Dân số giảm xuống mức kỷ lục trong năm 2010

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Năm 2010, Nhật Bản có 1,19 triệu người qua đời - con số cao nhất kể từ năm 1947 khi Bộ y tế bắt đầu thống kê thường niên. Số trẻ em ra đời là 1,07 triệu trẻ.

KTĐT - Năm 2010, Nhật Bản có 1,19 triệu người qua đời - con số cao nhất kể từ năm 1947 khi Bộ y tế bắt đầu thống kê thường niên. Số trẻ em ra đời là 1,07 triệu trẻ.

Chính phủ Nhật Bản cho hay dân số nước này đã giảm xuống mức kỷ lục trong năm 2010 khi số người chết tăng cao chưa từng có tại quốc gia có dân số đang già hóa nhanh chóng.

Nhật Bản đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân học dần hiện hữu. Những người sinh ra vào thời kỳ bùng nổ dân số đang tiến tới gần tới tuổi về hưu, trong khi người lao động và người đóng thuế để thay thế họ lại ít đi.

Đất nước mặt trời mọc tự hào là một trong những quốc gia có tuổi họ trung bình cao nhất thế giới, nhưng đồng thời cũng có tỷ lệ sinh vô cùng thấp.

Năm 2010, Nhật Bản có 1,19 triệu người qua đời - con số cao nhất kể từ năm 1947 khi Bộ y tế bắt đầu thống kê thường niên. Số trẻ em ra đời là 1,07 triệu trẻ.

Như vậy, dân số Nhật Bản đã giảm 123.000 người, mức cao nhất trong lịch sử và cũng đánh dấu năm giảm dân số thứ 4 liên tiếp. Bộ y tế Nhật Bản cho hay những nguyên nhân qua đời hàng đầu là ung thư, bệnh tim và đột quỵ.

Hiện số người từ 65 tuổi trở lên tại Nhật Bản chiếm khoảng 25% dân số. Chính phủ dự đoán con số này sẽ tăng lên 40% vào năm 2050.
 
Giống như các quốc gia phát triển khác, thanh niên Nhật kết hôn muộn và lựa chọn sinh ít con vì các khó khăn về cuộc sống và nghề nghiệp.

Các số liệu thống kế được chính phủ công bố hôm 1/1 cũng cho thấy chỉ có 706.000 đám cưới diễn ra tại Nhật trong năm ngoái, mức thấp nhất kể từ năm 1954. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy tỷ lệ sinh chắc chắn sẽ không tăng đáng kể trong tương lai gần.

Tính đến tháng 10/2010, dân số của Nhật bản là 125,77 triệu người. Viện nghiên cứu dân số và phúc lợi xã hội quốc gia Nhật Bản cảnh báo rằng cứu theo khuynh hướng hiện này, dân số Nhật sẽ giảm xuống mức 90 triệu người vào năm 2055.