Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đan Mạch: Sinh hai con sau khi cắt bỏ buồng trứng

KTĐT - Sau quá trình chống chọi với bệnh tật, chị được cấy lại một số mô trứng vào cơ thể. Với sự trợ giúp của một số thuốc kích rụng trứng, năm 2007, chị đã sinh được một bé gái, tên là Aviaja.

KTĐT - Sau quá trình chống chọi với bệnh tật, chị được cấy lại một số mô trứng vào cơ thể. Với sự trợ giúp của một số thuốc kích rụng trứng, năm 2007, chị đã sinh được một bé gái, tên là Aviaja.

Cắt một phần buồng trứng để trữ lạnh trước khi chữa ung thư, chị Stinne Bergholdt chỉ hy vọng mong manh rồi mình sẽ được làm mẹ. Nhưng rồi, mọi thứ còn hơn cả mong đợi khi giờ đây chị đã có hai cô con gái xinh xắn.

Năm 2004, chị Stinne Bergholdt 32 tuổi, ở Odense, Đan Mạch, phát hiện mình bị ung thư xương. Trước khi trải qua những cơn đau kinh hoàng của đợt điều trị, chị đã được cắt một phần buồng trứng để trữ lạnh.

Sau quá trình chống chọi với bệnh tật, chị được cấy lại một số mô trứng vào cơ thể. Với sự trợ giúp của một số thuốc kích rụng trứng, năm 2007, chị đã sinh được một bé gái, tên là Aviaja.

Nhưng một điều không ngờ đến là sau đó, chị đã có thai lần nữa và sinh thêm một bé gái, tên là Lucca. Chị là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới có hai con sau quá trình cấy mô phức tạp. Sự kiện này xảy ra từ tháng 9/2008, nhưng mới chỉ được công bố rộng rãi gần đây.

Theo tạp chí Human Reproduction, kỹ thuật giữ đông lạnh có thể giúp trứng "tươi" được tới 40 năm.

Chị Bergholdt kể, khi có thai lần đầu, chị vô cùng hạnh phúc và phấn khích nhưng cũng lo sợ và nghi hoặc.

"Bệnh ung thư của tôi được phát hiện rất muộn, vì thế tôi luôn tự hỏi không biết mình đã khỏi hẳn chưa. Lần thứ hai nghi ngờ mình có thai, tôi đã đi khám. Bác sĩ nói rằng tôi sắp được làm mẹ lần nữa. Lần đó, tôi thụ thai hoàn toàn tự nhiên. Đó là một điều kỳ diệu", chị Bergholdt chia sẻ cảm xúc.

Bác sĩ của chị, Giáo sư Claus Yding Andersen, Đại học Copenhagen, cho biết, thành công của người mẹ hai con này cho thấy việc trữ mô trứng để cấy phôi có ứng dụng tốt và mang lại hy vọng có cuộc sống gia đình thực sự cho những bệnh nhân sau điều trị ung thư. Ông cũng cho rằng, chị Bergholdt vẫn có khả năng thụ thai và sinh thêm những đứa con khỏe mạnh.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nâng tầm thương hiệu gạo thành biểu tượng quốc gia

Nâng tầm thương hiệu gạo thành biểu tượng quốc gia

20 Sep, 05:00 AM

Kinhtedothi - Trên bản đồ thương mại toàn cầu, nông sản không chỉ là nguồn thu ngoại tệ mà còn là biểu tượng thương hiệu quốc gia. Từ gạo jasmine Thái Lan, gạo basmati Ấn Độ đến gạo bomba Tây Ban Nha, mỗi quốc gia đều có cách nâng tầm sản phẩm để chinh phục thị trường thế giới.

Bước ngoặt trong hợp tác năng lượng hạt nhân xuyên Đại Tây Dương

Bước ngoặt trong hợp tác năng lượng hạt nhân xuyên Đại Tây Dương

20 Sep, 05:00 AM

Kinhtedothi - Vương quốc Anh và Mỹ vừa công bố gói thỏa thuận năng lượng hạt nhân trị giá khoảng 100 tỷ USD, được Thủ tướng Anh Keir Starmer ca ngợi là bước khởi đầu cho một “kỷ nguyên vàng” của năng lượng hạt nhân. Thỏa thuận lịch sử này được kỳ vọng không chỉ thúc đẩy chuỗi cung ứng và an ninh năng lượng xuyên Đại Tây Dương, mà còn mang lại lợi ích kinh tế sâu rộng cho cả hai quốc gia.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ