Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đắk Lắk: sơ tán khẩn cấp 180 người dân khỏi vùng lũ lụt, nguy cơ sạt lở đất

Kinhtedothi- Tối ngày 18/11, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất công tác sơ tán khẩn cấp 180 người dân tại khu vực bị cô lập do mưa lũ, đặc biệt là tại vùng có nguy cơ sạt lở đất, đến nơi an toàn.

Vào tối cùng ngày, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác nhận công tác cứu hộ được triển khai hết sức hiệu quả.

Cụ thể, đến 19 giờ tối 18/11, chiến dịch sơ tán đã hoàn tất tại khu vực bị ngập lụt là thôn Ea Hăn (xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk). Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk và lực lượng chức năng xã Yang Mao, tổng cộng 180 người dân đã được đưa đến nơi an toàn.

Video lực lượng cức năng hỗ trợ sơ tán người dân (Video T.T):

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập lụt và cô lập là do mưa lớn kéo dài và liên tục trong suốt 3 ngày qua (từ 16 đến 18/11). Điều đáng lo ngại nhất là khu vực thôn Ea Hăn ngoài việc bị ngập sâu, còn nằm trong vùng được cảnh báo có nguy cơ sạt lở đất cao.

Trước tình hình nguy cấp, ngay từ sáng 18/11, lực lượng chức năng tại địa phương đã nhanh chóng triển khai hành động bằng giải pháp ban đầu là sử dụng dây thừng căng qua sông để hỗ trợ sơ tán người dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở. Tuy nhiên, công tác này đã gặp phải trở ngại lớn vào chiều cùng ngày, khi mưa lớn bất ngờ quay trở lại và nước lũ đổ về rất mạnh, buộc lực lượng cứu hộ phải tạm dừng việc sơ tán.

Video lực lượng chức năng dùng dây thừng để hỗ trợ sơ tán người dân vào sáng 18/11 (video MXH):

Trước nguy cơ người dân bị mắc kẹt qua đêm trong mưa lũ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương huy động lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp cùng địa phương tiếp tục giải cứu người dân ra khu vực an toàn.

Ngoài nhiệm vụ sơ tán người dân, lực lượng chức năng cũng đã đồng thời thực hiện công tác tiếp tế khẩn cấp, theo đó, họ đã chuyển lương thực, thực phẩm cần thiết cho 26 hộ dân đang bị chia cắt hoàn toàn ở một khu vực khác, giúp họ có nguồn cung chờ nước lũ rút.

Hiện tại, toàn bộ 180 người dân đã được đưa đến nơi trú ẩn an toàn, tuy nhiên, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến của thời tiết và tình hình ngập lụt tại địa bàn để có phương án hỗ trợ kịp thời.

Đắk Lắk: lụt lịch sử tại xã Krông Bông và Cư Pui, nhiều nơi bị cô lập

Đắk Lắk: lụt lịch sử tại xã Krông Bông và Cư Pui, nhiều nơi bị cô lập

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: vùng hạ lưu Thủy điện Sông Ba Hạ hồi sinh sau lũ dữ

Đắk Lắk: vùng hạ lưu Thủy điện Sông Ba Hạ hồi sinh sau lũ dữ

13 Jan, 10:52 PM

Kinhtedothi - Sau trận lũ lịch sử cuối năm 2025, người dân vùng hạ lưu Thủy điện Sông Ba Hạ (xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) đang tất bật dọn dẹp, tái thiết nhà cửa và khôi phục sản xuất. Giữa những mất mát, niềm hy vọng về một năm mới bình yên đang dần nhen nhóm trên những mái ấm vừa được hồi sinh.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ