Dân khổ vì điểm tập kết vật liệu giữa khu dân cư tại phường Bưởi

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Điểm tập kết vật liệu xây dựng gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân tồn tại từ năm này sang năm khác. Cử tri đã nhiều lần kiến nghị dẹp bỏ nhưng không được lực lượng chức năng phường Bưởi, quận Tây Hồ quan tâm xử lý kịp thời.

Những bức xúc bị dồn nén

Vừa qua, báo Kinh tế & Đô thị nhận được đơn kiến nghị của các hộ dân sinh sống tại ngõ 530 Thụy Khuê, ngõ 8 phố Võng Thị (phường Bưởi, quận Tây Hồ) phản ánh về điểm tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng tại khu vực giao cắt hai tuyến ngõ trên gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực.

Vật liệu xây dựng tràn ngõ 8 phố Võng Thị.
Vật liệu xây dựng tràn ngõ 8 phố Võng Thị.

Theo phản ánh của người dân, từ nhiều năm nay, gia đình ông bà T.N đã tiến hành tập kết và kinh doanh vật liệu xây dựng tại khu vực ngã ba nêu trên.

Ban đầu, người dân cũng thông cảm, chỉ nhắc nhở chủ bãi hạn chế tối đa ảnh hưởng đến khu dân cư, đảm bảo VSMT. Tuy nhiên, thời gian gần đây, số lượng vật liệu xây dựng tập kết về khu vực này ngày càng lớn khiến việc đi lại của người dân trong khu vực gặp rất nhiều khó khăn.

Cũng theo những người dân trong khu vực, để phục vụ cho việc kinh doanh, gia đình ông bà T.N đã huy động rất nhiều xe chuyên dụng như máy xúc, máy cào, xe công nông để vận chuyển vật liệu đến chân công trình.

“Ban đêm, gia đình này sử dụng xe ô tô trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng về tập kết tại ngõ.

Trong quá trình hoạt động, bãi tập kết vật liệu xây dựng trên đã phát sinh ra tiếng ồn, bụi bẩn… ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sức khỏe của người dân trong khu vực” – một người dân cho biết.

Phản ánh với báo Kinh tế & Đô thị, những người dân trong khu vực cho biết, bức xúc trước tình trạng trên, người dân đã nhiều phản ánh với lãnh đạo phường Bưởi trong các cuộc tiếp xúc cử tri, cuộc họp khu dân cư, sinh hoạt chi bộ… nhưng không nhận được phản hồi từ phía chính quyền địa phương.

Cơ quan chức năng "ngó lơ"

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị qua điện thoại, Trưởng Công an phường Bưởi, trung tá Nguyễn Đắc Tiến cho biết, điểm tập kết vật liệu xây dựng trên chỉ phục vụ cho các hộ dân có nhu cầu xây dựng trong làng, không bán đi nơi khác.

Tiếp nhận phản ánh của người dân, Công an phường đã yêu cầu cảnh sát khu vực làm việc với chủ điểm tập kết vật liệu xây dựng và người dân có phản ánh, có biên bản báo cáo tình hình.

Theo phản ánh của người dân, tình trạng trên đã kéo dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm gây bức xúc trong dư luận.
Theo phản ánh của người dân, tình trạng trên đã kéo dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm gây bức xúc trong dư luận.

Để làm rõ thêm thông tin, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã đề nghị lãnh đạo Công an phường Bưởi bố trí buổi làm việc cung cấp thông tin, hướng giải quyết triệt để mâu thuẫn nói trên. Song, Trưởng Công an phường Bưởi Trung tá Nguyễn Đắc Tiến cho biết: “Chức năng của chúng tôi là phòng chống tội phạm, đấy chỉ là mâu thuẫn người dân phản ánh với nhau về trật tự đô thị, VSMT thôi… Các anh không cần phản ánh, không cần đưa lên báo”.

Như cách lý giải của Trưởng Công an phường Bưởi, những vấn đề mà người dân kiến nghị, thậm chí, kiến nghị nhiều năm nay là vấn đề nhỏ. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì, dù là vấn đề nhỏ, người dân đã phản ánh liên tục trong nhiều năm nhưng vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại.

Vậy, vấn đề đảm bảo trật tự đô thị, ATGT, VSMT, mỹ quan đô thị, sức khỏe, cuộc sống của người dân liền kề với khu vực điểm tập kết vật liệu xây dựng nêu trên là vấn đề nhỏ hay to, cần được quan tâm hay không?... Câu trả lời chúng tôi xin gửi đến lãnh đạo UBND, Ban Chỉ đạo 197 quận Tây Hồ.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục phản ánh thông tin vụ việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần