Dân Philippines biểu tình trước chuyến thăm của ông Obama

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chuyến thăm Philippines là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Á của Tổng thống Obama.

Ngày 27/4, các nhà hoạt động Philippines đã tổ chức các cuộc biểu tình tại thủ đô Manila, một ngày trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Chuyến thăm Philippines là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du của Tổng thống Obama tới các nước đồng minh tại châu Á.         

 
Tổng thống Mỹ Barack Obama chuẩn bị có chuyến thăm Philippines (Ảnh: AP)
Tổng thống Mỹ Barack Obama chuẩn bị có chuyến thăm Philippines (Ảnh: AP)
Dự kiến, chính phủ Mỹ và Philippines sẽ ký thỏa thuận quân sự mới, theo đó lính Mỹ sẽ tăng cường lực lượng luân phiên ở Philippines. Những người phản đối cho rằng, hiệp định quân sự sẽ làm gia tăng sự tiếp cận của nước ngoài đối với các cơ sở quân sự, đe dọa chủ quyền của Philippines.

Chuyến công du 4 nước châu Á của Tổng thống Obama gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines nhằm thuyết phục các nước đồng minh về chính sách xoay trục của Mỹ sang châu Á. Chính phủ Mỹ cam kết Mỹ sẽ tái bố trí lực lượng hải quân với 60% tàu chiến đóng tại châu Á vào cuối thập kỷ này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần