Đắk Nông: kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì ổn định
Chiều 8/8, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm các tháng cuối năm 2024.

Tại buổi họp báo, đại diện UBND tỉnh cho biết, nhờ sự lãnh đạo quyết liệt của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của Đắk Nông trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2024 tiếp tục duy trì ổn định.
Các lĩnh vực sản xuất chủ yếu đều có những bước phát triển tích cực, nhiều nhà máy công nghiệp đã quay trở lại hoạt động, kim ngạch xuất khẩu có dấu hiệu phục hồi, và giá cả nông sản chủ lực tiếp tục tăng cao. An sinh xã hội được bảo đảm, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh.
UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư công và thu hút đầu tư ngoài ngân sách, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tất cả các biện pháp đều được thực hiện với tinh thần khẩn trương và quyết liệt, nhằm đảm bảo các dự án trọng điểm của tỉnh được triển khai đúng tiến độ.
Trong khuôn khổ buổi họp báo, các phóng viên đã nêu lên nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề như xây dựng trái phép, tình trạng sụt lún, sạt trượt ở các tuyến đường và công trình thủy lợi, và những khó khăn trong việc thực hiện quy hoạch tỉnh cũng như các dự án đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia.
Trả lời câu hỏi về tình trạng sụt lún, sạt trượt tại đường Hồ Chí Minh đoạn qua vòng xoay hồ Đại La, ông Nguyễn Nhân Bản, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đắk Nông, cho biết đã có phương án sửa chữa, khắc phục và dự kiến sẽ khởi công vào cuối năm 2024. Ông cũng cho biết, sau sự cố vào đầu tháng 8/2023, các phương tiện giao thông đã được điều hướng qua các làn đường còn lại để đảm bảo an toàn.
Về vấn đề tuyến đường K2 không thể đấu nối được với Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, ông Nguyễn Văn Nghĩa, Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, khẳng định việc thi công đã được thực hiện đúng quy trình. Tuy nhiên, để đảm bảo kết nối hoàn chỉnh, dự án mới sẽ được triển khai để điều chỉnh độ dốc của đường.

Phát biểu tại buổi họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười, cho biết do vướng quy hoạch bô xít, nhiều công trình và dự án quan trọng của tỉnh không thể triển khai, gây ra lực cản lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội của Đắk Nông. Ông cũng cảm ơn sự quan tâm và đồng hành của các cơ quan báo chí trong việc phản ánh những khó khăn của tỉnh, đồng thời mong muốn các phóng viên tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong việc thông tin về các hoạt động, chủ trương, chính sách, tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Về dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước), Chủ tịch UBND tỉnh cho biết dự án đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư. Đây là tín hiệu mừng, hy vọng con đường hoàn thành sẽ mở ra cơ hội phát triển mới cho Đắk Nông nói riêng và Tây Nguyên nói chung.
Chủ tịch UBND tỉnh mong phóng viên các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh đẩy mạnh thông tin về những hoạt động, chủ trương, chính sách, nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đã đề ra.

TP Hồ Chí Minh: Họp báo giới thiệu lễ trao giải World Travel Awards 2022
Kinhtedothi - Chiều 30/8, tại TP Hồ Chí Minh, Ban tổ chức World Travel Awards (Giải thưởng Du lịch thế giới) đã tổ chức họp báo giới thiệu lễ trao giải World Travel Awards 2022 khu vực châu Á và châu Đại Dương. Buổi lễ trao giải sẽ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Họp báo thông tin về “Thư ngỏ” vận động học sinh xem “Đất rừng phương Nam”
Kinhtedothi – Theo nguồn tin của báo Kinh tế & Đô thị, chiều 16/10, Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 1 (TP Hồ Chí Minh) sẽ tổ chức họp báo liên quan đến sự việc “Thư ngỏ” vận động học sinh xem phim “Đất rừng Phương Nam” của Trường THCS Đồng Khởi (Quận 1, TP Hồ Chí Minh).
Vĩnh Phúc: thông tin về tình hình kinh tế xã hội Quý I/2024
Kinhtedothi - Thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý 2 năm 2024, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) Quý I ước tính tăng 4,06% so với cùng kỳ năm 2023.