Đan Mạch phong tỏa toàn quốc do số ca nhiễm Covid-19 tăng gấp 10 lần

Nguyễn Phương (Theo The Sun)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau Italia, Đan Mạch là quốc gia thứ hai tại châu Âu quyết định phong tỏa cả nước trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Chính phủ Đan Mạch ngày 12/3 thông báo thực hiện lệnh phong tỏa toàn quốc trong 14 ngày trong nỗ lực dập dịch bệnh Covid-19 khi số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 tăng gấp 10 lần so với hôm đầu tuần.

Thủ tướng Mette Frederiksen.

Thủ tướng Mette Frederiksen tuyên bố Đan Mạch đã đóng cửa tất cả các trường học, đại học và cơ quan để ngăn chặn dịch Covid-19 lan rộng.

Theo quy định, đất nước Scandinavi sẽ đóng cửa tất cả các trường học và trường đại học và yêu cầu tất cả công chức nếu không có việc quan trọng làm việc tại nhà.

Giới chức y tế Đan Mạch cho biết,nước này đã có 514 ca nhiễm Covid-19 tính đến ngày 11/3, tăng gấp 10 lần so với con số công bố hôm 9/3. Bộ trưởng Y tế Đan Mạch Magnus Heunicke nói rằng sự lây lan dịch Covid-19 tại nước này là mức tăng mạnh nhất ở châu Âu. Hiện Đan Mạch có 2 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 trong tình trạng nguy kịch.

Thủ tướng Mette Frederiksen cho biết, tất cả sinh viên tại các trường học và đại học sẽ được nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19 từ ngày 13/3, trong khi tất cả các cơ quan công sở sẽ đóng cửa từ ngày 16/3.

Chính phủ Đan Mạch cũng cấm các sự kiện tụ tập từ hơn 100 người trở lên, điều này đồng nghĩ là hầu hết các quán bar và câu lạc bộ đêm sẽ phải đóng cửa.

Theo kênh Al Jazeera, cũng trong ngày 11/3 Thủ tướng Italia Giuseppe Conte đã bổ sung một số lệnh cấm mới. Phát biểu trên truyền hình, ông Conte tuyên bố đóng cửa toàn bộ cửa hàng trừ siêu thị, cửa hàng thực phẩm và nhà thuốc. Các công ty phải đóng cửa toàn bộ các bộ phận của họ không cần thiết cho sản xuất.

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 11/3 tuyên bố dịch Covid-19 là đại dịch toàn cầu.

Tổng giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus cho biết, số ca mắc Covid-19 bên ngoài Trung Quốc đã tăng gấp 13 lần trong 2 tuần qua và số lượng các quốc gia bị ảnh hưởng đã tăng gấp ba lần.

Hiện dịch Covid-19 khởi phát từ TP Vũ Hán của Trung Quốc hồi cuối tháng 12/2018 đã lan ra 118 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 121.000 người nhiễm bệnh và hơn 4.300 người thiệt mạng.