Dân mong có chợ dân sinh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Lưu Tất Thắng lắng nghe ý kiến của người dân Khu đô thị N Trung Hòa - Nhân Chính. Ảnh: Khắc Kiên

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý chợ trong đó gắn với nội dung giải tỏa các tụ điểm chợ cóc, chợ tạm, quận Thanh Xuân đã chỉ đạo các cấp, các ngành, UBND phường liên quan tiến hành giải tỏa chợ cóc, chợ tạm tại 3 mặt vỉa hè ô đất C2 Khu đô thị N Trung Hòa - Nhân Chính, chợ cóc trên phố Chính Kinh. Tuy nhiên, tại đây cũng đang nảy sinh không ít khó khăn khi mà nhu cầu có một khu chợ dân sinh là nhu cầu chính đáng của người dân tại đây.

 
Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Lưu Tất Thắng lắng nghe ý kiến của người dân Khu đô thị N Trung Hòa - Nhân Chính.                            Ảnh: KHắc Kiên
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Lưu Tất Thắng lắng nghe ý kiến của người dân Khu đô thị N Trung Hòa - Nhân Chính. Ảnh: Khắc Kiên
Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, thời gian qua tình hình chợ cóc, chợ tạm tại hai địa điểm trên đã cơ bản được giải quyết. Đa số các cư dân đồng tình ủng hộ về chủ trương dẹp bỏ chợ cóc, chợ tạm vì góp phần thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị", diện mạo đô thị được sạch đẹp cũng như đảm bảo ATTP. Tuy nhiên, các cư dân Khu đô thị N Trung Hòa - Nhân Chính đề nghị, với 9 tòa nhà tái định cư, gần 7.000 dân cần thiết phải có một khu chợ dân sinh.

Liên tục phải dẹp  vì không có chợ

Tại chợ tạm Khu đô thị N, bà Bùi Thị Chi tham gia công tác tại tổ dân phố nhiều năm chia sẻ, tôi tán thành chủ trương giải tỏa chợ cóc, chợ tạm vì không đảm bảo ATTP, mặt đường bẩn... Tuy nhiên, cùng với việc giải tỏa đề nghị chính quyền bố trí chợ dân sinh trong khu vực, có tổ chức quản lý, kiểm tra vệ sinh để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân. "Thực tế với việc quận và các đơn vị chức năng từ đầu năm đến nay liên tục ra quân dẹp bỏ chợ tạm, chợ cóc cũng gây ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt của cư dân nơi đây. Thậm chí có nhiều hôm giá một số mặt hàng thực phẩm, rau, củ, quả bị đẩy lên cao vì người bán lấy lý do bị giải tỏa, khó kinh doanh" - bà Chi chia sẻ.

Còn bà Nguyễn Thị Ưng (Tòa nhà N2B) kiến nghị, giải tỏa chợ cóc là cần thiết nhưng nó cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của các hộ tại đây. Thường xuyên ra quân giải tỏa nhưng tại đây đến nay vẫn chưa có một khu chợ phục vụ dân sinh. Khi chưa xây được một chợ nền nếp, văn minh, chính quyền địa phương cũng cần bố trí một chợ tạm bảo đảm vệ sinh môi trường, các hộ kinh doanh phải cam kết thực hiện ATTP, đóng thuế theo quy định...

Chưa có lời giải

Trước tình hình thực tế và những kiến nghị của cư dân, trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị tại điểm giải tỏa chợ cóc, chợ tạm, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Lưu Tất Thắng cho biết, dù các hộ dân về sống tại khu tái định cư đã lâu, nhưng thực tế các công trình công cộng chưa đủ điều kiện phục vụ sinh hoạt của người dân như bệnh viện, trường học... đặc biệt là chợ dân sinh phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Chính vì vậy, quận đã cho phép chợ tạm hoạt động xung quanh vỉa hè của Dự án Công ty kinh doanh nhà số 6 chưa triển khai để đáp ứng nhu cầu của cư dân khu vực. Tuy nhiên, trước yêu cầu của TP thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị", việc giải tỏa chợ cóc, chợ tạm tại đây là cần thiết nhằm tạo diện mạo đô thị đẹp hơn. Còn Trung tá Lê Hùng Vỹ - Phó Trưởng Công an phường Nhân Chính cho biết, thực hiện ý kiến của TP, quận, Công an phường chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền trên hệ thống phát thanh; Tổ chức cuộc họp với các ban, ngành, tổ trưởng dân phố khu dân cư; Phối hợp với Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy) cùng ra quân.

Tuy nhiên, ông Lưu Tất Thắng chia sẻ thêm, mặc dù TP đã chỉ đạo quận và phường tìm phương án để xây dựng chợ dân sinh tại khu vực trên nhưng do quỹ đất không còn nên việc này chưa thể giải quyết ngay được. Đây thực sự là một vấn đề khó khăn của quận. Rõ ràng, việc giải chợ cóc, chợ tạm là rất cần thiết nhằm thực hiện "Năm trật tự văn minh và đô thị" nhưng vấn đề giải quyết chợ dân sinh phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cư dân cũng khá quan trọng. Điều đó cũng đặt ra bài toán cho các cấp, các ngành quận Thanh Xuân nói riêng và các quận, huyện trên địa bàn có phương án sắp xếp, tìm lời giải hợp lý. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần