Đảm bảo an ninh trật tự đêm Noel khu vực quận Hoàn Kiếm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Là địa bàn trung tâm của Thủ đô, có nhiều điểm diễn ra các hoạt động mừng lễ Noel tại các địa bàn công cộng, quận Hoàn Kiếm đã lập phương án đảm bảo an ninh trật tự khu vực Nhà thờ Lớn và khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Là địa bàn trung tâm của Thủ đô, có nhiều điểm diễn ra các hoạt động mừng lễ Noel tại các địa bàn công cộng như: Khu vực Nhà thờ Lớn, các khu vực quảng trường, xung quanh hồ Hoàn Kiếm, công viên, vườn hoa trên địa bàn quận. Để đảm bảo tốt an ninh trật tự, tạo môi trường xã hội thuận lợi để đồng bào có đạo và nhân dân đón lễ Noel trong không khí phấn khởi và an toàn; qua đó tạo mối quan hệ gắn bó tốt hơn giữa các giáo sĩ, tu sĩ với chính quyền, động viên bà con giáo dân tin tưởng và tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phát hiện kịp thời, đấu tranh ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật; quận Hoàn Kiếm đã lập phương án đảm bảo an ninh trật tự khu vực Nhà thờ Lớn và khu vực hồ Hoàn Kiếm.
 
Đài phun nước trên quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thường  điểm tập trung rất đông người đi chơi Noel.
Đài phun nước trên quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thường là  điểm tập trung đông người đi chơi Noel.
Để phục vụ người dân vui chơi Noel được vui vẻ, an toàn tránh tình trạng bị “chặt chém” phí trông xe, quận đã ra thông báo yêu cầu các công ty thường ngày có hoạt động trông giữ xe phải tổ chức 8 điểm trông giữ phương tiện phục vụ Noel 2015.

Theo đó, 8 địa điểm trông giữ xe cho người dân thủ đô đón Noel quanh khu vực Hoàn Kiếm cụ thể là: hè phố Quang Trung bên dãy số lẻ (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Tràng Thi); hè phố Quang Trung (phía bên tường Thư viện Quốc gia); hè phố Phủ Doãn (phía bên tường rào Bệnh viện Việt Đức); Hè phố Phủ Doãn (trước cổng 14+16 Bệnh viện Việt Đức); hè phố Quán Sứ (ráp tường rào Bệnh viện Việt Đức, Răng hàm mặt); hè phố Hai Bà Trưng (2 bên lề đoạn từ Bà Triệu đến Triệu Quốc Đạt); hè phố Ngô Quyền (đoạn qua số nhà 51-53 Ngô Quyền); hè phố Phùng Hưng (đối diện số nhà 155-165A Phùng Hưng).

UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu các công ty được giao nhiệm vụ tổ chức trông giữ xe tối Noel phải tổ chức người trông giữ xe từ 19h ngày 24/12/2015 đến 3h ngày 25/12/2015 và thu phí trông giữ xe theo quy định của Thành phố.

Yêu các UBND các phường: Hàng Trống, Hàng Bài, Phan Chu Trinh, Hàng Bông, Cửa Đông… thông báo yêu cầu các tổ chức, cá nhân không tổ chức trông giữ xe tự phát tại các khu vực quanh Nhà thờ Lớn, tổ chức lực lượng đi giải toả các bãi trông xe sai phép trước 17h ngày 24/12/2015 đảm bảo hè phố được gọn gàng.

Ngoài ra, quận đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng công an, quân đội và các phòng, ban đơn vị liên quan, các phường tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trên địa bàn quận và tại các địa bàn trọng điểm trong đêm Noel 24/12 và ngày 25/12 tại khu vực Nhà Thờ Lớn, Nhà thờ Tin lành, Nhà thờ Hàm Long và trên địa bàn quận. Đặc biệt Công an quận chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý đô thị, Đội Thanh tra giao thông vận tải Hoàn Kiếm chủ động phương án phân luồng giao thông, chống ùn tắc và chủ động triển khai, bố trí lực lượng hướng dẫn đảm bảo trật tự giao thông trong thời gian diễn ra buổi lễ.