Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đàm phán COC dự kiến được nối lại chậm nhất tháng 11

Kinhtedothi - Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết thêm các bên đang hoàn thiện đàm phán COC dựa trên cơ sở đồng thuận một cách sớm nhất có thể.

Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin cho biết, ASEAN và Trung Quốc sẽ nối lại đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) trước tháng 12 năm nay trong bối cảnh dịch Covid-19 đã khiến tiến trình này bị đình trệ.

Các Ngoại trưởng ASEAN và Trung Quốc họp trực tuyến chiều 9/9. Ảnh chụp màn hình
Các bên sẽ gặp gỡ trực tiếp, Ngoại trưởng Locsin cho biết tại buổi họp trực tuyến giữa Ngoại trưởng các nước ASEAN và Trung Quốc chiều 9/9, đồng thời nhấn mạnh một COC thực chất và hiệu quả sẽ góp phần duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực. 
Philippines sẽ là nước chủ nhà cho vòng đàm phán COC tiếp theo.
Về phần mình, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng ASEAN và Trung Quốc đang cùng nhau bàn thảo các vấn đề về hòa bình và ổn định trong khu vực. “Trung Quốc và ASEAN cùng cam kết thực hiện DOC một cách toàn diện và hiệu quả, đồng thời tìm cách thúc tiến quá trình đàm phán COC một cách linh động”, ông Vương Nghị nói.
Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết thêm, các bên đang hoàn thiện đàm phán COC dựa trên cơ sở đồng thuận một cách sớm nhất có thể.
Đại diện cho Việt Nam, trong vai trò Chủ tịch ASEAN, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói: “Chúng tôi tiếp tục bày tỏ quan ngại về tình hình phức tạp tại Biển Đông. ASEAN và Trung Quốc cần phải đảm bảo thực hiện DOC một cách hiệu quả, đồng thời nỗ lực hoàn thiện một COC thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982”.
ASEAN và Trung Quốc đã đàm phán COC từ năm 2002 và lần cuối các bên gặp nhau là tháng 10/2019 tại Đà Lạt.
Tại họp báo quốc tế ngày 7/9, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cho biết cả ASEAN và Trung Quốc đều “sốt ruột” với tình hình đình trệ của tiến trình COC gây ra bởi dịch Covid-19. Do tính chất phức tạp của văn bản này, các bên phải gặp nhau trực tiếp để bàn thảo. Dù vậy, gần đây các bên đã có một số cuộc họp cấp làm việc, không đi sâu bàn về nội dung được nhưng bàn về cách thức, mục tiêu và cách thức nối lại đàm phán COC.
Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ