Đám cháy biệt thự ở Hoàng Mai đã được dập tắt

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đám cháy được xác định xuất phát từ khu vực phụ tại căn biệt thự. Do chủ nhân quây tôn tại tầng 1 để chứa đồ, nhựa, thùng hộp giấy… nên bắt lửa cháy lớn.

Sáng 13/8, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Hoàng Mai và Trung tâm chữa cháy KV5- Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng phối hợp xử lý đám cháy tại nhà liền kề BT2 Pháp Vân.

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.

Theo lực lượng chức năng, vào khoảng 5 giờ 58 phút ngày 13/8, Công an quận Hoàng Mai nhận được tin báo cháy nhà dân tại BT2 Khu đô thị Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận đã xuất 2 xe chữa cháy và CBCS đến làm nhiệm vụ.

Tại tầng 1 căn biệt thự chứa nhiều vật liệu dễ cháy.
Tại tầng 1 căn biệt thự chứa nhiều vật liệu dễ cháy.
Cảnh sát PCCC nỗ lực chữa cháy...
Cảnh sát PCCC nỗ lực chữa cháy...

Cùng thời điểm lực lựợng CNCH thuộc Trung tâm chữa cháy KV 5 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an quận TP Hà Nội chi viện 1 xe chữa cháy cùng CBCS đến phối hợp làm nhiệm vụ.

Đám cháy được xác định xuất phát từ khu vực phụ, do chủ nhân quây tôn tại  tầng 1 để chứa đồ, nhựa, thùng hộp giấy… Các chất cháy này đã nhanh chóng bắt lửa bùng phát lớn tạo khói bao trùm toàn bộ toà nhà.

Đám cháy được khống chế và dập tắt.
Đám cháy được khống chế và dập tắt.
Đám cháy biệt thự ở Hoàng Mai đã được dập tắt - Ảnh 1

Căn nhà 3 tầng nhưng do các mặt đều tiếp cận xe chữa cháy được nên công tác dập lửa không gặp khó khăn. Chỉ khoảng 15 phút sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khống chế hoả hoạn. Do các mùn giấy và nhựa, xốp bị mái tôn ụp đè lên làm cho khói vẫn tiếp tục phát sinh khiến các chiến sỹ cứu hoả phải thao tác dập tàn đến gần 7 giờ cùng ngày thì tắt hoàn toàn.

Công an quận Hoàng Mai cho biết, đám cháy tại căn nhà ở kết hợp kinh doanh của ông Trương Minh Chính (SN 1969), địa chỉ số 9 BT2 Pháp Vân, quận Hoàng Mai. Căn nhà cao 3 tầng 1 tum có diện tích khoảng 90m2/sàn, tầng 1 làm nơi để hàng, tầng 2 sử dụng làm văn phòng làm việc, tầng 3 làm nơi sinh hoạt.

Diện tích cháy khoảng 300m2 điểm xuất phát cháy tại khu vực sân để đồ tầng 1 và cháy lan lên tầng 2 và 3, do tác động của nhiệt làm bong tróc phần trát tường của nhà dân đang xây dựng liền kề phía Nam.

Vụ cháy khiến 1 chiến sỹ cảnh sát PCCC bị thương nhẹ trong lúc tham gia chữa cháy. Tài sản thiệt hại cơ quan chức năng đang thống kế.

Ngay sau khi lửa tắt, lực lượng Công an quận Hoàng Mai đã tiếp nhận, lập hồ sơ để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân cháy.