Đan Phượng: Cháy nhà hát khi đang biểu diễn nghệ thuật, xử lý thế nào?

Thiện Quang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 26/8, tại Nhà hát Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng, UBND huyện tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng trên địa bàn huyện năm 2022.

Nội dung diễn tập giả định tiến hành tại khu vực Nhà hát Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng, trong tình huống xảy ra cháy khi đang biểu diễn nghệ thuật có tập trung đông người.

Nhận được thông tin báo cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện ngay lập tức phân công, chỉ huy các tổ triển khai chữa cháy tại chỗ và hướng dẫn thoát nạn. Đồng thời báo cáo tình hình đám cháy cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Đám cháy giả định tại tại khu vực Nhà hát Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng
Đám cháy giả định tại tại khu vực Nhà hát Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Đan Phượng; Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Hoài Đức; Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2  - Công an TP Hà Nội nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện kịp thời đến phối hợp cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tổ chức chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Toàn bộ người trong nhà hát kẹt trong trong đám cháy được sơ tán an toàn.

Cuộc diễn tập phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng trên địa bàn huyện Đan Phượng năm 2022 đã thành công tốt đẹp, đạt mục đích yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, trang thiết bị tham gia.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng nhấn mạnh, thông qua buổi diễn tập, góp phần nâng cao chiến thuật chữa cháy và công tác phối hợp trong việc chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có sự tham gia của nhiều lực lượng trên địa bàn huyện trong việc xử lý các vụ cháy lớn, phức tạp.

Đồng thời nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, giúp lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sử dụng thành thạo các thiết bị được trang bị, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư, hậu cần tại chỗ) trong việc tham gia chữa xử lý vụ cháy lớn, phức tạp.

Một số hình ảnh các lực lượng tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Đan Phượng do Kinh tế & Đô thị ghi lại

Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng phát biểu tại buổi diễn tập.
Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng phát biểu tại buổi diễn tập.
Khu vực phát sinh đám cháy giả định là Nhà hát Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng.
Khu vực phát sinh đám cháy giả định là Nhà hát Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng.
Các lực lượng nhanh chóng xử lý đám cháy.
Các lực lượng nhanh chóng xử lý đám cháy.
Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Đan Phượng; Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Hoài Đức; Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2  - Công an TP Hà Nội nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện kịp thời đến phối hợp cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tổ chức chữa cháy.
Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Đan Phượng; Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Hoài Đức; Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2  - Công an TP Hà Nội nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện kịp thời đến phối hợp cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tổ chức chữa cháy.

Đan Phượng: Cháy nhà hát khi đang biểu diễn nghệ thuật, xử lý thế nào? - Ảnh 1

Lực lượng chữa cháy bên ngoài nhà hát.
Quá trình diễn tập theo đúng kịch bản, bảo đảm quy trình nghiêm ngặt.
Quá trình diễn tập theo đúng kịch bản, bảo đảm quy trình nghiêm ngặt.
Lực lượng cứu hộ tiếp cận nạn nhân từ trên cao bằng xe cẩu.
Lực lượng cứu hộ tiếp cận nạn nhân từ trên cao bằng xe cẩu.
Các nạn nhân được cứu, đưa ra ngoài an toàn.
Các nạn nhân được cứu, đưa ra ngoài an toàn.
Những nạn nhân bị thương được lực lượng y tế sơ cấp cứu kịp thời.
Những nạn nhân bị thương được lực lượng y tế sơ cấp cứu kịp thời.
Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.
Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.
Diễn tập phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng trên địa bàn huyện Đan Phượng năm 2022 thành công tốt đẹp.
Diễn tập phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng trên địa bàn huyện Đan Phượng năm 2022 thành công tốt đẹp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần