Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Dân buôn Mỹ thiệt hại vì Venezuela phá giá tiền

KTĐT - Quyết định phá giá đồng bolivar mới đây của Tổng thống Hugo Chavez có thể khiến lợi nhuận của các hãng sản xuất Mỹ giảm trung bình 2-3% trong năm 2010.

KTĐT - Quyết định phá giá đồng bolivar mới đây của Tổng thống Hugo Chavez có thể khiến lợi nhuận của các hãng sản xuất Mỹ giảm trung bình 2-3% trong năm 2010.

Cứ tưởng dồn sức kinh doanh vào Venezuela để trốn chạy khủng hoảng Mỹ hay châu Âu, nhiều hãng tiêu dùng lớn đang khốn đốn khi đồng bolivar bỗng dưng mất giá một nửa.

Những hãng sản xuất hàng tiêu dùng khổng lồ như Colgate-Palmolive hay Avon từng nỗ lực chiếm lĩnh thị trường Mỹ Latin với các sản phẩm chủ lực như kem đánh răng, son môi. Nhưng công sức bấy lâu của họ có nguy cơ trôi ra sông ra biển khi Venezuela phá giá đồng nội tệ từ mức 2,15 bolivar ăn 1 USD xuống còn 4,3 bolivar ăn 1 USD. Nếu chuyển đổi lợi nhuận thu được bằng bản tệ Venezuela sang đôla Mỹ, giờ đây số tiền họ mang về chính quốc giảm đi một nửa.

Avon đã kỳ vọng Mỹ Latin là thị trường trọng điểm để tăng doanh số bán mỹ phẩm. Còn Colgate từng hỉ hả tránh được áp lực khủng hoảng tại Mỹ nhờ tham gia sâu vào các thị trường châu Á hay Mỹ Latin. Nhưng giờ đây áp lực phá giá đồng bolivar khiến họ cũng như nhiều công ty đa quốc gia khác phải suy nghĩ lại.

Với Avon, thu nhập từ thị trường này chiếm 11% tổng lợi nhuận còn với Colgate là 9%. Quyết định phá giá đồng bolivar mới đây của Tổng thống Hugo Chavez có thể khiến lợi nhuận của các hãng sản xuất Mỹ giảm trung bình 2-3% trong năm 2010.

Thị trường Venezuela đang đóng góp 2% lợi nhuận cho Procter & Gamble, nhà sản xuất hàng tiêu dùng lớn nhất thế giới. Giờ đây, kinh doanh của hãng sẽ khó khăn và thu nhập bình quân trên mỗi cổ phiếu sẽ giảm chừng 4 cent. Colgate cho biết lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu sẽ giảm 4-6 cent trong quý một. Trong kế hoạch quý I, Clorox cũng đã kịp tính toán thiệt hại từ việc phá giá đồng bolivar, khoảng 9 triệu USD. Còn cả năm, hãng sẽ mất chừng 28-30 triệu USD vì chênh lệch tỷ giá.

Hãng viễn thông lớn nhất châu Âu Telefónica SA cho biết lợi nhuận bị sụt giảm hơn 1 tỷ USD sau cú sốc này và nhiều khả năng công ty phải xem xét lại hoạt động của mình tại đây. Telefónica SA lệ thuộc quá nhiều vào thị trường Venezuela vì kém cạnh tranh tại thị trường châu Âu. The Wall Street Journal cho rằng giới kinh doanh nên coi đây là bài học nhãn tiền khi đã quá tham lam với những thị trường có tốc độ tăng doanh thu lớn mà quên đi bất ổn tiềm tàng.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thuế thuốc lá cao thúc đẩy thị trường chợ đen tại Australia

Thuế thuốc lá cao thúc đẩy thị trường chợ đen tại Australia

16 Feb, 07:49 PM

Kinhtedothi - Giá thuốc lá tại Australia hiện cao nhất thế giới sau nhiều đợt tăng thuế liên tiếp. Tuy nhiên, chính sách này cũng kéo theo sự bùng phát của thị trường thuốc lá bất hợp pháp trị giá hàng tỷ USD và gia tăng hoạt động của các nhóm tội phạm có tổ chức.

Trung Quốc yêu cầu các tập đoàn công nghệ cạnh tranh công bằng hơn

Trung Quốc yêu cầu các tập đoàn công nghệ cạnh tranh công bằng hơn

16 Feb, 01:15 PM

Kinhtedothi - Cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc đã triệu tập nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn, yêu cầu điều chỉnh hoạt động khuyến mại và duy trì môi trường cạnh tranh công bằng, trong bối cảnh cuộc đua thu hút người dùng ứng dụng trí tuệ nhân tạo dịp Tết Nguyên đán đang gia tăng.

Yếu tố nào khiến giới CEO toàn cầu lo ngại trong năm 2026?

Yếu tố nào khiến giới CEO toàn cầu lo ngại trong năm 2026?

16 Feb, 10:58 AM

Kinhtedothi - Lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn cho biết họ đang phải điều hành doanh nghiệp trong môi trường ngày càng phức tạp, khi rủi ro chính trị, biến động kinh tế và công nghệ đột phá cùng lúc tạo sức ép. Trong bối cảnh đó, bài toán tăng trưởng không còn đơn thuần là mở rộng doanh thu và lợi nhuận.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ