Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Chiều 24/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã ban hành lệnh vận hành dựa trên dự báo từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia và các đài khu vực về diễn biến của áp thấp nhiệt đới.

Cụ thể, trong ngày 24/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới được xác định ở khoảng 9,6 độ vĩ Bắc; 126,5 độ kinh Đông và đang có khả năng mạnh lên thành bão, đe dọa trực tiếp đến các tỉnh Trung Bộ, bao gồm cả tỉnh Đắk Lắk.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các chủ hồ thủy điện phải hoàn thành việc đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025.

Do ảnh hưởng của hình thái thời tiết nguy hiểm này, khu vực được dự báo sẽ phải hứng chịu một đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 28/11 đến 29/11, với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 350mm.

Để chủ động tạo dung tích phòng lũ đón lượng mưa lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã yêu cầu các chủ hồ thủy điện phải hoàn thành việc đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025.

Cụ thể, thủy điện Sông Ba Hạ được yêu cầu hạ mực nước xuống 102,0m; thủy điện Sông Hinh xuống 204,5m và thủy điện Krông H’Năng phải hạ xuống mức 251,5m. Đây là biện pháp bắt buộc nhằm giảm thiểu nguy cơ lũ lụt nhân tạo và bảo vệ an toàn cho khu vực hạ lưu khi mưa lớn xảy ra.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk cũng nghiêm cấm tuyệt đối việc xả lũ bất thường, yêu cầu các đơn vị phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về trình tự vận hành xả lũ. Khi vận hành xả lũ phải tuân thủ theo quy định về trình tự đóng mở các cửa van, đảm bảo không gây lũ nhân tạo đột ngột, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản nhân dân khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa.

Việc chủ động hạ thấp mực nước các hồ thủy điện được xem là biện pháp tiên quyết và cấp bách nhằm tạo dung tích phòng lũ, sẵn sàng đón lượng mưa cực lớn sắp đổ về khu vực, bảo vệ an toàn cho người dân và cơ sở hạ tầng vùng hạ lưu.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

22 Nov, 02:51 PM

Kinhtedothi-Bộ Nội vụ cho biết hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính mà yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ