Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đắk Nông người dân tái sản xuất và xây dựng trên đất quy hoạch

Kinhtedothi - Tại tỉnh Đắk Nông đời sống của hàng chục hộ dân trong vùng dự án khu đô thị mới đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn khi dự án quy hoạch mà không thu hồi đất. Điều này đã buộc người dân phải quay lại tái sản xuất và xây dựng hạ tầng trên đất đang quy hoạch.

 Mặc dù biết là đất quy hoạch nhưng đầu mùa mưa năm nay gia đình ông Nguyễn Huy Hảo ở tổ dân phố 4, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông vẫn quyết định tái sản xuất trên diện tích hơn 7.000 m2 đất nông nghiệp.

Gia đình ông đã chặt bỏ các loại cây lâu năm như: cà phê, điều, hồ tiêu và các loại cây ăn quả được nhà nước kiểm đếm nhưng chưa được đền bù và đã bỏ hoang 2 năm nay để trồng lại cây ngắn ngày và cây sầu riêng, cà phê  với mong muốn sớm có nguồn thu.

Ông Nguyễn Huy Hảo tái sản xuất trên đất quy hoạch Dự án Khu đô thị mới tổ 4 phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Ông Hảo cho biết, toàn bộ khu đất của gia đình có diện tích 1,7 ha nằm trong khu vực quy hoạch thực hiện Dự án Khu đô thị mới tổ 4, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Năm 2022, UBND thành phố Gia Nghĩa phê duyệt kế hoạch thu hồi đất và tiến hành điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và dự kiến giải phóng mặt bằng ngay trong năm.

Sau khi tiến hành kiểm kê tài sản trên đất, chính quyền vận động người dân ngừng chăm sóc cây trồng, không đầu tư thêm. Gia đình ông Hảo và nhiều hộ dân xung quanh đã đồng tình ủng hộ cho dự án và sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho Nhà nước.

Nhưng sự việc chỉ dừng lại ở đó. Hai năm trôi qua, việc tiến hành thu hồi đất vẫn chưa thực hiện được trong khi hầu hết diện tích cây trồng bị bỏ hoang của gia đình Hảo đã bị hư hỏng nên mất đi nguồn thu nhập chính của gia đình.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân ông Hảo bị đau ốm, thường xuyên phải đi bệnh viện điều trị. Nguồn thu nhập chính của gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào khu rẫy. Khi mất đi nguồn thu, gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Trước thực tế đó, gia đình ông không có cách nào khác là phải quay trở lại tái sản xuất lại trên diện tích đất quy hoạch nhưng chưa thu hồi để có nguồn thu nhập cho gia đình.

Do không biết khi nào Dự án Khu đô thị mới tổ 4, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa mới thu hồi đất nên hiện nay người dân không chỉ chặt những cây trồng đã được nhà nước kiểm đếm để quay trở lại tái sản xuất mà còn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên đất đã quy hoạch.

Mới đây, 12 hộ dân sinh sống và canh tác nông nghiệp trong khu vực quy hoạch thực hiện Dự án Khu đô thị mới tổ 4, phường Nghĩa Đức đã tự nguyện đóng góp hơn 90 triệu đồng để làm con đường bê tông rộng hơn 2 mét, dài hơn 250m.

Con đường bê tông rộng 2m, dài 250m được người dân mới làm trên đất quy hoạch Dự án Khu đô thị mới tổ 4 phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Ông Võ Tất Duy, ở tổ dân phố 4, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa cho biết, mặc dù biết đường nằm trong khu vực đất quy hoạch dự án nhưng không biết bao giờ nhà nước mới thu hồi đất, trong khi hệ thống đường đã xuống cấp, đi lại rất khó khăn nên người dân chúng tôi đồng lòng đóng góp tiền, của đổ bê tông tuyến đường này để thuận tiện cho việc đi lại trong mùa mưa.

Ông Võ Chưởng, Tổ trưởng tổ dân phố 4, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa cho biết, hiện trong khu vực quy hoạch thực hiện Dự án Khu đô thị mới tổ 4 có 7 hộ dân đã chặt bỏ các loại cây trồng đã được nhà nước kiểm đếm với diện tích khoảng 5 ha để trồng các loại cây trồng mới.

Bên cạnh đó, có hàng chục hộ dân cũng đã quay lại tái canh, khôi phục vườn cây để có nguồn thu nhập. Ngoài ra, nhiều hộ dân cũng tiến hành tu sửa nhà cửa, làm đường giao thông và nạo vét ao hồ để phục vụ cho cuộc sống vì không biết bao giờ nhà nước mới thu hồi đất.

Một số loại cây trồng của người dân bị hư hỏng do nhiều năm bỏ hoang không chăm sóc.

Dự án Khu đô thị mới tổ 4, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông được phê duyệt năm 2020. Triển khai trên diện tích 71,99 ha, dự án thu hồi đất của 134 trường hợp. Hiện có 66 trường hợp đã được kiểm kê tài sản trên đất và có 40 trường hợp đã hoàn thiện hồ sơ và UBND phường Nghĩa Đức đã xác nhận các nội dung liên quan đến bồi thường. 

Diện tích đất Dự án Khu đô thị mới tổ 4, nằm cạnh khu dân cư phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa ông Lê Đình Thắng cho biết, phần lớn người dân trong vùng Dự án Khu đô thị mới tổ 4 có đời sống phụ thuộc vào nông nghiệp. Sau khi có chủ trương thu hồi đất, phường đã phối hợp với các đơn vị liên quan vận động người dân dừng canh tác, chuẩn bị bàn giao mặt bằng.

Nhưng sau nhiều năm, dự án vẫn chưa thu hồi đất. Người dân mất đi nguồn thu chính trong lúc nông sản tăng giá, ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống kinh tế.

UBND phường Nghĩa Đức cùng các hộ dân bị thu hồi đất đã báo cáo trong các dịp tiếp xúc cử tri và các cuộc họp ở thành phố Gia Nghĩa, nhưng tới nay, việc thu hồi đất vẫn chưa được triển khai. Điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân.

Gần đây, người dân quay lại chặt bỏ những cây trồng đã được nhà nước kiểm đếm để trồng mới và khôi phục vườn cây để có nguồn thu cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cuộc sống nhưng địa phương chỉ biết dừng lại ở việc tuyên truyền vận động người dân không nên tái sản xuất trên đất quy hoạch và tiến hành lập biên bản các công trình xây dựng trái phép./.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chấp thuận chủ trương điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng

Chấp thuận chủ trương điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng

11 Jun, 09:18 PM

Kinhtedothi - Tại Văn bản số 671/TTg-QHĐP ngày 11/6/2025, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã chấp thuận chủ trương điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật khác có liên quan như đề xuất của UBND tỉnh Sóc Trăng.

Dốc toàn lực để về đích dự án cải tạo Quốc lộ 14E

Dốc toàn lực để về đích dự án cải tạo Quốc lộ 14E

11 Jun, 12:56 PM

Kinhtedothi - Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Nam đều cho rằng dự án cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 14E đang bước vào giai đoạn nước rút nên các đơn vị cần khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và tập trung nguồn lực để thi công.

Rõ tiêu chí, cơ chế để tránh lãng phí

Rõ tiêu chí, cơ chế để tránh lãng phí

10 Jun, 06:00 AM

Kinhtedothi - Việc triển khai đồng bộ, quyết liệt và đúng quy định trong xử lý tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) là bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, giảm lãng phí, thất thoát. Trong đó, việc xây dựng các cơ chế, hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng theo hướng minh bạch và thống nhất sẽ giúp tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn.

TP Hồ Chí Minh xem xét 565 khu đất để phát triển nhà ở

TP Hồ Chí Minh xem xét 565 khu đất để phát triển nhà ở

09 Jun, 05:37 PM

Kinhtedothi - Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các quận, huyện và TP Thủ Đức tiến hành thu thập thông tin, số liệu liên quan đến danh mục các vị trí đất dự kiến phát triển nhà ở và khu đô thị trên địa bàn TP.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ