Đắk Lắk: truy tìm kẻ phá hoại vườn sầu riêng
Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra hôm 15/7, trên địa bàn buôn Ea Sia B, xã Ea Nam huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk. Kẻ gian đã phá hoại, đẽo gốc hàng chục cây sầu riêng của người dân.

“Hiện công an đang làm việc, tích cực thu thập thông tin để truy tìm thủ phạm. Thiệt hại xảy ra đối với gia đình bị hại tương đối lớn”- lãnh đạo UBND xã Ea Nam cho biết.
Bà T, chủ vườn sầu riêng bị phá hoại, cho biết: gia đình bị kẻ gian dùng dao đẽo 52 gốc cây sầu riêng và cắt nhiều trái sầu riêng gần đến ngày thu hoạch vứt xuống gốc.

Cũng trong ngày 15/7, một vụ phá hoại vườn sầu riêng khác cũng diễn trên địa bàn thị xã Buôn Hồ.
Theo đơn trình báo của anh Y Win Byă (29 tuổi, trú xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ), ngày 15/7, anh vào rẫy thì phát hiện trái sầu riêng non nằm la liệt dưới gốc. “Có 17 cây sầu riêng của nhà tôi bị bứt trái, thiệt hại khoảng 5-6 tạ. Tôi không mâu thuẫn với ai. Tôi đã báo công an, mong công an sớm tìm ra thủ phạm để xử lý”- anh Y Win nói.
Theo lãnh đạo UBND xã Cư Bao, hiện công an đang điều tra, thống kê thiệt hại và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào tháng 5/2024, tại tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra liên tiếp 2 vụ phá hoại sầu riêng.
Cụ thể, ngày 21/5, anh Lương Văn Đức (42 tuổi, trú xã Ea Hu, huyện Cư Kuin) phát hiện 54 cây sầu riêng với hơn 1.600 trái non trong vườn bị cắt, thiệt hại ước tính khoảng 500 triệu đồng.
Cùng ngày, bà Phạm Thị Lợi (56 tuổi, trú xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk) ra thăm vườn sầu riêng của mình thì phát hiện nhiều trái sầu riêng rụng bất thường dưới đất.

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trong mùa thu hoạch sầu riêng
Kinhtedothi- Sắp đến mùa thu hoạch sầu riêng, Công an tỉnh Đăk Lăk nâng cao các hoạt động trong công tác đảm bảo trật tự, an ninh liên quan tới việc mua bán, cấp mã vùng trồng, quản lý mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói và xuất khẩu sầu riêng.

Sầu riêng quả tươi đã xuất khẩu sang 22 quốc gia và vùng lãnh thổ
Kinhtedothi - Sầu riêng sẽ là trái cây chủ lực của Đắk Lắk, từ đó việc trồng, chế biến đạt chất lượng tốt để xuất khẩu phát triển bền vững, nâng cao thương hiệu là tất yếu mà chính quyền, doanh nghiệp và người dân hướng đến.

Đắk Nông chú trọng cấp mã số vùng trồng cho sầu riêng
Kinhtedothi - Đắk Nông là địa phương có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi để phát triển cây sầu riêng với quy mô lớn, chất lượng cao. Tuy nhiên, việc tăng trưởng “nóng” của loại cây này về diện tích và sản lượng đang đặt ra bài toán cần lời giải từ phía các cơ quan chức năng