Đan Phượng: Biểu dương 80 người cao tuổi tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/10, Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Đan Phượng phối hợp với UBND xã Thượng Mỗ tổ chức gặp mặt, biểu dương 80 người cao tuổi vận động con cháu thực hiện tốt chính sách dân số nhân Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng cho biết, nhiều năm qua, huyện Đan Phượng luôn quan tâm, đầu tư và triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt công tác dân số, trong đó có hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (NCT), phát huy vai trò của NCT tại cộng đồng.

Tính đến ngày 30/9/2023, toàn huyện có 27.822 NCT, chiếm 14,7 % dân số, có 122 Chi hội NCT có 25.775 hội viên. Có 19 Câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ có 1097 người tham gia, duy trì 157 CLB văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có 4.465 NCT với nhiều hoạt động phong phú nhằm nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần cho NCT.

Biểu dương 80 NCT tiêu biểu đại diện cho hơn 27.822 NCT của huyện Đan Phượng có con một bề là gái, NCT vận động con cháu thực hiện tốt chính sách dân số nhân Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023.
Biểu dương 80 NCT tiêu biểu đại diện cho hơn 27.822 NCT của huyện Đan Phượng có con một bề là gái, NCT vận động con cháu thực hiện tốt chính sách dân số nhân Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023.

Hàng năm, huyện tổ chức chúc thọ, mừng thọ, thăm hỏi, tặng quà cho NCT vào các dịp lễ tết và các ngày kỷ niệm NCT. Chế độ chính sách cho NCT được đảm bảo 100% NCT thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo, người mù có hoàn cảnh khó khăn được hưởng trợ cấp theo quy định.

Các hoạt động chăm sóc sức khỏe NCT cũng được triển khai hiệu quả như: Duy trì và triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe NCT tại 16/16 xã, thị trấn.

Huyện đã tổ chức hàng trăm buổi truyền thông nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe NCT; duy trì sinh hoạt các CLB NCT… kịp thời cung cấp các kiến thức cơ bản giúp NCT nâng cao sức khỏe, phòng tránh bệnh tật, sống vui, sống khỏe... Hoạt động khám sức khỏe cho NCT cũng được đặc biệt chú trọng, vận động trên 86% NCT được khám sức khỏe định kỳ.

Tuy nhiên, hiện chỉ có khoảng 3,1 triệu/ 12 triệu NCT (tức là chỉ khoảng hơn 27%) được hưởng lương hưu hoặc trợ cấp xã hội hàng tháng); chỉ có khoảng 1,7 triệu NCT (gần 15%) nhận các chính sách trợ cấp từ Nhà nước với khoản trợ cấp không đủ trang trải cuộc sống.

Một tiết mục văn nghệ tại hội nghị biểu dương.
Một tiết mục văn nghệ tại hội nghị biểu dương.

Về vấn đề chăm sóc y tế, cả nước chỉ có một bệnh viện duy nhất đầu ngành chăm sóc cho NCT đó là Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Dịch vụ chăm sóc y tế cơ sở, các trạm y tế có cung cấp nhưng chỉ đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu, chưa đi sâu chăm sóc sức khỏe cho NCT một cách toàn diện và chuyên nghiệp.

Đứng trước bối cảnh của già hóa dân số, thời gian tới, các mô hình chăm sóc sức khỏe cần được đẩy mạnh hơn. Mở rộng các CLB văn nghệ, thể dục thể thao. Đồng thời, tăng cường cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho NCT để thích ứng với già hóa dân số, góp phần đảm bảo cơ cấu dân số trên địa bàn huyện.

Nhiều năm trở lại đây, hoạt động biểu dương NCT có con một bề là gái, NCT vận  động con cháu thực hiện tốt chính sách dân số được tổ chức hàng năm. Đây là hoạt động thể hiện sự ghi nhận, sự đánh giá của xã hội đối với những đóng góp của NCT trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung, sự nghiệp dân số và phát triển nói riêng.

Tại hội nghị, huyện Đan Phượng đã biểu dương 80 NCT tiêu biểu đại diện cho hơn 27.822 NCT của huyện có con một bề là gái, NCT vận động con cháu thực hiện tốt chính sách dân số nhân Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023.

 

Báo cáo của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế cho thấy, mỗi năm thế giới có thêm khoảng 58 triệu người trên 60 tuổi. Như vậy trung bình cứ 1 giây có 2 người bước vào tuổi lục tuần. Việt Nam là nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Dự báo số NCT của Việt Nam đến năm 2050 sẽ tăng lên 22,3 triệu (chiếm tỷ lệ 20,4% dân số), đây là một thách thức lớn đối với Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng.