Kinhtedothi- Ngày 4/2 (mồng 7 Tết), UBND huyện Krông Ana tổ chức Giải đua thuyền nam truyền thống lần thứ 30, năm 2025. Lễ hội đua thuyền được tổ chức tại Hồ Sen (trung tâm thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana).
Giải đua thuyền diễn ra lần đầu tiên vào năm 1994, và sau hơn 30 năm, nó đã trở thành một sự kiện quan trọng trong dịp Tết Nguyên Đán của người dân nơi đây. Đây cũng là cơ hội để các bạn trẻ thể hiện tài năng và sức mạnh, đồng thời là dịp thu hút du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan và cổ vũ.
Tham gia Giải đua thuyền năm nay có 12 thuyền đua, với hơn 200 vận động viên, đến từ các xã Quảng Điền, Bình Hòa. Các thuyền đua và vận động viên đều được lựa chọn từ vòng loại cấp xã, có sự chuẩn bị tập luyện kỹ lưỡng, bảo đảm an toàn cho Giải đua.
Các vận động viên thi đấu với tinh thần nhiệt huyết và cao thượng.
Giải đua thuyền có những quy định về chuyên môn, đồng thời Ban Tổ chức ban hành Điều lệ chặt chẽ. Cụ thể: Cấm tuyệt đối vận động viên sử dụng chất kích thích trước và trong quá trình thi đấu. Ban Tổ chức giao Công an huyện đo nồng độ cồn đối với các vận động viên trước khi thi đấu, nêu phát hiện vi phạm sẽ loại toàn bộ đội thuyền đua và cấm thi đấu trong 2 năm tiếp theo; trước, trong và sau khi đua, thành viên của các thuyền đua cấm không được sử dụng các đồ vật ném vào đường đua của đội khác; các thuyền bị loại vì bất kỳ nguyên nhân nào đều phải dừng trên đường đua của mình, tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến các thuyền khác đang đua…
Giải đua thuyền năm nay các vân động viên đã thi đấu với tinh thần đoàn kết, cao thượng, trung thực, khách quan, mang hết khả năng thi đấu tốt nhất. Đồng thời, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, điều lệ của Ban Tổ chức giải.
Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội đua số 5, thôn 2, xã Bình Hòa.
Kết thúc giải đua thuyền, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội đua số 5, thôn 2, xã Bình Hòa, giải Nhì cho đội 8, thôn 1, xã Bình Hòa và giải Ba cho đội thôn 6 xã Bình Hòa.
Kinhtedothi - Ngày 3/2 (mùng 6 tháng Giêng) lễ hội Chạy cày đã diễn ra tưng bừng tại làng Đan Trì, xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là lễ hội cổ xưa mang ước vọng cho quê hương đất nước thanh bình, no ấm, người dân an cư lạc nghiệp.
Kinhtedothi - Sáng 3/2, UBND huyện Mê Linh, TP Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-2025) và khai mạc Lễ hội đền Hai Bà Trưng năm 2025.
Kinhtedothi - Tối 2/2/2025, (tức mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ), quận Đống Đa đã tổ chức Lễ hội kỷ niệm 236 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2025) nhằm tôn vinh, tưởng nhớ công lao to lớn của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng nghĩa quân Tây Sơn...
Kinhtedothi - Tối 14/2, tại Trung tâm hành chính Bắc Sông Cấm (Hải Phòng) diễn ra tổng duyệt chương trình nghệ thuật “Hải Phòng chào Xuân Bính Ngọ - 2026” vào đêm giao thừa.
Kinhtedothi - Sau hơn một thập niên hình thành và phát triển, Lễ hội Đường sách Tết TP Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở một hoạt động khuyến đọc đơn thuần, mà đã trở thành một thiết chế văn hóa đặc thù của đô thị lớn nhất cả nước. Theo nhà báo Dương Thành Truyền – Đại sứ Văn hóa đọc TP Hồ Chí Minh, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, sự kiện này đã góp phần định hình bản sắc văn hóa của thành phố trong đời sống tinh thần mỗi độ Xuân về.
Kinhtedothi - Mới đây, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tam Bình, UBND phường Tam Bình vừa tổ chức Hội diễn văn nghệ Mừng Đảng - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026; tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tác ca khúc về phường Tam Bình.
Kinhtedothi - Khởi đầu từ năm 2011 trên đường Mạc Thị Bưởi như một hoạt động khuyến đọc dịp đầu Xuân, Lễ hội Đường sách Tết TP Hồ Chí Minh đã trải qua 15 năm hình thành và phát triển liên tục, trở thành điểm hẹn văn hóa, tri thức quen thuộc của người dân và du khách mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Không chỉ mở rộng về quy mô tổ chức, lễ hội còn không ngừng đổi mới nội dung, ứng dụng công nghệ, tạo dựng bản sắc riêng, góp phần định vị hình ảnh một đô thị hiện đại gắn với tri thức và sáng tạo.