực nước các hồ Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp và Srêpốk 3 đang được kiểm soát sát MNDBT, nhưng áp lực điều tiết rất cao. Srêpốk 3 là hồ có hoạt động xả lũ cấp tập nhất với lượng nước về hồ là 1.261,0 m3/s và lưu lượng xả tràn lớn nhất nhóm là 799,0 m3/s.

Lũ lụt đã gây thiệt hại nặng nề

Tính đến 11 giờ ngày 20/11, thiệt hại về người do mưa lũ đã tăng lên đáng kể, với tổng cộng 11 người chết (tăng thêm 2 người so với báo cáo trước). Các trường hợp tử vong cụ thể bao gồm: 1 người tại phường Sông Cầu (Võ Thị Út, sinh năm 1993) do tường nhà sập vì sạt lở đất; 1 người tại xã Xuân Phước (bà Ngô Thị Mười, sinh năm 1934); 1 người tại xã Tuy An Bắc (ông Lê Văn Thạch, sinh năm 1978) do lật thuyền; 2 người là cặp vợ chồng tại xã Tuy An Tây (ông Lê Ngộ, sinh năm 1930 và bà Nguyễn Thị Chỉnh, sinh năm 1935); 2 trẻ em tại xã Hòa Xuân (cháu Lê Thị Bích Như, sinh năm 2009 và Lê Thị Như Tâm, sinh năm 2015) bị đá sạt lở đè chết; và 4 người khác tại xã Tuy An Đông và xã Hòa Mỹ (chưa xác định danh tính).

Mưa lớn gây ngập lụt hàng chục nghìn nhà dân.

Ngoài ra, có 4 người mất tích, bao gồm 1 người tại Xã Ô Loan (anh Hào, 18 tuổi) bị lật thuyền thúng khi ra bè nuôi cá và 3 người tại xã Tuy An Đông (chưa xác định danh tính).

Theo báo cáo chưa đầy đủ từ các địa phương, đã ghi nhận 33.630 lượt nhà bị ngập, khiến 11.578 hộ bị cô lập và 11.242 hộ phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán khẩn cấp cho các hộ dân này, đồng thời cảnh báo số lượng nhà bị ngập có khả năng tăng cao do mực nước vẫn đang tiếp tục dâng.

Ngoài ra, 43 hộ dân có nguy cơ cao bị sạt lở (bao gồm 33 nhà tại xã Cư Pui và 10 nhà tại xã Krông Bông) cũng đã được sơ tán an toàn.

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk căng mình ứng cứu, hỗ trợ Nhân dân.

Về giao thông, có tổng cộng 49 điểm bị tắc nghẽn, bao gồm 5 vị trí sạt lở, đứt đường nghiêm trọng trên các tuyến Quốc lộ 19C, ĐT.643 và ĐT.646 với khối lượng đất đá sạt lở lên tới hàng nghìn m3. Ngoài ra, có tới 44 điểm bị ngập sâu trên Quốc lộ 25 và 29, nhiều đoạn ngập sâu đến 1 – 1,5m và kéo dài hàng km, gây tê liệt giao thông trên diện rộng.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ, ưu tiên hàng đầu hiện nay là công tác cứu hộ, tìm kiếm 4 người mất tích, đồng thời hỗ trợ kịp thời cho hơn 11.000 hộ dân bị cô lập và di dời. Chính quyền địa phương cần tiếp tục theo dõi sát sao mực nước lũ, đặc biệt tại các khu vực đang bị tắc nghẽn giao thông do ngập lụt và sạt lở, để nhanh chóng khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân và ổn định đời sống, sản xuất sau thiên tai.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ