Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đắk Nông: Khởi tố Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đắk R’Lấp

Kinhtedothi - Việc khởi tố bị can đối với ông Lê Mai Toản, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông do liên quan đến sai phạm trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại dự án Khu công nghiệp Nhân Cơ khiến Nhà nước thiệt hại hơn 8,5 tỷ đồng.
Ngày 20/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Mai Toản, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đắk R’Lấp. Quyết định khởi tố bị can đối với ông Toản được Viện KSND tỉnh Đắk Nông phê chuẩn vào ngày 17/12.
 Ông Lê Mai Toản, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông, vừa bị khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú. 
Lý do ông Lê Mai Toản bị khởi tố do liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất” quy định tại điều 230 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại huyện Đắk R’Lấp.
Liên quan đến vụ án này, vào đầu tháng 10/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị cán, bắt tạm giam 5 cán bộ của huyện Đắk R’Lấp, gồm: Lê Văn A (SN 1972, nguyên Phó phòng TN&MT huyện), Chủ tịch Hội Nông dân huyện; Nguyễn Ngọc Hiệp (SN 1982, nguyên Phó Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện), Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ; Phạm Văn Dũng (SN 1968, công chức địa chính xã Nhân Cơ); Lê Văn Ngà (SN 1990, nguyên nhân viên Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện), nhân viên Ban Quản lý Dự án và phát triển quỹ đất huyện; Phan Văn Thời (SN 1988, nguyên phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện), Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án và phát triển quỹ đất huyện.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trong quá trình lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với giai đoạn mở rộng, nâng cao mức nước lòng hồ số 4; Giai đoạn đường trục chính từ Quốc lộ 14 vào Khu công nghiệp Nhân Cơ. Các bị can trên đã vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, khiến Nhà nước chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ không đúng quy định với số tiền hơn 8,5 tỷ đồng.
Thời điểm xảy ra sai phạm, ông Lê Mai Toản giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư huyện Đắk R’Lấp. Hiện bị can Toản được tại ngoại, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
An Giang thể hiện tinh thần cầu thị, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới

An Giang thể hiện tinh thần cầu thị, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới

16 Jul, 10:15 AM

Kinhtedothi – Tỉnh An Giang vừa tổ chức thành công “Hội thảo khoa học định hướng phát triển kinh tế - xã hội và góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030”. Sự kiện được ví như một “Hội nghị Diên Hồng” với sự có mặt của gần 300 đại biểu là lãnh đạo Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, những cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ…

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ