Đâm chết đồng nghiệp lãnh án 15 năm tù

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vì chưa đủ 18 tuổi nên bị cáo chỉ phải chịu án 15 năm tù cho hành vi giết người. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà kẻ thủ ác đã cướp đi sinh mạng của đồng nghiệp.

Nguyễn Trường Đồ và Trịnh Văn Hà là công nhân của một công ty nhựa ở phường 16, quận 8, TP Hồ Chí Minh. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nên khoảng 13 giờ ngày 27/8/2014, Đồ tát vào mặt Hà một cái rồi bỏ đi. Hà đem sự việc trên kể cho Lê Tuấn Em (làm cùng công ty) nghe. Nghe xong chuyện, vì bênh Hà nên Tuấn Em đã tìm đánh và dọa sẽ giết Đồ.

 
Nguyễn Trường Đồ tại phiên tòa.
Nguyễn Trường Đồ tại phiên tòa.
Khoảng 18 giờ ngày 28/8/2014, khi Tuấn Em đang làm việc tại công ty thì bất ngờ Đồ đi đến gần và rút dao đâm Tuấn Em nhiều nhát rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, Đồ bị bảo vệ công ty bắt giao cho công an phường xử lý. Tuấn Em được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trước lúc nhập viện.

Ngày 20/3, TAND TP Hồ Chí Minh đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, H
ĐXX tuyên Nguyễn Trường Đồ (SN 1996, ngụ tỉnh Đồng Tháp) phạm tội giết người thuộc trường hợp có tính chất côn đồ nhưng thời điểm bị cáo gây án chưa đủ 18 tuổi nên chỉ bị  lĩnh15 năm tù.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần