Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đắk Nông đón nhận danh hiệu CVĐCTC UNESCO Đắk Nông lần thứ 2

Kinhtedothi - Tối 26-12, tại TP Gia Nghĩa, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu (CVĐCTC) UNESCO Đắk Nông lần thứ 2, năm 2024.

 

Hang động núi lửa C8, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông nằn trong hệ thống hang động núi lửa của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu vào tháng 7-2020. Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trải dài trên diện tích 4.760km2, với khoảng 65 điểm di sản địa chất, địa mạo. Trong đó có hệ thống gần 50 hang động với tổng chiều dài hơn 10.000m, còn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Công viên địa chất tỉnh Đắk Nông tiếp tục được UNESCO công nhận danh hiệu công viên địa chất toàn cầu lần 2, giai đoạn 2024 - 2027.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, cho biết, danh hiệu này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, đưa tỉnh Đắk Nông gia nhập Mạng lưới CVĐCTC UNESCO, gồm 213 điểm đến thuộc 48 quốc gia trên thế giới.

Tỉnh Đắk Nông đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông lần thứ 2.

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông có vai trò chiến lược để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát triển du lịch trên nền tảng phát huy các lợi thế tự nhiên, các giá trị văn hóa - đặc trưng sinh thái bản địa, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông là một trong ba trụ cột của nền kinh tế địa phương. Bên cạnh đó, việc bảo tồn cảnh quan, giá trị địa chất, văn hóa và nâng cao nhận thức cộng đồng đã được triển khai đồng bộ, giúp Đắk Nông ngày càng khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch quốc tế.

Điểm sáng phát triển giáo dục ở vùng khó Đắk Nông

Điểm sáng phát triển giáo dục ở vùng khó Đắk Nông

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đợi chờ và hy vọng...

Đợi chờ và hy vọng...

13 Jul, 06:19 AM

Kinhtedothi - Ý tưởng về mô hình Khu Phát triển thương mại - văn hóa đang dần được định hình rõ nét trong hành trình hiện thực hóa khát vọng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại. Người Hà Nội tin mô hình ấy sẽ bảo tồn những căn tính cộng đồng khi thương hiệu địa phương không còn là tên hành chính…

Bài 3: Bệ phóng từ Luật Di sản văn hóa 2024

Bài 3: Bệ phóng từ Luật Di sản văn hóa 2024

13 Jul, 06:17 AM

Kinhtedothi - Luật Di sản văn hóa 2024 đã thể chế hóa đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về văn hóa, di sản văn hóa. Trong đó điểm nhấn quan trọng của Luật là chủ trương phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản.

Việt Nam có di sản văn hóa thế giới thứ 9

Việt Nam có di sản văn hóa thế giới thứ 9

12 Jul, 08:19 PM

Kinhtedothi - Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đây là di sản văn hóa thế giới thứ 9 của Việt Nam.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ