Đan Phượng: Cử tri kiến nghị về cải tạo, nâng cấp điện chiếu sáng, đường giao thông

Nga Nguyễn - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Cử tri xã Hạ Mỗ kiến nghị nhiều vấn đề liên quan như: UBND huyện đầu tư kinh phí nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng cho nhân dân; Cải tạo khu dốc đê miền Bãi; Nâng cấp, cải tạo Đình Vạn Xuân; Đầu tư xây dựng giai đoạn 2 chùa Hải Giác để phục vụ phát triển du lịch của xã…

Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Chủ tịch UBND huyệntại buổi tiếp xúc với cử tri xã Hạ Mỗ.
Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều ngày 7/7, ông Nguyễn Hữu Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và bà Phạm Thị Kim Oanh - Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTTQ huyện đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Hạ Mỗ. Cùng dự có các ông bà trong Tổ số 7 HĐND huyện; Lãnh đạo một số phòng, ban huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã.
Tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng  6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hạ Mỗ trước Kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khoá XIX. Hội nghị đã được nghe 8 cử tri xã Hạ Mỗ kiến nghị 22 vấn đề liên quan đến các lĩnh vực đó là:
 Cử tri cụm 2 phát biểu ý kiến.
Thi công tuyến đường N12 phải đảm bảo tiêu thoát nước đoạn đường qua cụm dân cư số 1. UBND huyện đầu tư kinh phí nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng cho nhân dân. Nhân dân cụm dân cư số 2 kiến nghị chuyển Công ty Điện lực Đan Phượng quản lý điện; Đẩy nhanh tiến độ thi công đoạn đường Văn Hiến;
Nâng cấp, cải tạo Đình Vạn Xuân; Đầu tư xây dựng giai đoạn 2 chùa Hải Giác để phục vụ phát triển du lịch của xã; Cải tạo khu dốc đê miền Bãi; đầu tư kinh phí nâng cấp cải tạo nhà văn hoá cụm 8; Xây dựng 3 tuyến đường giao thông nội đồng thực hiện dự án Bưởi Diễn; tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm; Làm nắp đạy toàn bộ tuyến mương N12…
Những ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại diện lãnh đạo phòng, ban chuyên môn huyện và lãnh đạo UBND xã tiếp thu và trả lời trực tiếp tại hội nghị. Thay mặt Tổ đại biểu HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng - Chủ tịch UBND huyện nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của cử tri, trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền; những ý kiến vượt thẩm quyền thư ký hội nghị sẽ tổng hợp để báo cáo Kỳ họp thứ Hai HĐND huyện dự kiến diễn ra vào ngày 20, 21/7/2021 sắp tới.