Đảm bảo văn minh, an toàn lễ hội đầu năm

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ghi nhận trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018, an toàn, trật tự xã hội được đảm bảo tại các danh lam thắng cảnh, đền, chùa nổi tiếng ở Thủ đô.

Hiện, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục triển khai các phương án đảm bảo giao thông thông suốt, an ninh trật tự tại các lễ hội đầu năm…
 Lễ hội đền Sóc năm 2018. Ảnh: Trọng Tùng
Ngay từ mùng 1 Tết Mậu Tuất (tức ngày 16/2), rất đông người dân đã du xuân, đi lễ đền, chùa cầu may tại những di tích lịch sử của Hà Nội như: Thăng long tứ trấn, chùa Trấn quốc, phủ Tây Hồ… Công an các phường làm nhiệm vụ theo phương án đảm bảo an ninh trật tự trước đó. Tại đền Quán Thánh, Công an phường Quán Thánh phân ca trực từ 8 giờ sáng đến 22 giờ hàng ngày. Nhằm chủ động phòng ngừa, trấn áp hành vi trộm cắp, móc túi khách du xuân, tổ công tác mặc sắc phục chốt ngay khu vực cửa Đền, thường xuyên di chuyển kiểm soát trong, ngoài khu vực di tích... Tương tự, tại chùa Trấn quốc, phủ Tây Hồ, dù mật độ người dân đi hành hương rất đông nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy hay hành vi phản cảm, gây mất trật tự trong khu vực… Trong những ngày nghỉ Tết Mậu Tuất, các đền, chùa lớn tại Thủ đô đều không tiếp nhận bất cứ phản ánh nào của người dân về việc bị mất cắp tài sản khi đi lễ cầu may, đây là nỗ lực đáng ghi nhận của lực lượng công an cơ sở.

Tiếp tục đảm bảo Nhân dân vui Xuân trọn vẹn, Công an TP Hà Nội đang triển khai các phương án đảm bảo giao thông thông suốt, an ninh trật tự tại các lễ hội đầu năm. Lễ hội Chùa Hương được lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm. Theo đó, lực lượng cảnh sát đường thuỷ tập trung kiểm tra, xử lý các phương tiện và người điều khiển phương tiện chở khách ngang sông, khách du lịch… Công an huyện Mỹ Đức (quản lý địa bàn Chùa Hương) thành lập 18 chốt trực 24/24h nhằm phòng ngừa, tố giác tội phạm trong và xung quanh khu vực lễ hội. Đồng thời, lập các tổ tuần tra lưu động, kiểm soát đảm bảo thông thoáng, phòng ngừa, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp “cò mồi” lái đò đeo bám khách hành hương. Cùng đó, Công an huyện Mỹ Đức cũng phối hợp với các tổ liên ngành tuyên truyền, kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC địa bàn tuyên truyền, ký cam kết với chủ các bến bãi về công tác phòng ngừa, đảm bảo an toàn cháy nổ…

Theo thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, một tiêu chí khác đã được toàn bộ lực lượng Công an Thủ đô thấm nhuần. Đó là, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, quy chế, quy trình công tác, văn hóa ứng xử trong Công an Nhân dân. Xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an Thủ đô trong con mắt người dân và bạn bè quốc tế.

Ngày 21/2, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả của toàn lực lượng công an Nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Theo đó, trong dịp Tết lực lượng công an đã điều tra, khám phá 222 vụ, bắt 281 đối tượng hình sự, 57 đối tượng ma túy, 1.365 đối tượng cờ bạc, 44 đối tượng có lệnh truy nã. Tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, không xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, không xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, trong nội đô các TP lớn và tại các trạm thu phí BOT, không xảy ra đua xe trái phép…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần