Kinhtedothi - Ngày 14/1, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông bà Nguyễn Thị Thu Hường cho biết, địa phương vừa thống nhất cho ông Lê Thanh Chung, Phó Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông thôi việc vì dùng bằng đại học không hợp pháp.
Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông, ông Lê Thanh Chung sử dụng bằng cấp không hợp pháp để được đào tạo, nâng lương và bổ nhiệm, vi phạm quy định pháp luật và ảnh hưởng đến uy tín cá nhân cũng như tổ chức đảng nơi ông công tác.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông cũng đã thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Chung bằng hình thức "Cách tất cả các chức vụ trong Đảng".
Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông ở phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa.
Trước đó, ông Chung gửi hồ sơ đến Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực xây dựng. Hồ sơ đính kèm nhiều loại giấy tờ, trong đó có bằng đại học do Trường ĐH Giao thông Vận tải cấp ngày 25/5/2007.
Sau đó, Cục Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây dựng có văn bản gửi Trường ĐH Giao thông Vận tải đề nghị xác thực bằng cấp của ông Chung.
Đến ngày 14/10/2024, Trường ĐH Giao thông Vận tải có công văn xác nhận trường này không cấp văn bằng cho ông Lê Thanh Chung ngành đào tạo xây dựng cầu - đường.
Đến ngày 28/11, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ra quyết định thu hồi nhiều chứng chỉ hành nghề của ông Lê Thanh Chung vì sử dụng bằng Đại học không hợp pháp.
Các chứng chỉ bị thu hồi gồm chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình giao thông cầu đường bộ - hạng II, chứng chỉ giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật - hạng II, chứng chỉ quản lý dự án giao thông, hạ tầng kỹ thuật - hạng II và nhiều chứng chỉ khác đã hết hiệu lực.
Đến tháng 11/2024, ông Lê Thanh Chung gửi đơn xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe và công việc gia đình, cam kết bàn giao công việc và nghỉ không hưởng lương từ ngày 2/12/2024.
Kinhtedothi - Sau 15 ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm.
Kinhtedothi – Ngoài chi chít “ổ gà”, “ổ voi” thì mặt đường Quốc lộ 14C qua tỉnh Đắk Nông còn nhiều đoạn đang xuống cấp, hư hỏng nặng khiến mọi phương tiện đều gặp khó khăn khi lưu thông.
Kinhtedothi - Ngày 6/1, ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông cho biết, sẽ công bố nguyên nhân sụt trượt, xác định trách nhiệm của các bên vào ngày 30/11/2025.
Kinhtedothi – Tại buổi họp báo thường kỳ về các vấn đề kinh tế - xã hội, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức vào chiều 5/6, đại diện Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hồ Chí Minh cho biết, trong các đợt kiểm tra nhằm chống buôn lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ mới đây, lực lượng QLTT đã phát hiện và thu giữ nhiều hàng giả, không rõ nguồn gốc, xuất xứ được bày bán tại Trung tâm thương mại (TTTM) Sài Gòn Square.
Kinhtedothi – Lợi dụng danh nghĩa sản xuất thực phẩm chức năng từ bài thuốc gia truyền dân tộc Dao, một đường dây làm giả hàng nghìn sản phẩm bổ trợ sức khỏe đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá. Đối tượng cầm đầu là Hoàng Thị Ngọc, Giám đốc một công ty dược, đã bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.
Kinhtedothi - Ngày 5/6, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Huỳnh Thanh Phúc (34 tuổi, trú huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi dùng dao tấn công, gây thương tích cho hai cán bộ Công an.
Kinhtedothi - Những ngày qua, không ít người tiêu dùng tỏ ra bất ngờ khi một số cửa hàng, quán ăn và hộ kinh doanh nhỏ lẻ từ chối nhận chuyển khoản, chỉ chấp nhận tiền mặt. Thậm chí, có nơi còn yêu cầu khách “không ghi nội dung” hoặc ghi “cho vay”, “tặng quà”… khi chuyển khoản qua tài khoản cá nhân.