Đan Phượng triển khai gần 60 đoạn đường có hoa, con đường bích họa

Thảo Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 21/1, Huyện đoàn Đan Phượng tổng kết công tác Đoàn-Hội, phong trào thanh thiếu nhi năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Bí thư Huyện đoàn Đan Phượng Vũ Đình Tuấn phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Huyện đoàn Đan Phượng Bùi Thái Sơn cho biết, năm 2018 cấp bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở đã tổ chức triển khai, thực hiện tốt chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Tính đến nay, toàn đoàn, kết nạp được 1.315 đoàn viên mới gắn với kết nạp đoàn viên mới tại khu di tích lịch sử, giới thiệu gần 206 đoàn viên cho Đảng, trong đó có 183 đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.
Toàn huyện đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, xây dựng mới các mô hình “đường có hoa”, “con đường bích họa” với 15 công trình, phần việc, trị giá trên 600 triệu đồng; triển khai 32 đoạn đường có hoa, 27 tuyến đường/đoạn đường, con đường bích họa, trồng 400 cây xanh, cây cảnh; 4 sân TDTT được xã hội hóa đầu tư cải tạo và xây dựng mới.
Đoàn thanh niên, Hội LHTN xã Liên Hà, Trung Châu tham mưu đảm nhận vận động xã hội hóa đầu tư nâng cấp sân vận động xã trải thảm cỏ nhân tạo với kinh phí đầu từ trên 880 triệu đồng. Vận động được 36 đám cưới văn minh, tiết kiệm và tổ chức 3 mô hình đám cưới văn minh có sự tham gia của Đoàn thanh niên tại xã Liên Hà và Liên Trung.
T.Ư Đoàn tặng cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị.
Hỗ trợ 6 hộ nghèo xây sửa nhà ở trị giá 50 triệu đồng. Các xã, thị trấn hỗ trợ 25 hộ nghèo xây sửa nhà ở trực tiếp giúp đỡ 125 ngày công, trên 65 triệu đồng; đăng ký hỗ trợ 19 hộ nghèo thoát nghèo, định hướng Đoàn xã Tân Lập xây dựng mô hình “Cụm dân cư thoát nghèo” tại cụm dân cư số 1 xã Tân Lập; phối hợp Hội Chữ thập đỏ tổ chức 5 đợt hiến máu kết quả thu được hơn 1.000 đơn vị máu an toàn. Giới thiệu 150 lượt ĐVTN tham gia phiên giao dịch việc làm; giới thiệu việc làm cho 54 ĐVTN có việc làm ổn định thường xuyên. Toàn huyện có 8 đơn vị Đoàn xã thực hiện vay vốn ủy thác CSXH qua tổ chức Đoàn hỗ trợ 475 hộ vay ở 15 tổ vay vốn với dư nợ 13 tỷ đồng...
Thông qua các phong trào, hoạt động, uy tín và vai trò của tổ chức Đoàn đã được nâng lên và khẳng định rõ nét. Chất lượng tổ chức Đoàn đã được nâng lên, nhất là chất lượng sinh hoạt chi đoàn, nền nếp sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư đã được quan tâm hơn. Vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng được khẳng định.
T.Ư Đoàn tặng Bằng khen cho các đơn vị và cá nhân.
Năm 2018, T.Ư Đoàn đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho ĐTN huyện Đan Phượng, ĐTN xã Tân Lập. Thành đoàn Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc cho ĐTN huyện Đan Phượng, ĐTN xã Đan Phượng; 6 tập thể và 9 cá nhân được nhận Bằng khen của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần