Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đắk Lắk: phụ huynh bức xúc khi nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng

Kinhtedothi - Một vụ việc gây bức xúc dư luận đã xảy ra tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk, khi một nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn nữ đánh hội đồng bên ngoài trường học. Sự việc đã được quay video và lan truyền trên mạng xã hội.

Theo đó, vào sáng ngày 8/4, thông tin về vụ việc được xác nhận bởi ông Mai Quốc Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Trứ (huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk). Nữ sinh bị đánh hội đồng được xác định là L.T.Q.A., học sinh lớp 10A2 của trường. Ông cho biết chưa xác định được thời gian nữ sinh bị hành hung, chỉ xác định là sự việc xảy ra bên ngoài trường học.

Vị Hiệu trưởng cho biết thêm, ông mới nhận được thông tin vụ việc và sẽ cử giáo viên đến thăm hỏi nữ sinh và gia đình để tìm hiểu nguyên nhân. Đồng thời sẽ làm báo cáo sự việc gửi lên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.

Video ghi lại sự việc cho thấy Q.A. đang ngồi trên xe đạp điện thì bị một nữ sinh khác kéo xuống và sau đó bị nhiều bạn nữ khác lao vào đánh đập. Nhiều học sinh khác đứng xung quanh reo hò và quay clip, khiến sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Nữ sinh Q.A. bị học sinh khác hành hung. (ảnh cắt từ clip)

Trao đổi với PV, chị T. (trú tại xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắc) là mẹ của cháu Q.A. cho biết vào ngày 1/4, con gái bà đã bị các bạn đánh hội đồng nhưng đã giấu giếm và nói dối rằng bị té xe. Khi một phụ huynh khác gửi cho bà đoạn clip ghi lại sự việc, bà mới biết được sự thật. Sau đó, chị T. đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an và yêu cầu điều tra và xử lý nghiêm khắc những người liên quan đến vụ việc.

Chị T. cho biết thêm, hiện tại gia đình đang rất bức xúc trước việc con gái bị đánh hội đồng. Mẹ của cháu Q.A. chia sẻ thêm, hiện tại tình hình sức khỏe của cháu chưa thực sự ổn định; cháu có dấu hiệu sang chấn tâm lý; khi gia đình động viên cháu Q.A. đi học trở lại thì cháu tỏ ra sợ hãi và cho rằng sẽ bị các bạn tiếp tục đánh nếu đi học…

Hành vi bạo lực này không chỉ gây tổn thương về thể chất mà còn để lại nhiều hậu quả tâm lý nghiêm trọng cho nạn nhân. Đồng thời, dư luận đang rất bức xúc về việc nhóm học sinh có hành vi bạo lực và các học sinh bên cạnh quay clip cổ vũ cho hành động bạo lực, không có động thái ngăn cản hành vi sai trái.

Kiểm tra đột xuất điểm trông giữ xe của học sinh

Kiểm tra đột xuất điểm trông giữ xe của học sinh

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Để mọi trẻ em được đến trường

Để mọi trẻ em được đến trường

16 Apr, 05:45 AM

Kinhtedothi - Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Nghị quyết Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi để lấy ý kiến Nhân dân. Theo đó, Bộ này đề xuất chi trên 91.000 tỷ đồng để huy động trẻ 3 - 5 tuổi đến trường, áp dụng trên toàn quốc, mục tiêu là 100% tỉnh, thành đạt được vào năm 2030.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ