Đảm bảo an toàn cho Thủ đô trong mọi tình huống

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (10/1), Công an TP Hà Nội (CAHN) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2015 và triển khai chương trình công tác năm 2016.

Dự hội nghị có: Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang; Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.
Quang cảnh hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015, triển khai công tác năm 2016 của Công an TP Hà Nội.
Quang cảnh hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015, triển khai công tác năm 2016 của Công an TP Hà Nội.
Năm 2015, trong công tác an ninh chính trị nội bộ, CAHN đã ngăn chặn 1.549 đầu tài liệu có nội dung xấu phát tán vào Việt Nam; làm giảm và vô hiệu hóa hoạt động của các hội nhóm như: “Bầu bí thương dân”, “Văn đoàn độc lập Việt Nam”; vô hiệu hóa 22 cuộc tụ tập với các hoạt động chống đối, tấn công chính trị... Phát hiện 5.148 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 107 vụ trọng án, giảm 53 vụ (33,1%) so năm 2014. Tội phạm ma túy nổi lên với hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy qua đường hàng không, đường sắt và dịch vụ chuyển phát nhanh, vận chuyển ma túy có yếu tố người nước ngoài. Khám phá 2.834 vụ, 3.647 đối tượng, thu giữ hơn 48kg heroin và gần 70kg ma túy tổng hợp…

Tội phạm kinh tế lĩnh vực sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là thực phẩm chức năng có xu hướng gia tăng. Lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 3 vụ sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả với số lượng lên đến 32 tấn.
Tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng phức tạp và nghiêm trọng hơn về quy mô, tính chất, mức độ thiệt hại. Cơ quan công an nhận được 46 đơn trình báo với giá trị lên đến trên 30 tỷ đồng liên quan đến lừa đảo trong lĩnh vực thương mại, kinh doanh trái phép sàn vàng, giả danh cán bộ công an, một số vụ có sự tham gia của đối tượng người nước ngoài…

Triển khai công tác năm 2016, CAHN tiếp tục đấu tranh phòng chống các loại hình tội phạm với các nhiệm vụ trọng tâm như: Chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động gây rối, bạo loạn của thế lực phản động; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, trước mắt là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm, thường xuyên mở các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm với phương châm “Thượng tôn pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai và vi phạm pháp luật”; thực hiện các giải pháp là giảm tai nạn, ùn tắc giao thông,…

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang nhận định: Trong năm 2016, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch sẽ quyết liệt hơn, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp hơn,… Do đó, Bộ trưởng đề nghị CAHN bám sát sự lãnh đạo, tăng cường nắm tình hình, chủ động tham mưu cho các cấp; tập trung bảo vệ tuyệt đối Đại hội lần thứ XII; triển khai các biện pháp, chủ động phát hiện các hoạt động xâm nhập, kích động biểu tình, phản động; giải quyết an ninh nông thôn, khiếu nại của người dân; quyết liệt trấn áp tội phạm các băng nhóm tội phạm “xã hội đen”, chống người thi hành công vụ, tham nhũng…; nâng cao tỷ lệ phá án nhất là án nghiêm trọng…
Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị.
Chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh: Thủ đô Hà Nội đang đứng trước những cơ hội, cùng với đó là những khó khăn thách thức mới đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô phải nỗ lực cố gắng không ngừng. Trong đó, CAHN là lực lượng nòng cốt, phải chủ động, năng động, sáng tạo, đảm bảo giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô trong mọi tình huống.

Tham mưu đắc lực cho Thành ủy tiếp tục triển khai có kết quả Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Đây là nhiệm vụ quan trọng có tính chiến lượng để xây dựng thế trận an ninh Nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và bảo vệ, xây dựng Thủ đô trong tình hình mới. Trước mắt CAHN phải bảo vệ tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Tại hội nghị, CAHN cũng tiến hành trao thưởng cho các cá nhân, đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong năm 2015.