Đâm vợ vì không cho con giám định ADN

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tú nghi ngờ vợ ngoại tình và cho rằng hai con không phải của mình nên có ý định lấy mẫu máu các con đi xét nghiệm ADN. Tuy nhiên, chị Oanh không đồng ý, nói nếu không tin vợ thì ly dị.

Nghi bị "cắm sừng", hai con không phải máu mủ của mình, Tú bắt vợ đưa con đi giám định ADN cùng anh ta.

Ngày 14/11, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Cao Anh Tú (54 tuổi) về hành vi cố ý gây thương tích.

Hơn 3h ngày 13/11, chị Hoàng Tú Oanh (36 tuổi, vợ Tú) đang nằm ngủ cùng con gái đã bị Tú dùng kéo đâm nhiều nhát vào người. Sau khi gây thương tích cho vợ, Tú nhảy từ lan can tầng 2 xuống đất tự tử, nhưng không chết. Anh ta bị gãy 6 xương sườn và chùn cột sống.

Theo nhà chức trách, Tú nghi ngờ vợ ngoại tình và cho rằng hai con không phải của mình nên có ý định lấy mẫu máu các con đi xét nghiệm ADN. Tuy nhiên, chị Oanh không đồng ý, nói nếu không tin vợ thì ly dị.

Ít giờ trước khi xảy ra vụ việc, Tú cãi nhau với vợ do ghen tuông.