Đảm bảo văn minh đô thị ngay từ đầu năm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2014, ngay từ đầu năm 2015, UBND phường Trung Liệt (quận Đống Đa) đã lên kế hoạch tiếp tục thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị" và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm giữ gìn diện mạo đô thị trên địa bàn.

Theo đó, phường Trung Liệt đã xây dựng 9 kế hoạch và 1 chương trình về giữ gìn trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, giải tỏa các vi phạm, xây dựng 2 đề án quản lý chợ tạm. Tổ chức cho 580 hộ kinh doanh trên các tuyến phố ký cam kết thực hiện các nội dung về trật tự văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, thực hiện các quy định về quảng cáo. Đi đôi với công tác vận động, tuyên truyền, lực lượng chức năng của phường cũng đã tập trung kiểm tra, xử lý các vi phạm. Cụ thể, đã lập 99 biên bản nhắc nhở yêu cầu các hộ tự chỉnh trang và tháo dỡ các phần sai quy định về quảng cáo, biển hiệu; xử lý 1.126 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, trật tự ATGT, phạt 314,2 triệu đồng. Bên cạnh đó, UBND phường đã phối hợp chặt chẽ với đoàn liên ngành của quận xử lý bục bệ, quảng cáo sai phép trên tuyến phố Chùa Bộc, Thái Hà, Tây Sơn; thanh thải dây thông tin, cáp, bó gọn chỉnh trang tuyến phố Thái Hà, Chùa Bộc. Nhờ đó, tại các tuyến phố trên hiện đã sạch đẹp, thông thoáng.
Công an phường Trung Liệt và đội tự quản đang làm nhiệm vụ.       Ảnh: Thanh Hải
Công an phường Trung Liệt và đội tự quản đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Thanh Hải
Đối với khu vực quy hoạch công viên văn hóa Đống Đa, đã xây dựng kế hoạch liên UBND phường và Công an phường Trung Liệt và Thái Hà thực hiện giải tỏa vi phạm trật tự đô thị, chống tái lấn chiếm, phòng chống tệ nạn khu vực mương Thái Hà (IF), vận động  535 hộ cam kết phòng chống tệ nạn, phối hợp với xí nghiệp thoát nước tổ chức 3 đợt thu dọn 450m3 phế thải, dỡ bỏ 2 lều lán, 15 mái che, mái vẩy, 12 biển quảng cáo sai quy định.

Phát huy kết quả đã đạt được, UBND phường xác định việc tiếp tục thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị - 2015" là nhiệm vụ trọng tâm để tạo diện mạo đô thị trên địa bàn ngày một sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh hiện đại. Theo đó, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến các tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, huy động sức mạnh của toàn dân; Triển khai đồng bộ, quyết liệt, thường xuyên giữ gìn trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn, nhất là trong dịp Tết Ất Mùi, lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng và các sự kiện chính trị - xã hội lớn trong năm 2015. Đó là cụ thể hóa các nội dung bằng những giải pháp đồng bộ, thiết thực, khả thi để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó chú trọng vào lĩnh vực giao thông nhằm tạo chuyển biến về ý thức, nhận thức của người tham gia giao thông, tiếp tục chỉnh trang đô thị; xử lý nghiêm những vi phạm về biển hiệu, quảng cáo, mái che, mái hiên, cầu dẫn xe, bục bệ sai quy định, làm mất mỹ quan đô thị; giải tỏa, chống tái diễn các điểm chợ cóc, sắp xếp một số điểm chợ tạm đảm bảo trật tự giao thông đô thị…

Theo Phó Chủ tịch UBND  phường Trung Liệt Nguyễn Thao Hùng, xác định việc tiếp tục thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị - 2015" là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trên cơ sở phát huy kết quả đạt được của năm 2014, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, phường đã đề ra kế hoạch cụ thể thực hiện như ra quân giải tỏa các vi phạm trật tự văn minh đô thị, lấn chiếm tại mương Thái Hà và khu quy hoạch công viên văn hóa vui chơi giải trí Đống Đa… Để duy trì được tốt hơn phường sẽ kiên quyết, triệt để xử lý các vi phạm; thường xuyên kiểm tra chống tái lấn chiếm, giao các hội phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên quản lý các đoạn đường tự quản; đối với các điểm nóng, phức tạp bố trí cán bộ đô thị thường xuyên kiểm tra, thậm trí chốt trực không để vi phạm tái lấn chiếm nhằm đảm bảo diện mạo đô thị trên địa bàn sáng, xanh, sạch, đẹp.