Đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực đường ngang

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa triển khai hoạt động "Thanh niên tình nguyện cảnh giới tại các đường ngang dân sinh, đường ngang không người gác có nguy cơ xảy ra tai nạn cao" trên các tuyến đường sắt.

Đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực đường ngang - Ảnh 1
Theo đó, 40 điểm đường ngang chưa có người gác và có nguy cơ mất ATGT cao sẽ được đoàn viên thanh niên của ngành đường sắt cảnh giới từ ngày 18 - 29/1 và từ ngày 4 - 19/2. Ngoài việc cảnh giới, các đoàn viên còn tăng cường tuyên truyền vận động người tham gia giao thông khi đi qua đường ngang dân sinh, đường ngang không người gác chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về đảm bảo an toàn.