Đảm bảo phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” hoạt động “đúng, đủ, sạch, sống”

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 18/4, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả bước đầu triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

436.459 đảng viên đã cài đặt thành công phần mềm

Theo Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Triệu Thị Ngọc, sau hơn 4 tháng thực hiện việc triển khai ứng dụng phần mềm bước đầu đạt kết quả tích cực, đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai kế hoạch được các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm túc, tạo sự thống nhất cao trong triển khai và ứng dụng phần mềm.

Đến nay, đã có 38/50 đảng bộ trực thuộc Thành ủy gửi dữ liệu đảng viên về Ban Tổ chức Thành ủy, trong đó chuẩn hóa được 14/50 đảng bộ. Dự kiến từ ngày 19/4 – 31/5, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ chuyển giao, cài đặt phần mềm tại 50 đảng bộ cấp trên cơ sở và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc quận, huyện, thị và đảng ủy trực thuộc Thành ủy. Kết quả, đến ngày 16/4, toàn Đảng bộ TP đã có 436.459/472.869 đảng viên được cài đặt thành công phần mềm (đạt 102,57% so với số đảng viên đủ điều kiện và đạt 92,30% so với tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ TP).

Đối với phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”, Ban Tổ chức Thành ủy đã tổ chức hội nghị triển khai tập huấn đến cán bộ quản trị mạng và cán bộ Ban Tổ chức của 50 Đảng bộ trực thuộc bảo đảm thời gian, tiến độ đề ra. Việc kết nối mạng diện rộng của đảng được Văn phòng Thành ủy nối đến 579 xã, phường, thị trấn thuộc 30 quận, huyện, thị xã. Đồng thời, tiếp nhận và đang hoàn thiện các điều kiện để kết nối mạng diện rộng của Đảng tới tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố và Đảng ủy Khối các Trường Đại học - Cao đẳng.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Triệu Thị Ngọc trình bày báo cáo tại hội nghị.
Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Triệu Thị Ngọc trình bày báo cáo tại hội nghị.

Theo Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chỉ đạo 8 cơ quan báo, đài của TP thực hiện tuyên truyền sâu rộng ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”. Trong đó, mở các chuyên mục tập trung tuyên truyền về một số nội dung, mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết ban hành phần mềm. Đồng thời, phối hợp với gần 40 cơ quan báo chí Trung ương, Hà Nội tuyên truyền các nội dung liên quan đến phần mềm với hơn 400 bài viết…

Chủ động hơn trong quá trình triển khai thực hiện

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, triển khai phần mềm trên là việc mới và khó khi Đảng bộ TP Hà Nội có đông đảng viên và sinh hoạt ở nhiều đơn vị, DN khác nhau. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP nên việc triển khai, vận hành phần mềm trong hơn 4 tháng qua đạt nhiều kết quả tích cực với những cách làm sáng tạo, khoa học và phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Trong đó, TP đã thành lập Ban Biên tập, Tổ Thư ký giúp việc hàng ngày để cập nhật kịp thời thông tin lên phần mềm nhằm đáp ứng nhu cầu của đảng viên.

Chia sẻ với những khó khăn, tồn tại mà các đơn vị gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị, các địa phương cần chủ động hơn trong cập nhật thông tin của địa phương lên phần mềm; khắc phục những khó khăn về công nghệ, nguồn nhân lực để triển khai căn cơ, bài bản các nội dung của phần mềm này đến các đảng viên. Trong đó, cần triển khai tích hợp ngay trong tháng 5 này trang thông tin của Đảng bộ TP, Bản tin thông tin nội bộ vào phần mềm để thông tin đa dạng, phong phú và kịp thời.

Phó Bí thư Thành ủy đề nghị, Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì rà soát kiến nghị của các đơn vị sau hội nghị này, trong đó cần có văn bản hướng dẫn cụ thể về cách thức, nội dung, phương pháp đăng tin trên phần mềm cho kịp thời, đúng quy định.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đối với đơn vị đơn vị triển khai phần mềm (Công ty Tân Dân) cùng Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng dự sinh hoạt chi bộ với các đơn vị để ghi nhận những khó khăn từ thực tiễn và kịp thời giải quyết. Đối với các đơn vị, cần sớm rà soát lại các trang thiết bị cần mua sắm phục phụ hoạt động để phần mềm thực sự “đúng, đủ, sạch, sống”. Đối với các cơ quan báo chí của TP, cần tập trung tuyên truyền để các đảng viên hiểu về ý nghĩa và hiệu quả của phần mềm này để thực hiện.