Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác bầu cử

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là yêu cầu của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tại hội nghị giao ban công tác nội chính quý I/2016 và triển khai Kế hoạch 09 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” được tổ chức sáng nay, 8/4.

Đánh giá của Ban Nội chính Thành ủy và ý kiến của các đại biểu đều thống nhất nhận định: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP Hà Nội tiếp tục ổn định; an ninh nông thôn, tôn giáo không để  phát sinh vấn đề mới. Công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm thực hiện; các vụ án, vụ việc về tham nhũng được chỉ chỉ đạo giải quyết nghiêm túc, đúng luật, kịp thời.

 
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận hội nghị
Bên cạnh những kết quả tích cực, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Đó là vẫn còn một số vụ cháy nổ gây thiệt hại lớn về người, tài sản; tình hình buôn lậu, hàng kém chất lượng vẫn diễn ra; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm gây bức xúc dư luận. Việc phát hiện và xử lý các vụ việc tham nhũng còn hạn chế.

Nhiệm vụ trọng tâm quý II, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu các cơ quan nội chính TP và quận, huyện, thị ủy phối hợp chặt chẽ trong việc nắm chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Theo đó, cần phát chủ động phát hiện sớm, ngăn chặn được ngay các hoạt động của bọn cơ hội chính trị, đảng phái phản động; giải quyết tốt đơn thư khiếu nại và các vấn đề dân sinh bức xúc.
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng yêu cầu ngành nội chính nâng cao hơn nữa công tác đấu tranh, phát hiện và xử lý các loại tội phạm; đẩy nhanh tiến độ các loại án, không để tồn đọng kéo dài; tiếp tục tổ chức các phiên tòa xét xử những vụ án trọng điểm, nhạy cảm, được dư luận quan tâm. Tập trung hoàn thiện Chương trình 07 về “Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2020”.

Đối với việc triển khai Kế hoạch 09, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh: Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và đoàn thể các cấp đối với phòng, chống tham nhũng; xác định rõ người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với nhiệm vụ quan trọng này. Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc quán triệt, triển khai; kịp thời xử lý vi phạm, chấn chỉnh sở hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước để phòng ngừa tham nhũng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần