Đan Mạch mua tên lửa tầm xa, Nga lên tiếng phản đối
Kinhtedothi - Ngày 22/10, Bộ Quốc phòng Đan Mạch thông báo nước này đã đạt thỏa thuận mua hai loại tên lửa tầm xa có độ chính xác cao, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong chính sách quốc phòng của Copenhagen.
Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus trong cuộc họp báo ngày 22/10 tại thủ đô Copenhagen thông báo về kế hoạch mua tên lửa tầm xa. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus cho biết các hệ thống tên lửa mới sẽ giúp quân đội nước này mở rộng đáng kể năng lực tác chiến, cho phép tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương nếu Đan Mạch bị tiến công.
Theo ông, trong bối cảnh tình hình an ninh châu Âu diễn biến phức tạp và các nguy cơ quân sự gia tăng, Copenhagen cần củng cố khả năng phòng thủ cũng như năng lực đáp trả để ngăn chặn các hành động gây hấn.
Theo thông báo, hai loại vũ khí được lựa chọn gồm tên lửa Joint Strike Missile (JSM) do tập đoàn Kongsberg của Na Uy phát triển, dành cho máy bay chiến đấu F-35 của Không quân Đan Mạch, và tên lửa hành trình Anthem do công ty Covenant của Mỹ phát triển, sử dụng hệ thống phóng từ mặt đất.
Hai hệ thống bổ sung cho nhau về phương thức triển khai, giúp Đan Mạch mở rộng lựa chọn tác chiến trên không và từ mặt đất.
Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết các tên lửa sử dụng công nghệ định vị tiên tiến, cho phép tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa với độ chính xác cao.
Năng lực này không chỉ phục vụ mục tiêu đáp trả khi lãnh thổ bị tấn công mà còn có thể hỗ trợ vô hiệu hóa các mối đe dọa quân sự từ xa, chẳng hạn những mục tiêu có khả năng trực tiếp gây nguy hiểm cho lực lượng vũ trang Đan Mạch.
Tuy nhiên, hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào số lượng tên lửa được trang bị, khả năng tích hợp với các hệ thống chỉ huy và trinh sát, cũng như mức độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội.
Quyết định mua sắm được thực hiện theo khuyến nghị của Tổng tư lệnh Quốc phòng Đan Mạch, trong khuôn khổ kế hoạch tăng cường năng lực quân sự đã được chính phủ nước này xác định từ năm 2025.
Khi công bố chủ trương phát triển vũ khí tấn công chính xác tầm xa vào tháng 9/2025, Thủ tướng Mette Frederiksen nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục là mối lo ngại an ninh đối với Đan Mạch và châu Âu trong nhiều năm tới.
Chính phủ Đan Mạch khi đó coi việc sở hữu năng lực tấn công tầm xa là một thay đổi quan trọng trong tư duy quốc phòng, sau nhiều năm ngân sách và năng lực quân sự bị cắt giảm.
Trong một tuyên bố bằng văn bản, Đại sứ quán Nga tại Copenhagen chỉ trích kế hoạch này, cho rằng việc Đan Mạch mua vũ khí tấn công chính xác tầm xa nhằm tạo ra mối đe dọa quân sự đối với Nga sẽ không giúp củng cố an ninh như Copenhagen tuyên bố.
Phía Nga đồng thời cảnh báo quyết định trên có thể dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng.
(Tổng hợp)

Nga và Trung Quốc thúc đẩy hợp tác chiến lược, mở rộng thương mại
Kinhtedothi - Ngày 21/10 tại St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã thảo luận các biện pháp mở rộng hợp tác song phương trong thương mại, nông nghiệp, năng lượng, công nghệ và nhiều lĩnh vực khác.

Hội nghị IMF - World Bank khép lại giữa những lo ngại về kinh tế toàn cầu
Kinhtedothi - Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) vừa khép lại tại Bangkok (Thái Lan) mà chưa đưa ra được những giải pháp cụ thể cho các nước đang phát triển trước sức ép từ xung đột địa chính trị, gánh nặng nợ gia tăng và những biến động khó lường của trí tuệ nhân tạo (AI).

Tổng thống Macron kêu gọi đối thoại sau làn sóng bạo lực tại Pháp
Kinhtedothi - Ngày 18/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi người dân bình tĩnh, đồng thời yêu cầu chính phủ tổ chức đối thoại để giải quyết những bức xúc về đời sống, sau khi bạo lực bùng phát trong các cuộc biểu tình tại nhiều thành phố.






